Binh Đoàn Tây Nguyên đón nhận Huân hương Quân công hạng Nhì

(VOV) - Đây là ghi nhận của Đảng ủy Quân sự Trung ương đối với Quân đoàn 3 trong suốt 35 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Ngày 26/3, Quân đoàn 3 (còn gọi là Binh đoàn Tây Nguyên) tổ chức mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Binh đoàn và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về dự. Cách đây vừa tròn 35 năm, ngày 26/3/1975, Quân đoàn 3 được thành lập trên cơ sở khối chủ lực mặt trận Tây Nguyên. Tuy ra đời muộn vào những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng các đơn vị hợp thành Binh đoàn đều có lịch sử, truyền thống từ kháng chiến chống thực dân Pháp và đặc biệt là 11 năm đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên và Khu 5. Chỉ sau 10 ngày thành lập, Quân đoàn vinh dự nhận nhiệm vụ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tháng 6/1976 Binh đoàn về đóng quân trên địa bàn Miền Trung- Tây Nguyên, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị tại địa phương và truy quét bọn Fulro, giữ vững an ninh, chính trị vùng giải phóng. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, cán bộ, chiến sỹ của Quân đoàn cũng luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn làm tốt công tác dân vận, gắn kết với đồng bào, tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Về dự lễ mít tinh và trao Huân chương Quân công hạng nhì cho Quân đoàn 3, Đại tướng Lê Văn Dũng đã biểu dương những thành tích Quân đoàn đạt được qua các thời kỳ, đồng thời lưu ý cán bộ chiến sỹ phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả huấn luyện, chiến đấu, đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống./. PV

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/binh-doan-tay-nguyen-don-nhan-huan-huong-quan-cong-hang-nhi/20103/138926.vov