Chùa Hương, Yên Tử vào mùa lễ hội

Hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, hàng triệu phật tử cùng tao nhân mặc khách khắp bốn phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương, Yên tử…

Theo thông lệ, lễ hội chùa Hương sẽ được chính thức khai hội vào mồng 6 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 08/2) và kéo dài đến hết tháng ba âm lịch. Hội Yên Tử sẽ diễn ra vào mồng 10 tháng Giêng (tức ngày 12/2) tại thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Ngày mai khai hội chùa Hương Theo Ban tổ chức phục vụ khách tham quan Lễ hội - Du lịch chùa Hương năm 2011 (lễ hội chùa Hương - PV), bắt đầu từ mồng 1 Tết, du khách từ khắp nơi đã hành hương về miền đất Phật. Ước tính trong 5 ngày đầu năm, trên 7 vạn lượt du khách đã đến trẩy hội chùa Hương. Dự kiến số lượng du khách lễ chùa năm nay sẽ tương đương năm ngoái, khoảng 1,3 triệu lượt, trong đó khách nước ngoài hơn 26 nghìn lượt. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, Ban tổ chức bố trí 4.600 đò, trong đó có hơn 200 đò chất lượng cao để phục vụ du khách. Ngoài ra, nhằm phục vụ tốt hơn khách đến chùa Hương thắng cảnh, năm nay UBND huyện Mỹ Đức đã chi 21 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có cải tạo lại tuyến đường đi lên chùa Hinh Bồng, mở rộng bến đò Thiên Trù nhằm tránh cảnh ách tắc hàng năm, xây dựng trạm y tế chăm sóc sức khỏe và sơ cứu tại khu vực Thiên Trù... Đề cập về nét mới của lễ hội chùa Hương năm nay, theo ông Nguyễn Văn Hậu, Ban tổ chức sẽ kiến quyết dẹp việc bán thịt thú rừng; những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, những hoạt động như quảng cáo bằng loa phát thanh, chở khách bằng xuồng máy,… cũng sẽ bị cấm để không làm mất đi sự thanh tịnh của chốn chùa chiền. Cũng theo Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, vé thắng cảnh vẫn giữ nguyên 30.000 đồng một người bao gồm phí bảo hiểm. Huyện đã huy động 4.600 chiếc thuyền để phục vụ chuyên chở du khách.Vé xuống đò đi tuyến Hương Tích 25.000 đồng một người, đi tuyến Tuyết Sơn 15.000 đồng một người. Phí trông giữ ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống 15.000 đồng mỗi ngày và 20.000 đồng mỗi đêm; ôtô từ 10 chỗ ngồi trở lên 20.000 đồng mỗi ngày và 40.000 đồng mỗi đêm. Náo nức chờ khai hội Yên Tử Ông Nguyễn Thành Phố - Chủ tịch UBND thị xã Uông Bí cho biết, điểm đặc biệt trong lễ hội năm nay là sự tham gia trực tiếp của các đồng bào dân tộc ít người quanh vùng núi Yên Tử và các vùng lân cận vào các hoạt động của lễ hội vừa làm phong phú cho các chương trình vừa gắn chặt tình đoàn kết của các dân tộc anh em. Ngoài ra, trên tuyến đường hành hương, từ cầu Giải Oan lên đến tận chùa Đồng, hệ thống điện chiếu sáng đã được nâng cấp và lắp đặt giúp khách du xuân, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là các cụ cao tuổi yên tâm hành hương. Ngay từ ngày đầu năm Tân Mão, lực lượng công an Quảng Ninh đã nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không bị ách tắc, nhất là đoạn đường từ quốc lộ 18 vào chân núi Yên Tử. Cụ thể, công an thị xã sẽ huy động 100% lực lượng CSGT cùng với lực lượng cảnh sát khu vực, với lực lượng công an, tự vệ của các xã Phương Đông, Thượng Yên Công và bảo vệ Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm tham gia phân luồng, điều tiết và hướng dẫn giao thông từ xa. Đặc biệt, ở những địa điểm hay ùn tắc như khu lan mẫu, Bưu điện xã Thượng Yên Công sẽ tăng cường lực lượng để hướng dẫn du khách đến chiêm bái Yên Tử được tiện lợi. Ngoài ra, công an thị xã còn tham mưu cho Ban tổ chức bố trí 2 bãi giữ xe rộng có sức chứa 2 nghìn xe ôtô và 5 nghìn xe máy; cũng như có các biện pháp đấu tranh phòng ngừa kẻ gian lợi dụng đông người để móc túi. “Năm nào cũng vậy, vào dịp trước tết là công ty tôi lại xôn xao bàn luận đề tài du xuân đầu năm. Sau Rằm tháng Giêng tới, chng tôi sẽ đi Yên tử trong 2 ngày. Giờ đây, nhờ có hệ thống cáp treo với từ bến Giải Oan đến chùa Hoa Yên, từ chùa Hoa Yên tới khu vực tượng An Kỳ Sinh nên khách thập phương hoàn toàn có thể toại nguyện ước đặt chân lên đỉnh non thiêng Yên Tử, chiêm bái, thắp nén hương tại chùa Đồng”, anh Hà, nhân viên một công ty truyền thông, nhà trên đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm), háo hức kể. Trường Sơn (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Chua-Huong-Yen-Tu-vao-mua-le-hoi/20112/130275.datviet