Đại gia mạnh tay vung tiền mua cây cảnh chơi Tết

Nhiều đại gia sẵn sàng chi hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua cây cảnh chơi Tết, trong đó có mai vàng, bạch đào, khế cổ thụ…

Những ngày cuối năm, người dân và du khách Đà Nẵng có dịp ghé qua chợ hoa xuân Đà Nẵng đều không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước cây mai cổ thụ đứng sừng sững giữa chợ, được định giá tới 2 tỷ đồng.

Một đại gia Hà thành vừa bỏ ra hơn 800 triệu để mua một cây khế cổ thụ gần 100 năm tuổi để chơi Tết.

Đẹp và cầu kỳ, không khó hiểu khi cây bưởi cảnh này có giá trị lên tới gần 100 triệu đồng.

Thuộc loại “hàng hiếm", những cây đào tuyết (bạch đào) có tuổi đời vài chục năm có giá hàng trăm triệu.

Nhiều cây quất bonsai ở Hà Nội có giá từ vài chục triệu tới hàng trăm triệu đồng.

Cây hoa trà Cung đình cổ thụ tán rộng của một ông chủ vườn cây cảnh nổi tiếng đất Hà Thành.

Cây hoa Móng Bò Vàng cổ thụ được người mua trả giá đến 80 triệu đồng.

Hai cây dừa giá tiền tỷ của nhà vườn ĐBSCL.

Cây Túc (Tên thường gọi cây Sộp) có dáng cổ thụ, được người chơi trả 60 triệu đồng. Cây này được người chơi yêu thích, đặc biệt vào những ngày Tết, mong cho năm mới gia đình được sung túc.

Trong số những cây mai tiền tỷ gây choáng với người mua, cây mai vàng có tuổi đời trăm năm ở TP HCM có giá tới 2 tỷ đồng.

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/dai-gia-manh-tay-vung-tien-mua-cay-canh-choi-tet-477756.vov