Đang ngồi xem ti vi, nữ sinh 13 tuổi bị đạn bi bắn xuyên cổ

Ngày 1/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, đã phẫu thuật lấy viên đạn bi khoảng 4 ly đã rỉ sét nằm sâu trong cột sống cổ của bé Hoàng Thị Thảo (13 tuổi, ở Đắk Nông).

Vnexpress đưa tin, theo bác sĩ Phan Gia Duy Linh, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, người điều trị trực tiếp phẫu thuật hôm 28/9 cho biết, bệnh nhân 13 tuổi nhập viện trong tình trạng rỉ máu từ vết thương ở mang tai, ghi nhận bằng mắt cho thấy đây là tổn thương do súng tự chế gây nên.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh sau đó cho thấy, viên đạn hình tròn đi xuyên từ mang tai và đang nằm sâu gần cột sống. Ca mổ dự kiến khó khăn vì viên đạn nằm sâu, tuy nhiên phẫu thuật là cách duy nhất để cứu người bệnh.

Bé Thảo đã được phẫu thuật viên bi trong cổ ra. (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

“Sau hơn 4 giờ đồng hồ phối hợp cùng các bác sĩ X- quang, chúng tôi mới phát hiện viên đạn. Nó nằm ở vị trí quá hiểm gồm nhiều mạch máu và dây thần kinh nhưng cuối cùng ca mổ đã hoàn tất”, bác sĩ Linh nói.

Viên đạn gây tổn thương được xác định là viên bi xe đạp đã bị rỉ sét. Đây là loại đạn thường thấy của các loại súng tự chế để bắn chim. Sức khỏe ổn định sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân nhà ở Đăk Nông cho biết khi xảy ra sự việc, em không nghĩ mình bị đạn bắn.

Theo bác sĩ Linh, nhiều người bị đạn bắn, viên đạn nằm trong cơ thể cả đời không biến chứng nhưng với trường hợp này, nếu không phát hiện sớm, viên đạn sẽ gây áp xe và dễ dẫn đến nhiễm trùng máu.

Tin tức từ Tri thức trực tuyến, tuy nhiên, cha của Thảo cho rằng xung quanh không thấy ai bắn chim.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dang-ngoi-xem-ti-vi-nu-sinh-13-tuoi-bi-dan-bi-ban-xuyen-co-a112993.html