Còn một tên trộm nhà đại gia miền Tây chưa trình diện

Bình với 3 đồng phạm thành khẩn khai báo trong vụ trộm nhà đại gia Cà Mau. Nhóm này đã bị tạm giam và công an đang vận động tên còn lại ra đầu thú.

Sáng 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh tạm giam Nguyễn Huy Bình (33 tuổi), Dương Hoàng Giang (28 tuổi), Phan Vũ Linh (27 tuổi) và Trần Trọng Hữu (21 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Liên quan vụ án, Trương Thế Duy ở huyện U Minh đang bỏ trốn. Công an tỉnh Cà Mau đã vận động gia đình đưa tên này ra đầu thú.

Bình (trái) và 3 đồng phạm đã bị Công an Cà Mau khởi tố, tạm giam. Ảnh: CTV.

"Gia đình nghi can hứa sau Tết Nguyên đán sẽ đưa Duy đến cơ quan điều tra nhưng chưa thấy. Bốn tên còn lại đã thành khẩn khai báo, chúng tôi hoàn tất thực nghiệm hiện trường", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nói.

Hơn nửa tháng trước, ông Phạm Đại Ngãi (56 tuổi, chủ doanh nghiệp xây dựng ở phường 1, TP Cà Mau) về huyện U Minh để làm đám tang mẹ. Bình là bạn của con trai ông Ngãi nên tên này cũng vào viếng người đã khuất và anh ta khóc thật nhiều.

Chiều 25/1, ông Ngãi về nhà, phát hiện biệt thự của mình có người đột nhập. Gia chủ báo công an với nội dung mất 46 chỉ vàng 24K, 87 chỉ vàng 18K, 2 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 40 triệu đồng và nhiều đồng hồ.

Sau 3 giờ tiếp nhận thông tin từ nạn nhân, Công an Cà Mau đã bắt khẩn cấp Bình và khám xét nơi ở của thanh niên này. Từ lời khai của Bình, 3 đồng bọn là Giang, Linh, Hữu đã bị bắt. Đối với Duy, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp nhưng cảnh sát đến nhà thì tên này đi vắng đến nay.

Theo lời khai của các bị can, sau khi Bình viếng đám tang mẹ của ông Ngãi thì quay về TP Cà Mau cùng đồng bọn bàn kế hoạch trộm tài sản. Họ sau đó uống cà phê và Bình ngồi ở quán hướng dẫn các đồng phạm đột nhập biệt thự đại gia.

Tang vật trong vụ trộm nhà đại gia Cà Mau. Ảnh: CTV.

Được Duy với Hữu dùng xe máy chở đến nhà ông Ngãi, Giang và Linh trèo rào vào trong. Tại đây, Giang dùng dao cạy cửa sổ để cả hai vào nhà.

Tìm kiếm một lúc, Giang phát hiện chìa khóa phòng ngủ của vợ chồng ông Ngãi. Khi hai tên trộm vào phòng này, Linh lấy cắp 4 bật lửa Zippo trên bàn trang điểm.

Giang đến tủ quần áo, tìm gặp chìa khóa tủ sắt và mở lấy tiền, vàng, đồng hồ… Hai tên trộm nhanh chóng cho tài sản trộm được vào túi nylon rồi trèo ra ngoài để đồng bọn chở khỏi hiện trường.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-mot-ten-trom-nha-dai-gia-mien-tay-chua-trinh-dien-post625786.html