Cậu bé bán nơ nổi tiếng thế giới làm giàu từ năm 9 tuổi

Moziah Bridges là người trẻ nhất lọt vào danh sách 30 thanh thiếu niên có ảnh hưởng tại Mỹ năm 2015 do tạp chí Time bình chọn.

Moziah Bridges (14 tuổi) là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành thương hiệu thời trang nơ cổ áo Mo’s Bow,đến từ thành phố Memphis (Mỹ). Một số mẫu thiết kế của cậu từng được những nhân vật nổi tiếng, quyền lực như tổng thống Mỹ - Barack Obama và MC kỳ cựu - Steve Harvey sử dụng.

Mới đây, doanh nhân nhí còn lọt top 30 thanh thiếu niên có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ do tạp chí Time bình chọn.

Cậu chia sẻ trên trang cá nhân: “Tạo ra những chiếc nơ xinh xắn đầy màu sắc chỉ là một trong rất nhiều ý tưởng em đang nung nấu để giúp thế giới này trở nên vui tươi và hạnh phúc hơn”.

Chân dung cậu bé bán nơ nổi danh thế giới - Moziah Bridges.

Khởi nghiệp từ năm 9 tuổi

Ngay từ lúc 4 tuổi, Mo đã bộc lộ gu thời trang rất riêng khi khăng khăng đòi diện những bộ quần áo do chính mình chọn. Cậu cũng luôn để ý ăn mặc gọn gàng, lịch sự vì cho rằng “ăn mặc bảnh bao khiến em cảm thấy mình là nhân vật quan trọng”.

Năm 9 tuổi, cậu bé yêu âm nhạc Moziah thật sự thích thú khi thấy thần tượng của mình - Jonas Brothers và Justin Bieber - đeo nơ cổ áo. Nhưng khi đi mua sắm với mẹ, cậu không ưng những mẫu nơ cổ dành cho thiếu nhi có bán trên thị trường lúc đó, vì màu sắc, mẫu mã quá nghèo nàn.

Mo nói: “Mẹ à, con sẽ không đeo những thứ đó lên cổ đâu. Đàn ông đích thực phải có chiếc nơ của riêng mình!”. Với quyết tâm lớn, Moziah đã nhờ bà ngoại - vốn là thợ may lành nghề, có thâm niên 50 năm - dạy cho cách may nơ bướm.

Mo nhớ lại sản phẩm đầu tiên của mình: “Một mớ vải màu xanh không ra hình thù, giống như đồ diễn của chú hề”.

Song cậu bé không nản chí, mà còn bỏ chơi bóng đá để tập trung học nghề từ bà ngoại. Bà mua cho Mo một chiếc máy may riêng để khích lệ cháu trai chăm chỉ.

Sau vài tháng, Moziah đã sở hữu bộ sưu tập cá nhân gồm 30 chiếc nơ được khâu tay và may bằng máy từ những chất liệu vải hiếm lâu đời bà ngoại còn lưu giữ.

Người thân trong gia đình cũng như bạn bè tỏ ra thích thú với sản phẩm của Mo. Họ cũng muốn sở hữu một chiếc.

Vì vậy, cậu bé 9 tuổi nảy ra ý tưởng sẽ kinh doanh chúng. Ngay sau đó, thương hiệu Mo’s Bow của doanh nhân nhí chính thức đi vào hoạt động.

Ban đầu, mẹ và bà ngoại đã giúp Moziah tạo ra sản phẩm để bán cho gia đình, bạn bè. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển nhờ Facebook, kênh bán hàng online của Mo’s Bow mang tên Etsy, các cửa hàng bán lẻ ở miền nam nước Mỹ và cả những lời giới thiệu từ khách hàng.

Moziah đã mời các thành viên trong gia đình tham gia vào bộ phận sản xuất của công ty để tiến độ kinh doanh được đảm bảo. Ngoài việc sử dụng chất liệu cổ từ kho vải khổng lồ của bà ngoại, Moziah đã nghiên cứu một số chất liệu mới và cho ra đời một dòng sản phẩm từ lụa và vải satanh.

Mo chia sẻ, điều tuyệt vời nhất khi sở hữu một doanh nghiệp là chia sẻ kế hoạch với mẹ, được tiếp xúc với nhiều người. Cậu bé cũng quyên tất cả số tiền bán dòng sản phẩm đặc biệt “Go Mo!” để giúp hai em nhỏ có cơ hội tham gia trại hè Mỹ. Đó là năm 2012 và doanh nhân nhí khi đó mới 10 tuổi.

Người trẻ nhất xuất hiện trên Shark Tank

Tháng 9/2013, cậu bé lịch lãm Moziah Bridges xuất hiện trên sóng truyền hình đầu tư ABC, trong chương trình khởi nghiệp Shark Tank mùa thứ 5 đã gây ấn tượng mạnh với khán giả cả nước. Xuất hiện cùng người mẹ đơn thân của mình - Tramica Morris, Mo luôn giữ phong thái tự tin và đĩnh đạc hiếm thấy ở độ tuổi 11.

