Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động

Tới dự lễ mít-tinh có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Hải Dương.

Cùng với phát triển về kinh tế, gia tăng về số lượng lao động trong các doanh nghiệp, sự biến động về lao động giữa nông thôn tìm đến các đô thị, khu công nghiệp làm ăn sinh sống ngày một tăng, cho nên số người mắc các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm ngày càng tăng. Hiện nay, cả nước có hơn 4.800 người là công nhân, viên chức lao động nghiện ma túy. Những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động phối hợp cùng Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan, tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng, chống ma túy trong toàn quốc. Tổng LĐLĐ Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy dưới nhiều hình thức phong phú; phối hợp có hiệu quả các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức nhiều cuộc mít-tinh, diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của hàng chục nghìn công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ). Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao công tác phòng, chống ma túy của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Hải Dương. Hoạt động phòng, chống ma túy là biểu thị ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo các cấp thực hiện tốt một số nội dung như: Phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 21-CT/T.Ư ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Luật Phòng chống ma túy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy và các văn bản liên quan cho CNVCLĐ; cần tuyên truyền vận động CNVCLĐ quan tâm tìm hiểu tác hại của ma túy đối với sức khỏe; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện đồng bộ và thường xuyên kế hoạch liên tịch phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ; kiên quyết xóa các tụ điểm nóng về tệ nạn ma túy tại những địa bàn có đông CNVCLĐ và quản lý chặt chẽ không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích việc đóng góp xây dựng quỹ phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS tại các doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp hỗ trợ vốn, tạo công ăn việc làm cho CNVCLĐ đã cai nghiện thành công; phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng Chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2011 - 2015. Nhân dịp này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ký cam kết về phòng, chống tệ nạn ma túy. Sau lễ mít-tinh, CNVCLĐ trong tỉnh tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của TP Hải Dương và khu công nghiệp. * Ngày 24-6, tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) đã diễn ra giao lưu "Chung tay đẩy lùi ma túy, HIV/AIDS", với sự tham gia của đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Phòng chống HIV/AIDS, các tổ chức quốc tế có liên quan, các cơ quan, ban ngành của TP Hải Phòng cùng đông đảo học viên đang học tập, lao động và làm lại cuộc đời tại Trung tâm. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26-6). Tại buổi giao lưu, nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong việc vận động, giáo dục, chữa trị cai nghiện, phục hồi nhân cách, sức khỏe nhằm giúp những người lầm lỗi từ bỏ quá khứ để trở về với cuộc sống lương thiện; biểu dương những tấm gương học viên nghị lực từ bỏ ma túy. Các thành viên tham dự giao lưu cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay góp sức giúp đỡ những người lầm lỗi từ bỏ ma túy, trở về tái hòa nhập với cộng đồng...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=150724&sub=130&top=37