Điểm tin TNGT:Tai nạn liên hoàn cao tốc, xe tải “chổng vó” dưới ruộng

Tai nạn liên hoàn cao tốc Trung Lương-TP.HCM; Va chạm xe máy, xe tải “chổng vó” dưới ruộng... là những tin TNGT ngày 28/9.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương khiến 7 người thương vong

Tai nạn liên hoàn cao tốc Trung Lương-TP.HCM, 7 người thương vong

Khoảng 4h sáng 28/9, tại Km 27+300 trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương, thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) một vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 2 người chết, 5 người bị thương, 5 ô tô hư hỏng, hơn 20m hàng rào dải phân cách bay khỏi vị trí.

Theo tài xế Trần Đức Cường (SN 1979, ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết, thời điểm trên, anh điều khiển xe tải biển số 63K-4748 lưu thông trên đường cao tốc, từ hướng Tiền Giang về TP HCM đến đoạn Km 27+30, anh cho xe đậu vào phần lề đường để kiểm tra nước xe thì bất ngờ xe khách của Công ty Mai Thảo, biển số 67N-1860 chở 40 hành khách, do tài xế Huỳnh Anh (SN 1976, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau, làm thùng xe tải văng ra, đầu xe quay về hướng Tiền Giang.

Hậu quả làm phụ xế xe khách Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1968, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) chết kẹt trong đầu xe, chiếc xe đâm vào dải phân cách chạy thẳng qua phần đường bên kia và lao xuống ruộng.

Vụ tai nạn chưa được khắc phục, cùng lúc này xe khách 50 chỗ ngồi biển số 51B-145.15 chạy cùng hướng tiếp tục tông vào đuôi xe 7 chỗ ngồi biển số 64A-013.82 do Nguyễn Văn Huy (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chở người nhà đi khám bệnh ở TP.HCM. Sau đó, xe khách tiếp tục lấn ra ngoài tông vào đuôi xe taxi biển số 69A-015.20 do Nguyễn Trường Toàn (SN 1991, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển cũng chở khách đi khám bệnh ở TP HCM.

Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn làm 1 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 5 người bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện TPHCM điều trị.

Vụ việc đang được các cơ quan chức điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ thiếu nữ bị xe bồn cán tử vong. - Ảnh: Công an nhân dân

Thiếu nữ bị xe bồn cán tử vong

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 12h25 ngày 28/9 tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ (An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ).

Được biết, vào khoảng thời gian trên, Bành Thị Ngọc Trâm (chưa rõ tuổi, địa chỉ) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh.

Đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ, xe máy của Trâm va chạm với một xe máy khác khiến nữ sinh này ngã xuống đường.

Khi đó, xe bồn BKS 57K – 1631 do Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển cùng chiều đã cán phải Trâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện, Cơ quan chức năng quận Ninh Kiều đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng, 3 xe máy bị hư hỏng - Ảnh: Ngọc Hùng.

Ô tô đi sai làn đường, húc liên hoàn 3 xe máy

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h10’, ngày 28/9 trước số nhà 211 đường Võ Văn Kiệt (QL 14), P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) giữa xe ô tô 7 chỗ tông liên hoàn xe máy, làm 3 nạn nhân bị thương nặng, 1 người may mắn thoát chết.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên xe ô tô mang BKS: 61L-9889 do tài xế Phạm Hoàng Vũ (SN 1982, ngụ tại Bình Dương) điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Đắk Nông – Đắk Lắk. Đến khu vực trên, xe ô tô đi "nhầm" vào đường xe máy rồi tông trực diện vào xe máy mang BKS: 47-B1: 227.38 do anh Đỗ Thanh Hùng (SN 1972, khối 12, phường Khánh Xuân) điều khiển chở theo con gái Đỗ Thị Thanh Thi (học sinh lớp 7) đang trên đường đến trường. Sau đó, xe ô tô tiếp tục lao thẳng tông vào xe máy mang BKS: 47-K7: 9062 do một người phụ nữ điều khiển. Chưa dừng lại, xe ô tô chạy tới tông tiếp vào xe máy mang BKS: 47-B1: 570.13 do anh Y Lịch Byă (phường Thành Nhất) điều khiển.

