Điểm báo ngày 15.4.2013

(TNO) Sáng nay 15.4, các báo đăng tải những thông tin nổi bật như: Bêu danh công chức ăn cắp giờ công; Đấu thầu vàng, ai lỗ?; Vụ chém chết người yêu tại TP.HCM; Bắc Kinh tìm cách “bẻ đũa”; Mỹ - Nhật không để Triều Tiên có vũ khí hạt nhân; Vũ khí mới của Psy; Hỗn loạn chưa từng thấy trên sân Vinh...

Bêu danh công chức ăn cắp giờ công (Thanh Niên)

Trước tình trạng nhiều cán bộ, công chức đi trễ về sớm, không đảm bảo kỷ luật cơ quan…, tỉnh Quảng Trị thực hiện chủ trương ghi hình những cán bộ vi phạm để phát lên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh (QTV).

Công an xã ở H.Hải Lăng (Quảng Trị) tổ chức “giao lưu” không đúng lúc, bị phóng viên QTV ghi hình lại giữa tháng 2.2013

Trước đó, ngày 10.1.2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ra Chỉ thị số 02/CT-UBND (gọi tắt là Chỉ thị 02) về tăng cường công tác quản lý thời gian làm việc của công chức, viên chức nhà nước.

>> Bệnh viện ăn cắp giờ công
>> Hưởng lợi từ cơ sở công
>> Lãnh đạo mất thi đua nếu thuộc cấp “ăn cắp giờ công”
>> “Sửa lưng” công chức

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Bắc Kinh tìm cách “bẻ đũa” (Thanh Niên)

Để thâu tóm biển Đông, Trung Quốc đang chuyển sang giai đoạn công vụ hóa các lực lượng gây hấn và tìm cách “bẻ đũa” những bên tranh chấp.

Bản đồ phân bổ 169 tỉ m3 khí hóa lỏng qua biển Đông năm 2011 - Đồ họa: EIA

Hồi tuần trước, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 9.4 đã có chuyến thị sát lực lượng của hạm đội Nam Hải đóng ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam.

>> Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu hải quân sẵn sàng
>> Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa của VN
>> Trung Quốc tiếp tục tuần tra trái phép ở Trường Sa
>> ASEAN quyết liệt trong vấn đề biển Đông
>> Mỹ hết sức lo ngại về căng thẳng biển Đông
>> Hội thảo về biển Đông tại Pháp
>> Hội thảo về biển Đông tại Úc
>> Trung Quốc - Philippines có thể mặc cả về biển Đông
>> Tàu chiến Nga tập trận tại biển Đông

* Mỹ - Nhật không để Triều Tiên có vũ khí hạt nhân (Thanh Niên): Hai nước Mỹ - Nhật vừa nhất trí điều đó trong khi CHDCND Triều Tiên vừa bác đề nghị đối thoại của Hàn Quốc. Mỹ để ngỏ khả năng thương lượng với Triều Tiên (Vietnam+) / Hàn Quốc bác bỏ tin đồn có đảo chính ở Triều Tiên (Vietnam+). >> Triều Tiên bác bỏ đề nghị đối thoại của Hàn Quốc / Triều Tiên "nhắm nhầm" thành phố Mỹ trong video đe dọa mới / Philippines sẽ cho Mỹ dùng căn cứ đánh Triều Tiên / Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Triều Tiên "sẽ phạm sai lầm lớn .

* Vụ vượt ngục chấn động nước Pháp (Thanh Niên): Theo báo Le Parisien, ngành an ninh của Pháp đang bị chỉ trích rất nặng nề sau khi trùm tội phạm Redoine Faïd (40 tuổi) vượt ngục “như phim hành động”. >> Tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Pháp vượt ngục như phim .

* Ngày càng nhiều nhà giàu Trung Quốc rời bỏ quê hương (Thanh Niên): Thực phẩm "bẩn" và môi trường sống ô nhiễm chỉ mới là hai trong nhiều lý do chính khiến giới nhà giàu Trung Quốc quyết định ra nước ngoài định cư. >> Heo chết tiếp tục “làm khổ” Thượng Hải / Gạo Trung Quốc nhiễm chì cao / Chết yểu vì ô nhiễm không khí / Doanh nghiệp Trung Quốc phát tài từ ô nhiễm không khí .

