Chuỗi ngày hội hiến máu tình nguyện

TP - Chiều 12/1, báo Tiền Phong họp báo giới thiệu sự kiện Chủ nhật Đỏ năm 2016. Điểm đặc biệt của Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 là sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố trên cả nước với 40 điểm hiến máu tình nguyện diễn ra trong gần 1 tháng.

Ban tổ chức cùng các cầu thủ, hoa hậu, nghệ sĩ tại buổi họp báo chiều 12/1. Ảnh: Như Ý.

Chủ nhật Đỏ ngày càng vững mạnh, có sức lan tỏa và phát triển qua mỗi năm, trở thành chuỗi ngày hội hiến máu tình nguyện được xã hội đánh giá cao.

Lan tỏa rộng khắp

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2016 cho biết, từ một ngày Chủ nhật Đỏ duy nhất năm 2009 đến nay, sự kiện mang đậm tính nhân văn này đã trở thành những ngày hội lớn để hàng vạn người thể hiện nghĩa cử cao đẹp, san sẻ những giọt máu trong chính huyết quản của mình cho người bệnh, cho đồng bào của mình. Qua 7 lần tổ chức, từ một điểm hiến máu duy nhất tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2015, Chủ nhật Đỏ đã lan rộng đến 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu về 18.000 đơn vị máu.

Không ngừng lớn mạnh, năm 2016, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Chủ nhật Đỏ tiếp tục nhận được quan tâm của các bộ, ban, ngành. Đặc biệt là sự vào cuộc của 22 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Điểm mới là năm nay có 1 đơn vị Quân đội tham gia là Học viện Hậu cần; đồng thời Công an Hà Nội cũng vừa kết nối với Ban tổ chức chương trình để có thể kịp tham gia Chủ nhật Đỏ 2016.

Chủ nhật Đỏ - sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, các đơn vị, doanh nghiệp. Tập đoàn TH với thương hiệu sữa TH True Milk và Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh là các nhà tài trợ chính, bên cạnh đó còn có một số nhà tài trợ cho BTC ở cấp trung ương hoặc địa phương.

Báo Tiền Phong không chỉ là đơn vị khởi xướng Chủ nhật Đỏ mà còn làm nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc hơn là tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ cho phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước, tiếp tục nỗ lực thay đổi nhận thức một bộ phận nhân dân vẫn còn ngại ngùng, định kiến trước việc hiến máu. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ này, đến nay, Chủ nhật Đỏ đã lớn mạnh, được sự ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và đóng góp đáng kể vào phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước.

Ngày hội chính của chuỗi Chủ nhật Đỏ sẽ được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, bắt đầu từ 7h30 phút ngày 17/1/2016, với sự phối hợp tổ chức và hỗ trợ mạnh mẽ của nhà trường và Thành Đoàn Hà Nội. Dự kiến sẽ có sự tham dự của nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Chính phủ, các bộ, ngành, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thành phố Hà Nội, các đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp và hàng ngàn học sinh, sinh viên, người tình nguyện.

Góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhân

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, cho biết, hiện nay lượng máu dự trữ trong kho chỉ còn đáp ứng được tối đa là 7 ngày, nếu dùng nhiều chỉ có thể 4 ngày sẽ cạn máu. Tình trạng khan hiếm máu bắt đầu xuất hiện từ sau Tết Dương lịch và sẽ kéo dài đến qua Tết Nguyên đán. Vì thế, sự kiện ý nghĩa này không chỉ là cơ hội để hàng vạn đoàn viên, thanh niên tiếp tục thể hiện tinh thần thiện nguyện vì người bệnh, mà còn góp phần đem lại hàng ngàn đơn vị máu cứu chữa kịp thời cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. GS.TS Nguyễn Anh Trí nhận định: “Chủ nhật Đỏ đã trở thành chuỗi ngày hội lớn và mang tính xã hội cao, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện”.

Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, trước ngày hội hiến máu, Ban Tổ chức sẽ đi thăm và tặng quà các bệnh nhân ở Hà Nội và một số tỉnh, thành. Chương trình còn nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá , hoa hậu, người đẹp tham dự, cổ vũ và hiến máu.

Cho đến thời điểm này, Chủ nhật Đỏ đã được tổ chức 3 đợt ở TPHCM (trong các ngày 27/12/2015, 3/1, 9/1/2016), thu được 2.700 đơn vị máu. Một số điểm ở Bắc Ninh, Nam Định cũng đã tổ chức. Cao trào sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 28/1/2016 mà đỉnh điểm là các ngày 16 và 17/1, khi có hàng chục, tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức. Chỉ tiêu của Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 năm 2016 là huy động từ 18.000- 20.000 đơn vị máu.

Những con số chứng tỏ sức sống, sự lan tỏa và phát triển vững mạnh của tinh thần nhân văn trong ngày Chủ nhật Đỏ đã chạm đến trái tim của những người tham gia hiến máu. Trong lần thứ 8 này, Chủ nhật Đỏ tiếp tục phát huy tính nhân văn, sự sẻ chia, thương cảm trong mỗi con người để từ đó những giọt máu thiện nguyện có thể giúp hồi sinh những phận người đang khắc khoải chờ máu.

Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhận phát trailer quảng bá cho chương trình. Các báo VnExpress, VietNamNet, Dân Trí, Zing, VTC News, VOV News, Thanh Niên nhận bảo trợ truyền thông cho chương trình. Tổng Cty Vận tải Hà Nội Transerco điều xe chở người của các đơn vị lớn tới điểm hội ở Đại học Bách khoa và các xe buýt của Tổng Cty này và 300 xe taxi của hãng Mai Linh cũng sẽ cắm cờ của Chủ nhật Đỏ.

Hôm nay (13/1), tỉnh Hà Nam khởi động các hoạt động hiến máu tình nguyện tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 năm 2016.

Minh Quang

Hôm nay (13/1), tỉnh Hà Nam khởi động các hoạt động hiến máu tình nguyện tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 năm 2016.

Minh Quang

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/chuoi-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-958637.tpo