Cảm nhận hương vị Tết qua bộ ảnh “Tết Việt” của cặp mẹ đẹp con xinh

Những hình ảnh của bánh chưng xanh, hoa đào đỏ, lễ chùa đầu năm, tiền mừng tuổi… trong bộ ảnh “Tết Việt” của hai mẹ con chị Thu Hạnh và bé Bảo Hân cho ta cảm nhận rõ nhất hương vị Tết cổ truyền dân tộc.

Vốn là một gương mặt nhí nổi tiếng Hà Thành với vai trò diễn viên, người mẫu, Bảo Hân từng thực hiện rất nhiều bộ ảnh nghệ thuật song bộ ảnh mới đây nhất của ngôi sao nhí này lại được thực hiện với một người vô cùng đặc biệt đó là mẹ bé – chị Thu Hạnh nhân dịp Tết Nguyên Đán 2016.

Bộ ảnh của hai mẹ con có tên gọi giản dị “ Tết Việt ”, được lấy nguồn cảm hứng từ tình yêu đối với Tết cổ truyền của Việt Nam, những nét đẹp truyền thống, những điều giản dị và đời thường của hoa đào, bánh chưng xanh… Để làm nổi bật chủ đề bộ ảnh, chị Thu Hạnh lựa chọn từ trang phục, bối cảnh đậm chất Tết cổ truyền của dân tộc. Bộ ảnh được thực hiện tại làng lụa Vạn Phúc và làng Chuông, Hà Đông trong một ngày đông khá lạnh. Mặc dù đã quen với việc đứng trước ống kính nhưng mẹ bé Bảo Hân tiết lộ, mỗi lần được mặc áo dài truyền thống, bé đều rất háo hức và thích thú.

Những hình ảnh trong bộ ảnh tết của hai mẹ con bắt nguồn từ những hình ảnh bình dị nhất của Tết Việt như đi chợ hoa, bánh chưng xanh, niềm vui của con trẻ khi được cha mẹ mừng lì xì…

Chị Thu Hạnh chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, vào những dịp đặc biệt, nhất là dịp Tết Nguyên Đán, hòa vào cùng không khí người người nhà nhà nô nức đi chợ Tết, sắm Tết, đặc biệt là không khí của những ngày đất trời vào xuân, gia đình chị thường thực hiện một vài bộ ảnh kỉ niệm, vừa để ghi lại khoảnh khắc quý giá của bé Bảo Hân qua mỗi năm, vừa để lưu giữ lại cho cả gia đình. Thời gian qua đi, những năm sau nhìn lại hình ảnh của cả gia đình các năm trước, để tất cả cùng trân trọng hơn những giây phút gia đình ở bên nhau”.

Thực hiện bộ ảnh “Tết Việt”, chị Thu Hạnh bày tỏ mong muốn trước tiên đó là tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, sau nữa là để bé Bảo Hân hiểu hơn về quê hương Việt Nam, về Tết cổ truyền dân tộc, để bé biết nâng niu và giữ gìn những nét đẹp giản dị đời thường. Trên hết thảy, chị luôn mong con biết yêu thương gia đình và cuộc sống.

Bản thân bé Bảo Hân là một sao nhí nên trước các dịp Tết, bé thường vừa bận rộn với việc học hành lại thêm các hoạt động nghệ thuật như đóng phim ngắn, clip ca nhạc, TVC quảng cáo cho các nhãn hàng. Tết đến chính là khoảng thời gian quý giá Bảo Hân được ở bên gia đình, được “vui chơi đúng nghĩa”. Chị Thu Hạnh tâm sự: “Mọi người thường nói mẹ và con gái giống như hai người bạn thân. Nên năm nào cũng vậy, vào mỗi dịp Tết, hai mẹ con mình thường cùng nhau làm mọi việc, từ việc đi chợ mua đồ Tết, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón khách… Năm nay, bé con đã lớn hơn và bắt đầu giúp mẹ được nhiều hơn trong việc bếp núc. Còn trong những ngày Tết , cũng như bao bé khác, Bảo Hân rất háo hức khi được đi chúc Tết ông bà họ hàng người thân…”.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/me-va-be/cam-nhan-huong-vi-tet-qua-bo-anh-tet-viet-cua-cap-me-dep-con-xinh-20160208074626604.chn