Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tới (2015-2020)...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa tổ chức trọng thể kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh VGP

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ 21 đến 24/9, với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hàng vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.

Trong đó, đại biểu trẻ nhất, 38 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất, 67 tuổi. 3,80% đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. 80,54% đại biểu là ủy viên đảng ủy cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương. 36,24% đại biểu đã qua chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 1,57% đại biểu là Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động. Đại biểu được tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng chiếm 60,08%...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tới (2015-2020). Đại hội cũng sẽ thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong phiên làm việc buổi sáng, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã quán triệt đến các đại biểu mục đích, yêu cầu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch quán triệt quy chế Đại hội. Ảnh QĐND

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ: Mỗi đại biểu cần nắm vững những vấn đề mới của Quân ủy Trung ương trong chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ này, nhất là việc chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự đại hội; tập trung trí tuệ tích cực tham gia có chất lượng vào những vấn đề lớn, những quan điểm mới, những chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong các nội dung dự thảo văn kiện được Đảng ủy Quân sự Trung ương trình tại Đại hội, cũng như các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các đồng chí đại biểu cần đề cao trách nhiệm chính trị, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đại biểu ưu tú mang quyết tâm và trí tuệ của Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội những nội dung của Đại hội để góp phần vào việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X ở từng cấp, từng đơn vị.

Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua Quy chế Đại hội; Chương trình làm việc; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng, hướng dẫn thảo luận vào các văn kiện Trung ương; nghe toàn văn Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

* Trao đổi với phóng viên báo Quân đội nhân dân trước thềm đại hội, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phấn khởi: Chúng tôi rất vui vì lần này về dự đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân tự hào mang theo thành tích đặc biệt dâng lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đó là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng tôi thấu hiểu niềm vui đó, bởi lẽ, nhiệm kỳ qua, trong một số thời điểm, tình hình biển, đảo diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự chung sức đồng lòng của quân-dân cả nước, tranh thủ sự ủng hộ tích cực của bè bạn quốc tế, trong đó Bộ đội Hải quân với vai trò là lực lượng nòng cốt đã giữ vững độc lập, chủ quyền biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Còn Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) thì khẳng định, tham dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X chúng tôi rất phấn khởi, bởi mang theo những thành tích mới sau 5 năm tập trung xây dựng binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, với “sản phẩm” là đội ngũ con người thông tin quân sự chất lượng cao và hệ thống TTLL hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Tôi nghĩ, mỗi tổ chức mạnh sẽ góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, nhờ vậy, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc sẽ được nâng lên.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, vị thế, uy tín của Quân đội ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc phòng đa phương khu vực, thế giới. Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Việt Nam là quốc gia tham gia tích cực, có trách nhiệm và đã đưa ra những quan điểm, sáng kiến có giá trị tại các diễn đàn quốc phòng-an ninh đa phương khu vực và quốc tế được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, tháng 5/2014, Việt Nam đã thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình để nâng cao chất lượng điều hành và huấn luyện nhân sự, đáp ứng yêu cầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Thiếu tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 nói: Về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần này là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị báo cáo thành tích 5 năm với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời là dịp để các đại biểu tham gia ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương ở từng loại hình đơn vị, phát huy trí tuệ thảo luận xây dựng Nghị quyết của đại hội sát, trúng, khoa học. Công việc đó không chỉ là tâm nguyện của mỗi đại biểu, mà còn là khát vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta.

Cùng với tâm niệm mang ý chí, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đến với đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn, đại hội lần này sẽ phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận đề ra phương hướng, chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Đặc biệt, nhiều đại biểu rất quan tâm đến các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội và tập trung thực hiện thắng lợi Chiến lược “bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhất là tư duy bảo vệ Tổ quốc từ xa...

Đức Bình (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-bo-nganh/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-doi-lan-thu-x/236702.vgp