Hậu quả, làm anh Đỗ Thanh Hùng bị gãy tay; em Đỗ Thị Thanh Thi bị gãy chân; người phụ nữ bị thương nặng và anh Y Lịch Byă bị thương nhẹ . Tất cả các nạn nhân đã được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại hiện trường, 3 xe máy bị hưng hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường chiếc xe công nông cán em Tuấn tử vong.

Xe công nông cán tử vong học sinh lớp 3

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17h30’ ngày 28/9, trên đường Tỉnh lộ 2 (đoạn qua thôn 6, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến một học sinh lớp 3 bị cán tử vong. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007, thôn 4, xã Hòa Khánh, hiện đang là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe công nông mang BKS: 47N-5478 (chưa rõ danh tính tài xế) chở bắp (ngô) điều khiển theo hướng từ huyện Krông Ana đi TP. Buôn Ma Thuột. Khi lưu thông qua khu trên đã tông và cán qua người em Tuấn khiến em tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra, khi em Tuấn đang trên đường đi học về, còn cách nhà khoảng 100m. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe công nông đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe tải cùng 15 tấn hàng "chổng vó" dưới ruộng

Va chạm xe máy, xe tải “chổng vó” dưới ruộng

Khoảng 20h, ngày 28/9, tài xế Ngô Quang Bảo (SN 1981, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) điều khiển xe tải biển kiểm soát 62M-1093 lưu thông trên QL1 từ hướng Tân An đi TP.HCM.

Khi chạy đến khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì va chạm với mô tô biển kiểm soát 62N1-31067 do ông Nguyễn Văn Minh (ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) chạy phía trước trong tình trạng say xỉn, để xe lấn vào phần đường dành cho ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến ông Minh văng ra khỏi xe té ngã xuống đường xây xát khắp người, chiếc mô tô bị cán nát bét phần đầu. Xe tải lao xuống ruộng “chổng vó” cùng 15 tấn hàng là thức ăn gia súc gia cầm. Sau khoảng 30 phút xảy ra tai nạn, ông Minh vẫn ngồi thẩn thờ tại hiện trường trong tình trạng xỉn rượu.

Tài xế Bảo cho biết, khi thấy người điều khiển xe máy loạng choạng sang bên trái, lao vào trước đầu xe tải đang lưu thông, theo phản xạ, tôi đánh tay lái sang trái đường để né tránh. Nhưng do khoảng cách khá gần nên xe tải vẫn đâm trúng xe máy, sau đó trật bánh rớt xuống ruộng. “Tôi và 2 người khác trên xe tải bị va đập chấn thương nhẹ phần mềm”, tài xế Bảo nói.

Sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân. Đến 21h 30, 15 tấn thức ăn gia súc, gia cầm trên xe tải bắt đầu được vận chuyển lên xe khác, xe cẩu cũng được điều đến để tiến hành cầu xe tải ra khỏi ruộng.

Hiện trường vụ tai nạn. - Ảnh: VOV

Xe máy đấu đầu trong mưa, 3 người nhập viện

Khoảng 19h20 chiều ngày 28/9, hai cô gái chở nhau trên xe máy biển số 53Y3-8068 chạy ngược chiều trên đường trong đường nội bộ khu công nghiệp Vĩnh Lộc (thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) đâm trực diện với xe máy biển số 76Y1-1181 do một nam thanh niên khoảng 22 tuổi, chạy trên đường số 7 hướng từ Hương lộ 80 ra Quốc lộ 1.

Vụ va chạm làm cả 3 người đi trên hai xe máy bị thương, nằm bất động được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn các nạn nhân chỉ bị thương phần mềm, sau khi kiểm tra, chăm sóc các nạn nhân đều đã xuất viện, tự thương lượng đưa xe máy về khắc phục hậu quả.

Người dân cho biết, đường trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc có nhiều giao lộ cắt ngang, trong khi hệ thống đèn lại thiếu khiến nhiều đoạn đường khá tối, tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy việc chạy xe ngược chiều trên đường rất dễ đẫn đến tai nạn.

Thanh Hà (TH)

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/diem-tin-tngttai-nan-lien-hoan-cao-toc-xe-tai-chong-vo-duoi-ruong-d121944.html