Cầm điện thoại tiêu Tết: "chỉ có iPhone là đáng giá"

ICTnews - Giáp Tết, trong cơn lốc "quay" tiền để chi tiêu, nhiều người ngập ngùi "cắm" chiếc điện thoại vào tiệm cầm đồ, chờ qua Tết chuộc, nhưng chỉ iPhone là được tiệm cầm đồ hoan nghênh.

Nhu cầu chi tiêu Tết, kiếm tiền về quê của nhiều người, đặc biệt là sinh viên bắt đầu tăng nhanh, những tiệm cầm đồ tại Xuân Thủy, Láng (Hà Nội) bắt đầu trong những ngày kiếm bộn.

Đồ mà nhiều người mang đi cầm nhất là xe máy, tablet & smartphone. Trong khi xe máy là những thứ dễ cầm, thì laptop, smartphone & tablet lại có sự kén chọn về thương hiệu.

Đối với Apple, iPhone 5 trở lên dễ dàng được cầm với giá từ 2 triệu đến 12 triệu đồng/chiếc, các thương hiệu khác thì... tùy.

"Bọn anh không thích cầm mấy chiếc HTC, Asus, BlackBerry... Samsung thì cũng xem đời máy, cái nào mới, mới cầm được", anh Trung, chủ một tiệm cầm đồ tại đường Láng cho hay.

Thiếu tiền về quê ăn Tết và cũng muốn mua ít quà cho gia đình, Việt Dũng (sv Đại học Công nghiệp Hà Nội) muốn cầm chiếc HTC M9 lấy khoảng 7 triệu đồng để tiêu Tết, nhưng đi mãi mà không có cửa hàng nào đồng ý nhận giá này, cuối cùng Dũng chấp nhận cầm máy với giá... 4 triệu đồng để tiêu tạm, hiện giá thị trường của M9 vẫn xấp xỉ 15 triệu đồng/chiếc.

Những cửa tiệm cầm đồ bắt đầu nhộn nhịp vào dịp giáp Tết. ảnh minh họa: Facebook

Những máy đời thấp hơn nhưng cũng từng có giá cả chục triệu đồng như HTC One hay One X Plus, hoặc Galaxy Note 2... còn bị nhiều chủ tiệm thẳng thừng từ chối cầm, hoặc chỉ phát giá vài trăm nghìn đồng lấy lệ, trong khi iPhone 5 cùng đời có thể cầm tốt với giá trên 2 triệu đồng/ chiếc.

Lý do điện thoại Android & Windows Phone bị chê do nhanh xuống giá, khó kiểm tra lỗi khiến chủ tiệm cầm đồ "ghê răng". Trong lịch sử, những chiếc máy như HTC 8X hay BlackBerry Z10 từng có đợt sụt tới nửa giá chỉ trong vòng 1 tháng từ hàng chục triệu, xuống còn 4,5 triệu đồng/chiếc, ngoài ra, máy Android, BlackBerry hay Windows Phone lại có sự chênh lệch lớn giữa giá hàng "xách tay" và hàng chính hãng.

"Cầm iPhone khách còn quay lại lấy, cầm máy khác nó dễ bỏ luôn em ơi, bên anh cũng cho cầm giá rẻ thôi, để khách còn lấy lại máy", anh Trung nói.

Giá cầm đồ khoảng 3.000 đồng/ triệu/ ngày đối với những khoản cầm đồ trị giá dưới 1 triệu, trong khi những khoản cầm đồ có trị giá lớn hơn thì lãi suất có thể nhỏ hơn, nhưng nhìn chung cũng khá "cắt cổ". Nếu tính 3.000 đồng/ ngày thì lãi suất là 9%/ tháng và tương đương... 108%/ năm. Chủ tiệm cầm đồ cho phép người cầm đồ gia hạn 10 lần/ ngày. Hiện, iPhone 6S 16GB giá 17.2 triệu đồng/chiếc được tiệm cầm đồ nhận cầm với giá khoảng 10 triệu đồng, lãi "ưu đãi" 20.000 đồng/ ngày.

Không chỉ sinh viên “cắm” máy đề về quê ăn Tết, gần dịp này, nhiều người cũng tính đến việc đem chiếc điện thoại đi cầm với nhiều lý do khác nhau. Nguyễn Anh Quân, một sinh viên mới ra trường đang làm bán lẻ tại một cửa hàng điện máy với mức lương 5 triệu đồng/tháng cũng vừa phải đem chiếc iPhone 6 đi cầm, để có tiền mua quà Tết cho gia đình mình và gia đình người yêu.

“Em bảo với bạn gái là máy rơi hỏng phải đem sửa hai tuần, mua tạm con Nokia cỏ về dùng tạm, Tết nhất cũng hạn chế nhắn tin gọi điện cho đỡ tốn tiền, có gì thì lên mạng chat với nhau cũng được. Năm nay năm đầu tiên em đi làm, quan trọng nhất là về quê gia đình có quà thì các cụ phấn khởi”, Quân chia sẻ.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/cam-dien-thoai-tieu-tet-chi-co-iphone-la-dang-gia-135042.ict