Cuộc tranh giành địa bàn của các đại ca giang hồ tại TP.HCM

Theo tài liệu điều tra, những đối tượng nào muốn được yên ổn “bán dâm đồng tính” thì phải đóng “hụi chết” cho các băng nhóm giang hồ.

Cất lưới bắt 4 đại ca cùng đàn em

Ngày 17/1, Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM xác nhận, PC45 vừa triệt phá 3 nhóm giang hồ chuyên thu tiền “bảo kê” của các nam thanh niên đồng tính hành nghề mại dâm tại TP.HCM, bắt giữ 14 đối tượng. Thời gian qua, 3 nhóm này đã có nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu lẫn nhau để tranh giành địa bàn “bảo kê”.

Đại tá Phương cung cấp, các đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Xuân Lộc (tức Lộc “cá”, ngụ TP.Hải Phòng) cầm đầu băng Lộc “cá”; Trương Công Định (ngụ TP.Hải Phòng) cầm đầu băng nhóm Định “Hải Phòng”; Nguyễn Viết Hùng (tức Hùng “cá”, ngụ quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Huế”, ngụ TP.Đà Nẵng) cầm đầu băng nhóm Dũng “Huế”. “Các đối tượng đàn em của 3 nhóm này gồm: Lương Khánh Thiện, Trần Danh Trung (cả 2 đều ngụ TP.Hải Phòng); Trương Minh Tuấn (tức Tí “đỏ”, ngụ quận 3, TP.HCM); Lê Văn Tuấn Khanh (tức Khanh “thẹo”), Nguyễn Hoàng Nam (tức Nam “chuột”, cả 3 ngụ tỉnh Tiền Giang); Dương Quang Chung (tức Chung “già”), Dương Minh Khánh (tức Khánh “cá”, cả 2 cùng ngụ tỉnh Bắc Giang); Hồ Văn Nam, Đào Tuấn Huy (cả 2 ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Ninh Ngọc Anh Hoàng (tức Ben, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM)”.

Theo thông tin từ Đại tá Phương, vào thời điểm tháng 1/2016, PC45 nhận được tin tại địa bàn quận 10 (TP.HCM) vừa xảy ra một vụ đụng độ giữa nhóm giang hồ Hải Phòng do đối tượng Lộc “cá” cầm đầu và một nhóm giang hồ tại TP.HCM do mâu thuẫn tranh giành địa bàn “bảo kê mại dâm” trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Tô Hiến Thành – Bắc Hải, quận 10). Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, PC45 giao cho Đội 2 vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

“Qua công tác trinh sát, lãnh đạo PC45 xác định đúng là trên địa bàn quận 10 đang diễn ra các cuộc thanh trừng lẫn nhau để tranh giành địa bàn “bảo kê mại dâm” giữa các băng nhóm giang hồ. Ngay sau đó, PC45 báo cáo lãnh đạo Công an TP.HCM và xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội 2 đã xác định được 3 băng nhóm giang hồ đang diễn ra các cuộc thanh trừng tranh giành địa bàn “bảo kê” là băng nhóm của Lộc “cá”, băng nhóm Định “Hải Phòng” và băng nhóm Dũng “Huế”. Dưới trướng các “đại ca” giang hồ này có hàng chục gã giang hồ có “số má””, một trinh sát Đội 2 chia sẻ.

Các đối tượng tại trụ sở PC45.

Cũng theo lời trinh sát này, sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, cũng như tìm hiểu cách thức hoạt động của các băng nhóm, chiều 3/1, PC45 cùng với Công an quận 10 cử nhiều trinh sát chia làm các mũi đột kích 9 địa điểm nằm rải rác tại quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận 10, quận 12, quận 5... Rạng sáng 4/1, lực lượng trinh sát đã bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, PC45 thu giữ nhiều tài liệu, hung khí.

Qua truy xét nhanh, PC45 xác định, Lộc “cá” đã bỏ trốn về tỉnh Bắc Giang. Được sự hỗ trợ của Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 13/1, Lộc “cá” bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà bạn gái.

Phát hiện các cuộc thanh trừng táo tợn

Qua đấu tranh với các đối tượng, PC45 làm rõ được những cuộc thanh trừng, tranh giành địa bàn làm ăn của các nhóm này liên quan đến chuyện “bảo kê mại dâm” của dân đồng tính nam.

Theo đó, vào thời điểm tháng 11/2015, băng nhóm của Lộc “cá” và Định xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia địa bàn “bảo kê mại dâm” đồng tính nam tại đường Lý Thường Kiệt. Trong thời gian ngắn, hai “đại ca” nhiều lần huy động đàn em để giải quyết mâu thuẫn.

“Sau nhiều lần “tỉ thí”, băng nhóm của Lộc “cá” bắt đầu yếu thế. Do có mối quan hệ với băng nhóm của Hùng “cá” và Dũng “Huế” nên Lộc “cá” đặt vấn đề nếu đứng ra giúp Lộc “cá” thì 50% địa bàn “bảo kê mại dâm” sẽ thuộc về băng nhóm của Hùng “cá” và Dũng “huế”. Trước món lợi lớn, Hùng “cá” và Dũng “Huế” huy động trên 20 đàn em mang theo “hàng nóng” truy tìm băng nhóm của Định để đòi công bằng cho Lộc “cá”. Thấy lực lượng đối phương quá đông, Định cùng đàn em đành phải “bỏ của chạy lấy người””, điều tra viên PC45 nói.