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Venezuela bầu chọn tổng thống mới (Thanh Niên)
- Iran tăng cường khí tài tự sản xuất (Thanh Niên)
- Trong mừng, ngoài lo (Thanh Niên)
- Tin tặc Trung Quốc “tấn công” mạng Philippines (Thanh Niên)
- Talk show dài nhất thế giới (Thanh Niên)
- 7 sân bay có dịch vụ giải trí tốt nhất thế giới (Thanh Niên)
- Nga, Mỹ hục hặc vì một luật sư chống tham nhũng (Thanh Niên)
- Iran bắn thử ba loại tên lửa tự chế mới (Thanh Niên)
- Mỹ - Trung lập nhóm an ninh mạng chung (Thanh Niên)
- Thủ lĩnh phe nổi dậy CH Trung Phi làm tổng thống (Vietnam+)
- Somalia tiêu diệt nhóm phiến quân tấn công tòa án (Vietnam+)
- Mỹ chuẩn bị gửi 10 triệu USD cho quân nổi dậy Syria (Vietnam+)
- Tổng thống Iran công du châu Phi để tăng quan hệ (Vietnam+)
- Venezuela bầu cử tổng thống (Người lao động)
- Ấn Độ: Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm tập thể (Người lao động)
- Trung Quốc: 11 người bị thiêu sống trong khách sạn (Người lao động)
- Choáng với màn đùa với dao ở Siem Riep (Lao động)
- Gái mại dâm “giải nghệ” ở tuổi... 70 (Lao động)
- Nỗi buồn của “bà đầm thép” sau hào quang chính trị (Lao động)
- Quán bar vệ sinh công cộng (Lao động)
- Các ứng viên buộc tội nhau (Tiền phong)
- Hàng trăm công dân châu Âu tham gia phiến quân Syria (Tiền phong)
- Việt Nam muốn mua 'sát thủ săn ngầm' mạnh nhất Đông Nam Á? (Tiền phong)
- Hợp tác chống các “thiên đường trốn thuế” (SGGP)
- Thu nhập của lãnh đạo Nga, Mỹ năm 2012 (SGGP)
- Bắt đầu điều tra nguyên nhân máy bay Boeing lao xuống biển (Tuổi trẻ)
- Vatican thành lập ủy ban cố vấn cải cách (Tuổi trẻ)
- Bồ Đào Nha: biểu tình chống thắt lưng buộc bụng (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Giá vàng trong xu hướng hạ (Thanh Niên)

Sự sụt giảm đột ngột của giá vàng cuối tuần qua tạo nên mức giá hấp dẫn những người muốn mua vàng. Nhưng liệu đây đã là thời điểm thích hợp để mua vào ?

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Cuối tuần qua, giá vàng miếng SJC giảm về mức 42 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây. So với mức giá 48,2 triệu đồng/lượng vào tháng 10.2012, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng.

* Đấu thầu vàng, ai lỗ ? (Thanh Niên): Ngân hàng Nhà nước đã nhập vàng với giá 41 triệu đồng/lượng, nay giá chỉ còn 37 triệu đồng/lượng nhưng Ngân hàng Nhà nước không lỗ vì bán giá cao. Các đơn vị kinh doanh vàng thừa khôn ngoan để giải tán hàng tồn kho, "làm bàn" ngay khi trúng giá. Vậy ai là người chịu lỗ khi giá vàng lao dốc?

>> Giá vàng SJC cao hơn thế giới 4,8 triệu đồng/lượng
>> Giá vàng giảm mạnh còn 42 triệu đồng/lượng
>> Giá vàng vẫn cách xa thế giới
>> Giá vàng mất mốc 43 triệu đồng/lượng
>> Giá vàng trong nước giảm chậm so với giá thế giới
>> Giá vàng giảm về sát mốc 43 triệu đồng/lượng .

* Chứng khoán phục hồi nhanh (Thanh Niên): Từ đầu năm đến ngày 11.4, chỉ số VN-Index đã tăng 22%. Hãng tin tài chính Bloomberg cuối tuần qua nhận định đây là mức tăng lớn nhất trong số 47 thị trường sơ khai và mới nổi trên thế giới.

* Một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

- Quỹ bảo lãnh tín dụng phải có vốn 30 tỉ đồng (Thanh Niên)
- Cần nghiêm trị kẻ làm hàng giả (Thanh Niên)
- Công khai việc xử lý các dự án chậm triển khai (Thanh Niên)
- Gần 25 ngàn tỉ đồng xây Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Thanh Niên)
- TP.HCM mong muốn thu hút các nhà đầu tư từ Brazil (Vietnam+)
- Vốn chủ sở hữu Techcombank lên tới 13.290 tỷ đồng (Vietnam+)
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp gỡ khó cho BĐS (Vietnam+)
- Hàng không bị nhắc nhở (Người lao động)
- Phải nâng hiệu quả đầu tư công (Người lao động)
- Cây xăng găm hàng chờ tăng giá? (Người lao động)
- MHB miễn phí chuyển tiền lên đến 100% (Tiền phong)
- Huy động thêm 84,5 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (Tiền phong)
- Tạm giữ hơn 3,5 tấn bột ngọt nhập lậu (SGGP)
- Xuất khẩu dệt may Việt Nam tăng trưởng cao nhất thế giới (SGGP)
- Gần 17.000 tỷ đồng đầu tư vào Tây Nguyên (SGGP)
- Trồng bí để... đổ bỏ (Tuổi trẻ)
- Vàng lao dốc, doanh nghiệp đấu thầu lỗ nặng (Tuổi trẻ)

* Chủ tịch TP.Cần Thơ được đưa lên cấp cứu ở TP.HCM bằng trực thăng (Thanh Niên): Đến 19 giờ 30 phút ngày 14.4, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vẫn chưa tiến triển hơn, còn hôn mê sâu.

* Phân tuyến điều trị bệnh nhân cúm A/H7N9 (Thanh Niên): Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết Hà Nội đã lên kịch bản ứng phó với cúm A/H7N9, với 4 tình huống. >> Khẩn cấp phòng chống cúm A/H7N9 / Tăng cường đề phòng lây lan cúm A/H7N9 qua cửa khẩu / Cúm gia cầm H7N9 lan đến Bắc Kinh .

* Phạt 100 triệu đồng nếu cung cấp bản đồ không có Hoàng Sa, Trường Sa (Thanh Niên): Đây là một trong những quy định đáng chú ý trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, vừa được Bộ TN-MT công bố. >>

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130414/diem-bao-ngay-15-4-2013.aspx