Công dụng của bạc hà

(TNTS) Hỏi: Tôi tên Dương, muốn biết lá cây bạc hà có thể chế biến, trị bệnh như thế nào? Xin hướng dẫn cách làm? (lamvulun)

- Trả lời: Bạc hà là một vị thuốc rất phổ biến ở nước ta, được sử dụng rộng rãi trong tây y và đông y. Bạc hà có tên khác là kim tiền bạc, thạch bạc hà, liên tiền thảo… Trong tinh dầu bạc hà có chứa chất menthol, nhờ đó người ta đã chế ra nhiều loại thuốc dạng dầu, kẹo… Tinh dầu bạc hà bốc hơi rất nhanh, tạo cảm giác mát tại chỗ nên còn được dùng trong một số trường hợp đau dây thần kinh, sát trùng (thường dùng trong một số bệnh ngứa ngoài da, xoa bóp nơi sưng đau, xông mũi họng). Theo y học cổ truyền, bạc hà có tác dụng phát hãn, tán phong nhiệt, dùng chữa cảm sốt, nhức đầu, nghẹt mũi, trị cổ họng sưng đau, mắt đỏ, nổi mề đay, giúp tiêu hóa tốt, chữa kém ăn, ăn uống không tiêu, chữa đau bụng đi ngoài. Có thể dùng lá và toàn cây, dùng tươi hoặc phơi, sấy khô. Một số cách dùng bạc hà chữa bệnh: Bị chảy máu cam thì dùng bạc hà tươi đem giã lấy nước nhỏ vào mũi (hay lá bạc hà khô sắc lấy nước thấm bông nhét vào mũi); bị cảm mạo nhức đầu thì dùng lá bạc hà 6g, kinh giới 6g, phòng phong 5g, bạch chỉ 4g, hành hoa 6g hãm với nước sôi khoảng 20 phút, uống lúc đang nóng; dùng bạc hà tươi sắc uống để trị kiết lỵ; nếu bị ong đốt, dùng lá bạc hà tươi giã nát đắp vào chỗ ong chích; phòng cảm cúm thì dùng bạc hà tươi cùng với cúc tần, hương nhu, lá sả, lá tre đem nấu nước để xông; hoặc có thể dùng bạc hà cùng với lá tía tô, hoắc hương nấu lấy nước uống liền trong vài ngày; để giảm đau đầu do phong nhiệt, hay họng sưng đau, thì dùng lá bạc hà phối hợp với hoa cúc đem nấu lấy nước uống. Muốn để dành bạc hà thì lấy cả cây (cành, lá) lúc chưa ra hoa, đem thấm nước, rồi để vào chỗ mát, khi cây và lá mềm thì cắt thành đoạn 3 - 5 cm phơi âm can (phơi trong mát) cho tới khô để dùng dần. Bảo quản trong bao hoặc chum, vò sành. Khi dùng bạc hà làm thuốc, thường cho vào sau, lúc thang thuốc sắc (nấu) gần xong và đậy kín vung (vì bạc hà có nhiều tinh dầu, dễ bay hơi). Lương y Vũ Quốc Trung

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110518/24cong-dung-cua-bac-ha.aspx