Đà Nẵng: Ưu tiên mua hoa do nông dân TP trồng để trang trí Tết

Để có nguồn hoa phục vụ việc trang trí Tết Bính Thân 2016, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã vận động Công ty Công viên cây xanh và kêu gọi các đơn vị xã hội hóa trang trí Tết trên địa bàn TP ưu tiên ủng hộ mua hoa do nông dân Đà Nẵng trồng.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, để phục vụ người dân và du khách đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, TP đã tổ chức thi trong sinh viên các trường trên địa bàn để tìm ý tưởng mới làm cơ sở triển khai phương án trang trí hoa và điện chiếu sáng trên địa bàn. Theo phương án được chọn, đã có 31 vị trí trên toàn địa bàn TP trang trí phục vụ Tết.

Đà Nẵng ưu tiên mua hoa do nông dân TP trồng để trang trí Tết Bính Thân 2016 (Ảnh: HC)

Trong đó có 16 vị trí do ngân sách TP đầu tư để thực hiện việc trang trí. Gồm trang trí hoa vỉa hè phía Tây trước trụ sở Thành ủy Đà Nẵng (42 Bạch Đằng), trụ sở HĐND TP Đà Nẵng (72 Bạch Đằng), giàn hoa dọc vỉa hè phía Đông đường Bạch Đằng, khu vực vỉa hè phía Nam đuôi cầu Rồng; công viên khu vực trước 84 Hùng Vương.

Trang trí hoa các nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương; bùng binh Tây cầu Trần Thị Lý. Trang trí hoa và điện chiếu sáng khu vực vỉa hè phía bờ sông trước 162 Bạch Đằng. Trang trí điện tường rào Bảo tàng Chăm.

Trang trí biểu tượng năm Bính Thân ở công viên biển Phạm Văn Đồng. Trang trí khung băng đường Võ Nguyên Giáp đoạn Hồ Xuân Hương, đường Thành Điện Hải. Trang trí khung hoa văn trụ đèn chiếu sáng các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Xô Viết Nghệ Tỉnh.

15 vị trí còn lại được thực hiện theo phương thức xã hội hoa, gồm trang trí hoa góc đường Trần Phú - Lý Tự Trọng. Trang trí hoa các vị trí phía Bắc đầu cầu Rồng và phía Bắc đuôi cầu Rồng. Trang trí điện chiếu sáng chân phía Đông cầu Sông Hàn. Trang trí điện chiếu sáng các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Bạch Đằng, 2 Tháng 9, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo.

Theo ông Vũ Quang Hùng,

Ngay từ bước thiết kế phương án, các đơn vị đã ưu tiên sử dụng 10 loại hoa thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng TP Đà Nẵng, gồm cúc pha lê, cúc đại đóa, cúc bướm, vạn thọ, thược dược, đồng tiền, đuôi phượng, hướng dương, ly, chuông. Tiếp đó, các đơn vị đến từng hộ nông dân, nhà vườn để đặt hoa.

Theo thống kê sơ bộ, các đơn vị đã mua được 3.300 chậu hoa do nông dân Đà Nẵng sản xuất. Trong đó, Sun Group mua 100 chậu; Công ty Công viên cây xanh mua 200 chậu; Công ty CP DHC mua 1.000 chậu; Công ty CP Trung Nam mua 2.000 chậu. Sở Xây dựng Đà Nẵng đang tiếp tục kêu gọi các đơn vị hỗ trợ đặt mua hoa do nông dân TP trồng, trên tinh thần bảo đảm cạnh tranh và chất lượng trang trí.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-uu-tien-mua-hoa-do-nong-dan-tp-trong-de-trang-tri-tet-post190863.info