Bí ẩn thương vụ Mỹ bán trực thăng tấn công MD-530G

Công ty MD Helicopters Inc (MDHI) của Mỹ vừa quyết định bán trực thăng tấn công - trinh sát hạng nhẹ MD-530G cho một quốc gia Đông Nam Á.

Trực thăng tấn công MD-530G

Phát biểu tại Hội nghị Trực thăng Quân sự Quốc tế (IQPC) ở London (Anh), Phó Chủ tịch MDHI, ông Andrew Pillado cho biết, hãng này đang hoàn thành những giai đoạn thương thảo cuối cùng với một khách hàng Đông Nam Á về thương vụ trực thăng một động cơ MD-530G. Dự kiến, hợp đồng này sẽ được công bố chính thức trong vài ngày tới.

Ngoài ra, ông Pillado cũng tiết lộ, MDHI và một khách hàng giấu tên cũng đang bước đầu thảo luận về nền tảng trực thăng vũ khí 2 động cơ MD 900/902.

Trực thăng tấn công MD-530F

Theo MDHI, khách hàng mua trực thăng MD-530G hiện không sử dụng dòng trực thăng MD-500. Bên cạnh đó, số lượng trực thăng mà hãng cung cấp đợt này sẽ tương tự như các thương vụ với Afghanistan (6 chiếc MD 530F) và Ả Rập Saudi (12 chiếc).

Có thông tin cho rằng, Malaysia chính là khách hàng giấu tên của MDHI. Quốc gia Đông Nam Á này được cho là sẽ mua khoảng 8 trực thăng MD-530G trang bị súng tiểu liên Dillon Aero M134D, súng máy hạng nặng FN Herstal 50, rocket dẫn đường Talon và tên lửa Hellfire...

T.Quân

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/bi-an-thuong-vu-my-ban-truc-thang-tan-cong-md-530g-375666.html