Hai mẹ con thể hiện mong muốn nhận được khoản đầu tư 50.000 USD đổi lấy 20% cổ phần Mo’s Bow. Tính đến thời điểm đó, công ty của Mo đã tiêu thụ hơn 2.000 chiếc nơ, thu về 55.000 USD.

Doanh nhân trẻ nhất trong lịch sử phát sóng của Shark Tank đã hoàn toàn thuyết phục hai nhà đầu tư. Triệu phú Kevin O’Leary đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ của Mo 50.000 USD, đổi lại ông sẽ nhận được 3 USD tiền hoa hồng từ mỗi chiếc nơ được bán ra của Mo’s Bow.

Lời đề nghị thứ hai đến từ nhà sáng lập kiêm CEO nhãn thời trang For US By US (FUBU) - Daymond John. Ông cho biết, ông không đầu tư cho Mo’s Bow, song hứa sẽ là người thầy dõi theo và hướng dẫn Mo trên con đường phát triển kinh doanh.

Cuối cùng, doanh nhân nhí đã lựa chọn sự chỉ bảo từ triệu phú John, thay vì tiền đầu tư của ông chủ tập đoàn O'Leary.

Mo bên cạnh người thầy của mình - triệu phú Daymond John.

Sự lựa chọn sáng suốt đã đem đến cho Moziah và doanh nghiệp nhỏ cậu bé nhiều cơ hội phát triển mới. Daymond John khuyên Mo không cần tiếp nhận khoản đầu tư nào, mà nên tự xây dựng thương hiệu của mình.

Ông đã để Moziah kề vai sát cánh bên mình, truyền cho cậu những kinh nghiệm mình có. Tháng 3 năm ngoái, John đưa Mo đến thành phố New York dự Tuần lễ thời trang Mercedes-Benz - nơi cậu bé 13 tuổi có cơ hội tham gia các sự kiện, gặp gỡ những nhân vật lớn trong ngành công nghiệp thời trang, thậm chí nhận được một cuộc gọi từ Karen Katz - CEO Tập đoàn bán lẻ thời trang cao cấp Neiman Marcus.

Với sự giúp đỡ của John, Mo’s Bow đã ký được hợp đồng với hai thương hiệu thời trang cao cấp của Mỹ - Cole Haan và Neiman Marcus. Nhờ đó, doanh thu của công ty ngày càng tăng trong những năm trở lại đây.

Doanh nhân trẻ triển vọng

Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn hàng ngày làm bài tập về nhà và chơi thể thao, Moziah Bridges đã là ông chủ nhí thành đạt với mức doanh thu hơn 200.000 USD mỗi năm.

Thương hiệu nơ cổ Mo’s Bow ngày càng phát triển không chỉ qua kênh bán hàng online, mà còn xuất hiện tại 15 cửa hàng bán lẻ trên khắp 6 tiểu bang (Mỹ), thành phố Toronto (Canada) và quần đảo Bahamas. Hiện công ty cũng bán sản phẩm khăn vuông, áo thun.

Đặc biệt, những chiếc nơ cổ của Mo được nhiều người nổi tiếng sử dụng. Năm 2014, Mo xuất hiện trên show truyền hình của MC kỳ cựu - Steve Harvey và tặng ông chiếc nơ khiến ông rất thích thú.

Trên tạp chí O Magazine, bà trùm truyền thông Mỹ - Oprah Winfrey - cũng từng dành những lời khen ngợi cho doanh nhân nhí. Trong năm 2015, Mo’s Bows trở thành nhà cung cấp nơ cài cổ cho các cầu thủ thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - NBA.

Doanh nhân nhí là người trẻ nhất lọt vào danh sách 30 thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất nước Mỹ năm 2015 do tạp chí Time bình chọn.

Tài năng của Moziah cùng triển vọng phát triển của Mo's Bow được công nhận và vinh danh trên hàng loạt tạp chí nổi tiếng như Time, Vogue, Community Journal, Esquire... Danh sách những thanh thiếu niên có ảnh hưởng trên thế giới vài năm trở lại đây cũng không vắng bóng cái tên Moziah Bridges.

Không chỉ kinh doanh giỏi, Moziah còn là nhà hảo tâm khi dành gần như toàn bộ doanh thu của công ty để giúp đỡ nhiều em nhỏ tham dự trại hè.

Mo từng chia sẻ với tạp chí Vogue về những dự định trong tương lai: “Em muốn theo học tại Trường thiết kế Parsons ở New York và sở hữu thương hiệu thời trang riêng vào năm 20 tuổi. Với những gì hiện có, em tự tin mình sẽ đạt được mục tiêu trở thành nhà thiết kế danh tiếng. Em sẽ sớm sản xuất thêm cà vạt và áo vest nữa”.

Doanh nhân nhí cũng trả lời phỏng vấn tờ Huffington Post đầy ấn tượng: “Em luôn thích tạo nên sự khác biệt. Nếu tất cả các loại kẹo đều có màu đỏ, em muốn mình là chiếc duy nhất màu xanh”.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-be-ban-no-noi-tieng-the-gioi-lam-giau-tu-nam-9-tuoi-post622153.html