Chelsea nhận tin “sét đánh” từ Zouma

Chelsea vừa đón nhận thông tin chẳng lành khi trung vệ Kurt Zouma bị dính chấn thương dây chằng đầu gối và phải rời xa sân cỏ đến hết mùa giải 2015-2016.

Ở trận đại chiến với Chelsea hồi cuối tuần qua, Zouma đã có pha tiếp đất không tốt sau tình huống nhảy lên đánh đầu. Kết quả là anh đã phải rời sân bằng cáng để nhường chỗ cho Gary Cahill vào phút 59.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ Chelsea, Zouma bị dính chấn thương dây chằng đầu gối chân phải. Dự kiến, tuyển thủ Pháp sẽ được tiến hành phẫu thuật trong vài ngày tới để điều trị dứt điểm vết thương mà anh gặp phải.

Zouma (áo xanh) phải nghỉ thi đấu 6 tháng.

Với chấn thương này, Zouma sẽ phải rời xa sân cỏ trong vòng 6 tháng. Điều đó có nghĩa, mùa giải 2015-2016 coi như đã chính thức khép lại với trung vệ trẻ người Pháp.

Ban lãnh đạo Chelsea đã chính thức xác nhận thông tin này: “Đội ngũ y tế của Chelsea đã chẩn đoán rằng, Kurt Zouma bị dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu với M.U. Cậu ấy sẽ được tiến hành phẫu thuật trong vòng 48 giờ tới”.

Chắc chắn, sự vắng mặt của Zouma trong quãng thời gian còn lại của mùa giải sẽ là tổn thất không nhỏ với Chelsea. Trong bối cảnh Gary Cahill đã sa sút phong độ, cầu thủ 21 tuổi và thủ quân John Terry đang là 2 sự lựa chọn không thể thay thế của HLV Guus Hiddink nơi trung tâm hàng phòng ngự “The Blues”.

Nhiều khả năng trong quãng thời gian tới, Hiddink sẽ buộc phải sử dụng Cahill đá cặp trung vệ với Terry, bởi tân binh Matt Miazga còn non nớt kinh nghiệm và cần có thời gian để thích nghi với đội bóng mới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chelsea-nhan-tin-set-danh-tu-zouma-660476.html