ĐH GTVT kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GD&TĐ) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Trường Đại học Gia thông Vận tải đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhân danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu dự tới dự và trao phần thưởng cao quý; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, đại lãnh đạo các tỉnh, doanh nghiệp, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã dự buổi lễ.

(GD&TĐ) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Trường Đại học Gia thông Vận tải đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhân danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu dự tới dự và trao phần thưởng cao quý; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, đại lãnh đạo các tỉnh, doanh nghiệp, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã dự buổi lễ.

Tập thể nhà trường đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng

Diễn văn khai giảng của PGS.TS Trần Đắc Sử đã ôn lại chặng đường muôn vàn gian khó nhưng cũng đầy vinh quang của nhà trường, để hôm nay Đại học Giao thông vận tải lớn mạnh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu đất nước. Đến nay, trường đã hoàn chỉnh chương trình đào tạo của 15 ngành với 69 chuyên ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành bậc thạc sỹ và 17 chuyên ngành bậc tiến sỹ. Nhà trường đã đào tạo hơn 10 vạn kỹ sư, hàng chục nghìn thạc sỹ và hàng trăm tiến sỹ… Sinh viên của trường tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng động và có khả năng thích ứng nhanh, được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gắn Huy hiệu lên lá cờ truyền thống của Nhà trường

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đại học Giao thông vận tải luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam. Phần lớn các công trình giao thông lớn của đất nước như đường Hồ Chí Minh, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, Cầu Bãi Cháy, hầm Thủ Thiêm, đường sắt Thống Nhất, hệ thống tổ chức giao thông công cộng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ giảng viên và sinh viên của trường, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước... Trên nền tảng vững chắc mà nhà trường đã đạt được, Đại học Giao thông vận tải khẳng định lấy việc nâng cao chất lượng, đào tạo và nghiên cứu khoa học làm trọng tâm, lấy đổi mới công tác quản lý Nhà trường làm đòn bẩy thúc đẩy quá trình xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải trở thành trường đại học hiện đại, vươn tới đẳng cấp trong khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành giao thông vận tải hiện nay

Trao tặng phần thưởng cao quý - danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Trường Đại học Giao thông vận tải, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà Trường Đại học Giao thông vận tải đã đạt được. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hôm nay và Anh hùng Lao động năm 2007 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những đóng góp của nhà trường. Nhà trường cần quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) gắn với nhiệm vụ của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh nghiên cứu giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành Giao thông vận tải hiện nay… góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý: Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) vừa qua về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là cơ hội lớn cho các cơ sở đào tạo về giao thông, trong đó có trường Đại học Giao thông Vận tải. Vì vậy, nhà trường cần quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương IV gắn với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời cần đẩy mạnh nghiên cứu giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành giao thông vận tải hiện nay. Đại học Giao thông vận tải cần nỗ lực hơn nữa để gióp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Yên Thúy

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2741/201203/DH-GTVT-Ky-niem-50-nam-ngay-thanh-lap-va-don-nhan-danh-hieu-Anh-hung-Luc-luong-vu-trang-nhan-dan-1960193/