Cuộc sống chưa từng "nếm mùi" hôn nhân dù đã "già" của các danh hài

Dù luôn vui vẻ trên sân khấu nhưng nhiều danh hài lại cười ra nước mắt với chuyện trọng đại “chuyện cả đời”.

Một số nghệ sĩ Việt chưa hết hôn dù đã ở tuổi "băm"

Minh Vượng: Mong kiếp sau sẽ được lên xe hoa và có những đứa con ngoan ngoãn

Minh Vượng không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Với thân hình “đồ sộ”, gương mặt lém lỉnh, Minh Vượng ở đâu là đem lại tiếng cười ở đó.

Sinh năm 1958, đến nay nghệ sĩ hài đã gần lục tuần nhưng Minh Vượng vẫn chưa biết đến mùi vị hôn nhân khi chưa từng được được lên xe hoa. Minh Vượng chia sẻ không phải do không yêu mà là do tình yêu với sân khấu quá lớn nên kiếp này, Minh Vượng đành thất hứa với chuyện trọng đại.

Từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Minh Vượng tâm tình mong muốn sang kiếp sau sẽ được lên xe hoa lấy được một người như ý và có những đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ.

Minh Vượng chưa từng một lần được lên xe hoa dù đã gần 60.

Nghệ sĩ “mập” dường như không có duyên với kết hôn khi trải qua 2 lần “cưới hụt”. Từ đó về sau, Minh Vượng xác định sẽ ở vậy…đến già. Người đàn ông đầu tiên Minh Vượng đem lòng yêu thương là vào những năm 1992 làm ở Viện Khoa học.

Gia đình anh chỉ đồng ý nếu Minh Vượng đồng ý bỏ nghề về quản lý cửa hàng nhưng Minh Vượng từ chối thẳng thừng. Đến người đến ông thứ hai yêu ba năm nhưng vẫn không đến được với nhau cũng vì lý do cô quá yêu sân khấu.

Ở tuổi ngấp nghé 60, Minh Vượng còn mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác. Hàng ngày, Minh Vượng phải uống thuốc, tiêm kháng sinh để chống chọi với bệnh tật. Thậm chí cân nặng của cô còn ít hơn số thuốc đã uống vào người.

Cũng vì sức khỏe không cho phép mà danh hài cũng hạn chế lịch diễn và không tham gia Táo quân nữa. Dù chăn đơn gối chiếc ở tuổi “xế chiều” nhưng Minh Vượng không cô đơn như nhiều người vẫn nghĩ.

Minh Vượng rất yêu trẻ con và thường xuyên chơi đùa cùng cháu những khi rảnh rỗi. Nhờ vậy, danh hài như được trẻ lại và khỏe khoắn hơn.

Quốc Khánh: Vợ có thể thiếu

Vẫn được biết đến với hàng “tá” vai diễn hài hước , Quốc Khánh là một trong những danh hài miền Bắc nổi tiếng. Đặc biệt vào những dịp cuối năm, cái tên Quốc Khánh càng trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết với vai diễn Ngọc Hoàng trong “Gặp nhau cuối năm – Táo quân”.

Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội “gốc”. Ngoại hình “không đến nỗi nào” khiến nhiều người ngỡ ngàng khi ở tuổi này Quốc Khánh vẫn chăn đơn gối chiếc hàng đêm. Dư luận còn đồn đại không ít về giới tính của anh tuy nhiên “Ngọc Hoàng” lại tỏ ra bình thản và không mảy may quan tâm.

Quốc Khánh chia sẻ trước đó bố mẹ giục nhiều vì muốn con trai “lớn rồi” phải lấy vợ và được bế cháu nhưng giờ thì đành… bó tay. Tuy nhiên, không phải Quốc Khánh trốn tránh việc kết hôn mà anh lo rằng người phụ nữ theo mình sẽ phải khổ. Lấy vợ cho có anh có thể lấy được ngay nhưng hôn nhân với người đàn ông phức tạp hơn nhiều.

Với anh, là vợ chồng là chung sống suốt đời suốt kiếp không phải ngày một ngày hai nên không muốn người phụ nữ phải chịu đựng và sống cuộc sống không tình yêu như địa ngục.

Ngọc Hoàng cho rằng vợ có thể thiếu nhưng tình yêu thì không. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Dư luận cũng cho rằng tiêu chí “chọn mặt gửi vàng” của Ngọc Hoàng quá cao khiến anh không tìm được người như ý. Quốc Khánh khẳng định chỉ cần đó là người phụ nữ biết đồng cảm, chia sẻ là được. Anh không quan tâm nhiều đến ngoại hình, giàu nghèo hay công việc cả.

Đã bước sang tuổi 54, Quốc Khánh cũng từng trải qua chuyện tình yêu nam nữ. Nam danh hài còn hóm hỉnh tiết lộ vợ có thể thiếu nhưng tình yêu thì không.

Trung Hiếu: Đã lên NSND nhưng chưa “thèm” lấy vợ

Trung Hiếu được biết đến là diễn viên giỏi của Việt Nam. Anh “diễn ngọt” với nhiều thể loại vai diễn từ chính diện đến phản diện. Mới ngoài 40, Trung Hiếu đã “vượt mặt” nhiều nghệ sĩ gạo cội như Chí Trung, Minh Hằng được phong tặng danh hiệu NSND.

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng Trung Hiếu vẫn chưa thực sự hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Qua rồi cái thời “son sắc” của tuổi trẻ nhưng đến giờ vị NSND này vẫn chưa tìm được người nâng khăn sửa túi.

Trung Hiếu từng bị đồn thổi "pê đê" vì không lấy vợ

Là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng NSND nên dường như Trung Hiếu chỉ có một đam mê duy nhất đó là diễn xuất. Không dừng lại đam mê ở diễn xuất, Trung Hiếu còn học thêm chuyên ngành đạo diễn.

Nghĩ là làm nhưng đến chuyện trọng đại cả đời lại chẳng quan tâm. Thậm chí, thiên hạ từng đồn thổi Trung Hiếu có vấn đề về giới tính. Trung Hiếu từng kể bạn gái cũ gọi điện đến khóc lóc và than thở rằng nhiều người bảo anh “pê đê”. Ấy vậy mà cũng chẳng thể lay chuyển được lòng ngại lấy vợ từ anh.

Trung Hiếu được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu NSND vừa qua. (Ảnh: Vietnamnet)

Trung Hiếu cũng không ít lần “nổ” trên báo chí rằng cuối năm sẽ lấy vợ vì bố mẹ thúc giục nhưng trải qua nhiều năm, đám cưới mà nhiều người mong ngóng vẫn chưa thấy đâu. Dù đã U40 nhưng Trung Hiếu vẫn muốn tin vào duyên số. Thậm chí, vào năm 2009, Trung Hiếu bật mí cuối năm sẽ cưới người con gái hiền dịu và đáng yêu thế nhưng đến những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi, cô gái “bí ẩn” ấy vẫn chưa thấy xuất hiện. Và đã sang năm Bính Thân, người sẽ nâng khăn sửa túi của Trung Hiếu vẫn còn là ẩn số.

Dù bị “lời ra tiếng vào” nhưng Trung Hiếu vẫn thản nhiên và hào hứng khi chia sẻ về chuyện “ế” vợ. Trung Hiếu còn hài hước cho hay lấy vợ muộn cũng có cái hay của nó vì biết đâu sẽ không phải cưới nhiều lần.

Yeri

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/giai-tri/cuoc-song-chua-tung-nem-mui-hon-nhan-du-da-gia-cua-cac-danh-hai-86267