Đấu tranh phòng, chống tội phạm

ND - Bên cạnh các địa phương quan tâm làm tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, thì tình hình vi phạm, tội phạm ở nhiều nơi còn diễn biến phức tạp. Đề nghị chính quyền, các cơ quan pháp luật và mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Bạn đọc Lưu Thùy Dung (TP Hồ Chí Minh): Có lúc, có nơi, vi phạm, tội phạm diễn biến hết sức tinh vi, gây ra hậu quả khó lường. Những vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế "thiên biến, vạn hóa" với nhiều thủ đoạn, mánh khóe khác nhau. Kinh tế phát triển kéo theo sự bùng nổ của các công ty, doanh nghiệp. Cùng với những đơn vị, doanh nghiệp làm ăn chân chính, đóng góp nhiều của cải, vật chất cho xã hội, còn nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động vi phạm pháp luật. Các công ty "ma" xuất hiện ngày càng nhiều với hàng loạt biểu hiện buôn lậu, trốn thuế, lừa đảo, làm hàng giả, hàng nhái. Có trường hợp, một cá nhân đứng ra thành lập cùng lúc vài ba công ty tư nhân, không có trụ sở làm việc, không có nhân viên, không hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà thực chất chỉ sử dụng hồ sơ, con dấu để lập chứng từ khống nhằm trục lợi. Một lĩnh vực khác phát sinh nhiều vi phạm là hoạt động quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản. Không ít đơn vị, cá nhân không có chức năng ở lĩnh vực này vẫn tìm cách thu gom vốn đầu cơ vào nhà, đất, "tung hỏa mù" đẩy giá nhà, đất cao ngất ngưởng, gây nhiễu loạn thị trường. Bạn đọc Vĩnh Linh (Kon Tum): Mặc dù, các ngành chức năng đề ra nhiều biện pháp nhằm phòng, chống tội phạm có tổ chức, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Tại một số địa bàn phức tạp, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu băng, nhóm. Việc huy động người dân tham gia tố giác tội phạm rất khó khăn, bởi lẽ, nhiều người sợ bị trả thù, trong khi công tác bảo vệ người tố giác chưa thật sự hiệu quả. Mong các cơ quan bảo vệ pháp luật mạnh tay hơn nữa với loại tội phạm có tổ chức, nhất là ổ nhóm đòi nợ thuê; tổ chức cờ bạc, cá độ; môi giới, dẫn dắt mại dâm. Bạn đọc Nguyễn Trần Hoàng (Hà Nội): Gần đây, các loại vi phạm, tội phạm trong lớp trẻ xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít đối tượng có trình độ học vấn mà vẫn phạm tội, có những trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Nhiều vụ việc mang tính chất côn đồ, man rợ, gây tâm lý hoang mang, lo ngại trong xã hội. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của văn hóa phẩm độc hại. Mặt khác, nhiều gia đình chưa quan tâm chăm sóc con cái chu đáo, khiến các em sa sút về đạo đức và có thiên hướng phát triển lệch lạc nhân cách.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=181871&sub=67&top=40