Cấm tiệt "trào lưu emo" ở Nga!

Ở Nga, giới chức cấm tất cả mọi thứ liên quan đến “trào lưu emo” vì cho rằng đó là mối đe dọa tới sự ổn định quốc gia.

Năm 2008, các quan chức Nga đã ban hành lệnh cấm trào lưu emo bởi cho rằng nó gây nguy hiểm tới nhận thức của người dân. Trào lưu Emo khá phổ biến trên thế giới, viết tắt của từ Emotion (cảm xúc), trào lưu này khiến giới trẻ nhìn mọi vật, hiện tượng với trạng thái bi quan, hay rơi nước mắt một cách vô thức.

Chính quyền Nga cấm người dân theo trào lưu emo.

Những chàng trai với đôi mắt kẻ đen, tóc dài che mặt, đeo nhiều đồ trang sức đều bị cấm xuất hiện trên đường phố Nga. Quy định này dựa trên các số liệu cho thấy trào lưu này làm lan tỏa sự chán chường, xu hướng ở ẩn trong xã hội và dẫn đến tự tử.

Quy định miêu tả những người theo trào lưu emo là các thanh niên mặc đồ hồng và đen cùng với nhiều đồ phụ kiện như dây xích, thắt lưng, sơn móng tay, đeo khuyên và mái tóc đen dài che tới nửa khuôn mặt.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ New York Daily News, có trụ sở tại Manhattan, New York. Được thành lập vào năm 1919, đây là báo có số lượng ấn phẩm lưu hành lớn thứ tư trên toàn nước Mỹ.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cam-tiet-trao-luu-emo-o-nga-post188577.info