Cũng theo điều tra viên này, vì ấm ức, đàn em của Hùng “cá” và Dũng “Huế” liên tục “quần thảo” khắp TP.HCM để tìm cho ra tung tích của Định. Cuối cùng, Hùng “cá” và Dũng “Huế” phát hiện Định đang lẩn trốn tại một quán cà phê của đàn em ở phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú). Nắm được tin, Lộc “cá” quyết định ra tay trước nên huy động đàn em truy sát khiến Định và một đàn em bị thương. May mắn thoát chết nhưng biết nếu còn ở TP.HCM sẽ bị Lộc “cá” cùng Hùng “cá” và Dũng “Huế” truy sát nên Định quyết định về Bắc Giang lánh nạn, chờ cơ hội phục thù.

Đúng như thỏa thuận từ trước, Lộc “cá” đã cắt địa bàn “bảo kê mại dâm” của mình cho Hùng “cá” và Dũng “Huế” quản lý. Nắm địa bàn mới trong tay, trung bình mỗi tháng, Hùng “cá” và Dũng “Huế” thu về từ 30 – 40 triệu đồng tiền “bảo kê mại dâm” đối với các nam thanh niên bán dâm đồng tính.

Tuy nhiên, cuộc thanh trừng của các băng nhóm trên chưa vì thế mà dừng lại. Một trinh sát tham gia vây bắt Lộc “cá” tại Bắc Giang hé lộ: “Theo “luật ngầm” của giang hồ Hải Phòng hoạt động tại các tỉnh phía Nam, nếu các băng nhóm Hải Phòng xảy ra tranh chấp thì tuyệt đối phải nhờ các băng nhóm Hải Phòng khác đứng ra can thiệp, giải quyết, chứ không được móc nối với giang hồ các tỉnh khác để đoạt lợi. Chính vì luật ngầm này mà Lộc “cá” bị các băng nhóm giang hồ Hải Phòng phản ứng, tẩy chay và tuyên bố sẽ giúp Định đoạt lại địa bàn làm ăn”.

“Ngay sau đó, một băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng đang hoạt động tại TP.Hà Nội và TP.HCM đã đứng ra giúp Định và thách thức Lộc “cá” cùng 2 “đại ca” là Hùng “cá” và Dũng “Huế”. Biết không thể địch lại hai băng nhóm này, Hùng “cá” và Dũng “Huế” trở mặt chiếm lại quyền “bảo kê mại dâm” của Lộc “cá” và giao lại cho Định. Mặc dù vô cùng tức tối nhưng Lộc “cá” biết băng nhóm của mình khó có thể làm ăn tại TP.HCM nữa nên tìm về lại TP.Hải Phòng “cầu viện” các băng nhóm giang hồ Hải Phòng khác. Tuy nhiên, do đã biết chuyện nên các băng nhóm giang hồ ở đây đều “tẩy chay”. Trước tình cảnh này, Lộc “cá” giải tán băng nhóm và di chuyển sang tỉnh Bắc Giang lẩn trốn, chờ ngày khôi phục lại thanh thế. Tuy nhiên, đây là điểm đến cuối cùng của Lộc “cá” vì ngay sau đó, hắn phải tra tay vào còng”, vị trinh sát hé lộ.

Trao đổi với PV, một điều tra viên PC45 tiết lộ thêm: “Do thu lợi lớn từ việc “bảo kê mại dâm”, Lộc “cá” bỏ tiền thu nạp rất nhiều đối tượng giang hồ gốc Bắc về dưới trướng để gia tăng thanh thế của băng nhóm. Bên cạnh đó, Lộc “cá” cũng chi tiền để lo cho các đàn em đang ở tù và cưu mang thêm những đối tượng giang hồ gốc Bắc có “số má” nhưng thất thế, sa cơ lỡ vận, phải vào TP.HCM lánh nạn hoặc lập nghiệp”.

Phí bảo kê 200 ngàn đồng/ngày/người

Đại tá Lê Ngọc Phương, cung cấp thông tin “giật mình”: “Mỗi ngày, những thanh niên đồng tính hành nghề mại dâm tại địa bàn mà Lộc “cá” quản lý phải đóng cho Lộc “cá” 200 ngàn đồng/người. Trong trường hợp, nạn nhân không có tiền đóng thì Lộc “cá” cho vay tiền với lãi suất cao để đóng tiền “bảo kê” trước. Qua điều tra, PC45 xác định băng nhóm của Lộc “cá” thu tiền “bảo kê” của 30 – 40 nam thanh niên bán dâm đồng tính, thu lợi từ 60 – 80 triệu đồng/tháng. Sau khi cắt địa bàn cho Hùng “cá” và Dũng “Huế” thì tiền “bảo kê” của nhóm Lộc mất đi một nửa.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt phức tạp, hiện PC45 tiếp tục điều tra, làm rõ và truy xét các đối tượng liên quan”.

Nhóm Phóng Viên Pháp Luật

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cuoc-tranh-gianh-dia-ban-cua-cac-dai-ca-giang-ho-tai-tphcm-a130021.html