Con đường trở thành triệu phú tuổi 28 từ hai bàn tay trắng của Võ Phi Nhật Huy

Với chuỗi 5 công ty, Võ Phi Nhật Huy đang đưa Big Group vượt ra khỏi phân khúc cho thuê nhà trọ, bước chân vào lĩnh vực cho thuê bất động sản.

Theo báo Người Đưa Tin , Võ Phi Nhật Huy là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn bất động sản Big Group với 5 công ty đang cung cấp hàng ngàn sản phẩm bất động sản (BĐS) cho thuê tại nhiều phân khúc khác nhau trên thị trường và có thị phần từ Bắc vào Nam.

Ở tuổi đời 28, trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang làm công ăn lương tại các công ty, hoặc bận rộn với những áp lực kiếm sống hàng ngày cùng những đồng lương ít ỏi thì Võ Phi Nhật Huy đã trở thành Chủ tịch HĐQT của một tập đoàn kinh doanh BĐS lớn với hàng trăm nhân viên, thu nhập hàng tháng thu về vượt xa con số hàng trăm triệu đồng bằng việc kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, người ta còn biết đến anh vốn là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra của ĐH Kiến Trúc TPHCM và còn là một diễn giả nhiều năm đứng trên bục diễn thuyết chia sẻ bí quyết kinh doanh, giúp hàng ngàn người thay đổi tư duy về sở hữu BĐS và làm giàu từ việc kinh doanh trong lĩnh vực này.

Võ Phi Nhật Huy chủ tịch HĐQT của Tập đoàn BĐS Big Group

Theo Báo Đầu Tư, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2011, nhưng chàng trai trẻ này đã có vài năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê nhà trọ, khi khởi nghiệp vào năm thứ ba đại học. Khi đó, Huy thuê lại căn nhà 5 phòng, tân trang thành 6 rồi cho thuê lại. Một năm sau thì BigLand ra đời, chính thức ghi dấu cho sự nghiệp của Võ Phi Nhật Huy.

Huy kể, công việc kinh doanh ban đầu không dễ dàng. Vốn đầu tư thuê nhà và đặt cọc mất 70 triệu đồng, nhưng nửa tháng đầu, không có ai thuê, Huy mất 400.000 đồng/ngày. “Số tiền quá lớn với tôi lúc ấy”, Huy nhớ lại. Chưa hết, BigLand thành lập được hai năm thì nhân viên bỏ đi hết. Lý do họ nói với Giám đốc Huy khi ra đi là “cảm thấy tương lai công ty rất mơ hồ"

Hiện tại, BigLand đang là công ty chủ lực của Tập đoàn Big Group, nắm hệ thống cho thuê phòng trọ hơn 2.000 căn từ Bắc chí Nam. Mô hình kinh doanh của BigLand khá đơn giản, nhưng lại giải được “sự mơ hồ”, đó là tìm chủ nhà muốn cho thuê, rồi tìm khách hàng cho thuê lại. BigLand giữ phần chênh lệch giá, nhiều, ít tùy vào sự khéo léo.

Hiện tại, 5 công ty của Big Group đều đã cổ phần, cổ đông chính là cộng sự gắn bó lâu năm với Huy. Lợi nhuận thu được hàng năm được chia hết, nhưng năm 2015 dự kiến sẽ giữ lại một phần để mở rộng quy mô hoạt động.

Đăng Duy (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/vo-phi-nhat-huy-chu-tich-tre-tuoi-cua-tap-doan-bds-big-group-d82096.html