Chứng khoán giảm 3% tuần đầu năm mới: Khởi đầu nan

VN-Index và HNX-Index cùng giảm hơn 3% tuần qua. Thống kê 6 năm gần đây, có 4 năm chứng khoán giảm trong tuần đầu sau Tết.

Tuần giao dịch đầu tiên của năm Quý Tỵ, từ 18/2 đến 22/2, chứng khoán Việt Nam ngay lập tức gặp biến cố khi phiên 21/2 xuất hiện tin đồn thất thiệt về việc Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV, ông Trần Bắc Hà bị bắt.

Nhà đầu tư không đợi những thông tin xác thực mà ồ ạt bán ra cổ phiếu ngay trong phiên chiều, đẩy các chỉ số giảm mạnh. Ngay trong ngày 21/2, tin đồn đã bị bác bỏ và cổ phiếu tạm thời hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần.

Tính chung tuần giao dịch đầu năm mới, VN-Index giảm 3,3%, đóng cửa tại 477,7 điểm. Thanh khoản trung bình đạt 97 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị 1.365 tỷ đồng/phiên. So với tuần trước Tết, khối lượng giao dịch tăng 51% trong khi giá trị giao dịch chỉ tăng 27%, cho thấy giao dịch tập trung tại các cổ phiếu penny.

HAR là mã tăng giá mạnh nhất tuần qua và cổ phiếu này đã tăng 7 phiên liên tiếp. Giao dịch trung bình HAR đạt hơn 100 nghìn cổ phiếu/phiên.

Đứng thứ 2 là cổ phiếu VID khi cổ phiếu này tăng trần cả 5 phiên, với khối lượng đặt mua giá trần mỗi phiên hàng triệu đơn vị. Trong phiên cuối tuần, VID bị bán mạnh, giao dịch lên kỷ lục gần 1 triệu cổ phiếu, lớn nhất từ trước đến nay và chiềm 4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Quý IV/2012, VID đạt 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kéo kết quả cả năm từ lỗ thành lãi.

Giảm giá mạnh nhất tuần qua là cổ phiếu LSS, DHM, VIP..

Các mã tăng giá mạnh nhất

Các mã giảm giá mạnh nhất

Giá đóng cửa 22/2

Thay đổi

Giá đóng cửa 22/2

Thay đổi

HAR
22.200
30,59%

LSS
13.400
15,19%
VID
4.400
29,41%
DHM
14.600
14,62%
NBB
24.100
24,87%
VTB
7.700
14,44%
BTP
10.500
22,09%
VIP
7.400
13,95%
DTT
6.500
18,18%
TAC
37.100
13,72%

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, nhưng do phiên giảm ngày 21/2 mất tới 5,3%, cao nhất trong vòng 2 năm, nên tính chung tuần, HNX-Index giảm 3,16%.

Giao dịch trung bình sàn Hà Nội đạt hơn 100 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị trung bình 840 tỷ đồng/phiên. So với tuần trước, thanh khoản tăng gần 70%.

Giao dịch trên sàn Hà Nội vẫn tập trung chủ yếu tại 3 cổ phiếu SHB, PVX và SCR. Trong 2 phiên cuối tuần, SHB khớp lệnh tổng cộng 56 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 6% tổng số cổ phiếu của mã này. SHB ngày 19/2 đã thông báo năm 2012 lỗ 95,5 tỷ đồng nhưng chỉ ít ngày sau đó đã thay đổi báo cáo tài chính và chuyển sang báo lãi 27 tỷ đồng.

PVX sau khi báo lỗ 1.222 tỷ đồng năm 2012, đã bị bán mạnh trong cả 2 phiên cuối tuần, giá giảm 14,5%. Tổng khối lượng giao dịch đạt 31 triệu cổ phiếu.

CMC là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất tuần qua khi có 4 phiên tăng trần, giá tăng tăng 37%, lên 3.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên cổ phiếu này gần như không có giao dịch.

Nhóm tăng giá chỉ có KHB có thanh khoản cao. Dù thị trường biến động mạnh nhưng KHB tăng 18% chỉ trong 2 phiên cuối tuần.

Các mã tăng giá mạnh nhất

Các mã giảm giá mạnh nhất

Giá đóng cửa 22/2

Thay đổi

Giá đóng cửa 22/2

Thay đổi

CMC
3.700
37,04%
MMC
4.700
32,86%
RHC
15.100
27,97%
SHA
10.200
25,55%
KHB
4.700
27,03%
VNN
5.600
23,29%
CTM
3.900
25,81%
SPI
13.800
22,03%
SD8
1.600
23,08%
PHS
2.500
19,35%

Theo Gafin

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news/chung-khoan-giam-3-tuan-dau-nam-moi-khoi-dau-nan/ct-541294