CNLĐ Sóc Trăng có sân chơi hiện đại

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Lê Thị Kim Xuyến cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp CĐ trong tỉnh hiện nay là tăng cường chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho CNLĐ. Vừa qua, tại KCN An Nghiệp LĐLĐ tỉnh khánh thành Trung tâm Sinh hoạt văn hóa - thể thao nhằm phục vụ CNLĐ (sau đây gọi tắt là TT).

CNLĐ chơi thể thao tại Trung tâm Sinh hoạt văn hóa - thể thao ngày càng đông đảo.

Cơ sở vật chất hiện đại

Rời sân bóng đá tại TT vào lúc 18h30, anh Nguyễn Văn Lợi - công nhân Cty CP Thủy Sản Sạch Việt Nam - tươi cười bộc bạch: “Hết giờ làm việc buổi chiều, chúng tôi thường tham gia một trận bóng đá ngay trong sân bóng tại KCN. Tuy có mệt một chút nhưng sảng khoái, có cảm giác xóa tan mệt nhọc sau ca làm việc”. Còn anh Phan Thế Anh - công nhân Cty CP Thực phẩm Sao Ta - cho biết: “Nhiều năm qua, CĐ Cty đã phát động nhiều phong trào TDTT để anh em giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Do cơ sở vật chất không đầy đủ, sân thuê rất tốn kém nên việc tập luyện ít hiệu quả. Vừa qua, tại KCN An Nghiệp khánh thành TT có sân bóng đá nhân tạo, sân bóng chuyền được đầu tư hiện đại. Sau giờ làm việc - nhất là các buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật - anh em CNLĐ chúng tôi thường đến đây thi đấu”.

Trên 10.000 CNLĐ có sân chơi

Bà Lê Thị Kim Xuyến cho biết: Thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, LĐLĐ tỉnh đã tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ của Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy và UBND tỉnh để thực hiện. Từ năm 2014, LĐLĐ tỉnh đã đầu tư (từ nguồn vốn của Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh hỗ trợ) xây dựng TT tại KCN An Nghiệp. Sau khi TT được đưa vào sử dụng, CNLĐ đến chơi thể thao ngày càng đông. Công trình này đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho trên 10.000 CNLĐ đang làm việc trong KCN. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ kêu gọi các doanh nghiệp chủ động đầu tư ngay tại đơn vị các công trình văn hóa quy mô nhỏ phục vụ CNLĐ như trang bị tủ sách pháp luật, dành phòng riêng cho CĐCS (đồng thời làm phòng đọc sách, báo) để tạo điều kiện cho CNLĐ cập nhật thông tin hàng ngày.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dbscl/cnld-soc-trang-co-san-choi-hien-dai-370792.bld