Đàm Vĩnh Hưng muốn biến em trai của danh hài Hoài Linh thành “Thiên thần trong đêm”

(HNMO) - Từng xuất hiện trên sân khấu hải ngoại, ca sỹ trẻ Dương Triệu Vũ khi về nước lập tức được “sư phụ” Đàm Vĩnh Hưng chiêu mộ vào công ty. Thế nhưng trong cuộc họp báo vừa qua, Mr Đàm đã thẳng thắn nói rằng, học trò của mình có cái mà cả đời mình học mãi cũng không làm được.

* Anh nói Dương Triệu Vũ có cái mà mình không làm được, đó là gì vậy? Đàm Vĩnh Hưng chính thức giới thiệu "gà" của mình là Dương Triệu Vũ - Vũ có tài chuyển giọng thật và giọng giả rất ngọt, đây là điều mà tôi đã cố thử nhiều lần nhưng không làm được. Tôi chỉ giỏi gào thét, chứ nếu nói về độ uyển chuyển trong xử lý kỹ thuật thì công bằng mà nói cậu ấy có nhiều điểm hơn tôi. * Đàm Vĩnh Hưng từng tự hào rằng, cái người khác làm được thì mình cũng làm được, nhưng bây giờ học trò cưng của anh lại tỏ ra hơn anh, anh có buồn? - Điều đó thì phải mừng chứ sao lại buồn. Thế hệ sau hơn thế hệ trước là điều tất nhiên trong cuộc sống. Đối với kinh nghiệm trong nghề thì Vũ cũng còn phải học hỏi nhiều hơn nữa, còn bản năng trong chất giọng thì cậu ấy là người có tài thật sự. * Tại sao anh lại chọn Dương Triệu Vũ để “truyền ngôi” và còn thực hiện cả một chiến lược dài để đầu tư cho giọng hát trẻ này? Phải chăng còn vì lý do nào khác ngoài công việc? - Vũ là em trai của danh hài Hoài Linh, người mà tôi luôn tôn trọng và coi là một người anh, một người bạn, một ân nhân. Tôi cũng được gia đình anh Hoài Linh nhận làm con nuôi. Mấy anh em chúng tôi có một mối quan hệ tình cảm thân thiết, đó là lý do mà tôi quyết định đầu tư và giúp Dương Triệu Vũ. Tôi nhận thấy Vũ rất có khả năng hát và có thể trở thành ngôi sao giải trí được nên đã khuyên cậu ấy theo đuổi đam mê này dù biết bố mẹ nuôi của mình rất phản đối. Tôi quyết định rủ Vũ về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Ca sỹ trẻ Dương Triệu Vũ vừa cho ra mắt album mới"Mãi mãi bên em" * Nói vậy là anh quyết “nâng đỡ” Dương Triệu Vũ chỉ vì trả ơn cho danh hài Hoài Linh? - Không hẳn vậy. Tôi coi Vũ như em và làm việc này vì thấy rằng mình không nhìn sai người. Nếu Vũ không có thực lực thì tôi cũng chả dám bảo cậu ấy đi hát làm gì cho khổ. Còn với anh Hoài Linh, nếu tôi muốn trả ơn thì có làm 10 việc giống như thế này nữa vẫn chưa đủ. * Ở hải ngoại Dương Triệu Vũ đã được biết đến ở nhiều dòng nhạc khác nhau, buồn có, trữ tình có, dance cũng có. Nhưng có điều không thể phủ nhận là cậu ấy có nhiều điểm giống anh trong cách hát. Anh đã làm gì khiến học trò của mình lại bị chịu ảnh hưởng đến vậy? - Thật ra tôi luôn bảo Dương Triệu Vũ rằng, muốn làm gì thì làm không được bắt chước phong cách giống tôi. Tôi cũng thấy là hai chúng tôi không hề giống nhau nếu mọi người nghe kỹ. Vũ còn trẻ và cậu ấy cũng như tôi, rất thích các giọng hát của những người đi trước như Tuấn Vũ, Thanh Lam, Tuấn Ngọc, Khánh Hà… nên có thể cách hát của cậu ấy cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Vũ cũng là người có cá tính riêng chứ không chịu “đặt đâu ngồi đấy” đâu nếu như cậu ấy thấy không hợp. * Thế còn hình ảnh “thiên thần trong đêm” mà anh muốn tạo dựng cho Dương Triệu Vũ? Chẳng phải Đàm Vĩnh Hưng cũng từng xuất hiện trong bộ cánh thiên thần ở liveshow trước đó sao? - Ai chả muốn làm thiên thần trong mắt người khác cơ chứ, đó là ước muốn rất hồn nhiên và giản dị. Trên thế giới cũng có nhiều nghệ sỹ mượn đôi cánh thiên thần để biểu diễn trên sân khấu rồi. Còn với trường hợp của Vũ thì cậu ấy đã có một biệt danh từ hồi hát ở hải ngoại là “thiên thần”. Tôi chỉ mượn biệt danh đó để xây dựng hình tượng cho cậu ấy trong lần đầu tiên xuất hiện tại sân khấu lớn ở Việt Nam thôi. * Nói một chút về chương trình “Thiên thần trong đêm” của Dương Triệu Vũ diễn ra vào ngày 19/3 tới nhé, đó là một liveshow mà anh giới thiệu là sẽ xuất hiện một dàn sao nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng, Lam Trường, Lệ Quyên… cho đến sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền và các nghệ sỹ hài đang “hot”. Anh không thấy là đã đặt lên vai một ca sỹ trẻ như Dương Triệu Vũ một áp lực quá lớn hay sao? Dương Triệu Vũ cùng ca sỹ Minh Tuyết ở hải ngoại - Vũ phải vượt qua thôi. Đây là một thử thách và cũng là một cơ hội để Dương Triệu Vũ phải khẳng định và thể hiện mình. Tôi là quản lý của Vũ và thấy rằng việc đặt cậu ấy cùng với dàn sao ca nhạc giải trí của Việt Nam cũng không có gì là quá áp lực. Vũ từng hát ở sân khấu lớn bên hải ngoại nên cũng đã quen với việc được hát chung với những nghệ sỹ nổi tiếng. Cậu ấy có thể làm chủ sân khấu tốt, điều này sẽ được chứng minh bằng thực tế. Hãy chờ xem nhé! * Đầu tư liveshow lớn là vậy mà anh chỉ làm một đêm duy nhất, e là hơi… phí? - Tôi làm liveshow lần này không hy vọng thu lời mà là để giọng hát của Dương Triệu Vũ đến gần hơn với công chúng. Vừa rồi chúng tôi cũng mới xác định giá vé, giao động từ 100.000đ dành cho sinh viên đến mức cao nhất là 600.000đ. * Cám ơn anh về cuộc nói chuyện!

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/giai_tri/313012/%c4%91am-vinh-hung-muon-bien-em-trai-cua-danh-hai-hoai-linh-thanh-thien-than-trong-dem.htm/