Bênh viện Đa khoa Xanh-Pôn, Hà Nội: Cần nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của người bệnh

(PL&XH) - Thực tế, sự xuống cấp về hệ thống cơ sở vật chất của BV XanhPôn là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, sự ra đời, tồn tại của BV đã được hơn 1 thế kỷ.

“Tôi cứ nghe mọi người than phiền rằng, khi đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được phục vụ không chu đáo. Tuy nhiên, thực tế bản thân tôi bị huyết áp cao, ho… vào đây nằm gần 2 tuần và được các y, bác sĩ chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Chỉ có điều tôi chưa hài lòng lắm là cơ sở vật chất xuống cấp, nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng phục vụ” -Bà Tô Thị Châu, ở quận Tây Hồ, Hà Nội bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 2, BV ĐK XanhPôn (BV XanhPôn) bày tỏ.

Sau khi hoàn thiện cải tạo, nâng cấp BV sẽ có diện mạo của khu khám chữa bệnh hiện đại, kỹ thuật cao. Ảnh:Vân Hà

Cùng chung chia sẻ này, bệnh nhân Nguyễn Thị Hậu, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, BV XanhPôn cho rằng: Thái độ phục vụ cũng như trình độ chuyên môn của y, bác sĩ tại BV rất tốt nhưng khi điều trị bà vẫn chưa yên tâm vì lo sợ những mảng tường trong phòng có thể… rơi xuống bất cứ lúc nào. Nếu như những khoa, phòng cũ kỹ này được sửa chữa, nâng cấp thì sẽ tạo nên sự yên tâm hoàn toàn cho chúng tôi.

Thực tế, sự xuống cấp về hệ thống cơ sở vật chất của BV XanhPôn là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, sự ra đời, tồn tại của BV đã được hơn 1 thế kỷ. Ra đời từ năm 1911, trải qua quá trình phát triển cùng lịch sử, uy tín của BV được nâng cao, những đóng góp của tập thể cán bộ, y bác sĩ tại BV trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô nói riêng và nhân dân các vùng lân cận nói chung được tăng dần. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của BV cũng không tránh được sự phá hủy của thời gian.

Đánh giá về những bước tiến của BV XanhPôn trong thời gian qua, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Cho đến nay, BV XanhPôn đã phát triển nhiều chuyên khoa có trình độ kỹ thuật cao, nghiên cứu và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật phức tạp. BV đang phấn đấu trở thành Trung tâm y tế kỹ thuật cao của TP Hà Nội.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân thì với hệ thống cơ sở vật chất hiện có xem ra chưa thể đáp ứng được sự hài lòng cho người bệnh. Các khu nhà B, D mặc dù đã được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhưng do thời gian xây dựng đã lâu, tuổi thọ công trình có hạn nên xuống cấp nghiêm trọng, không những không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh mà còn gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng. Việc sửa chữa BV không chuyển mục đích sử dụng khác mà vẫn giữ nguyên chức năng của BV là công trình công ích xã hội-bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc BV Xanh-Pôn cho biết.

Xuất phát từ thực tế đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế TP đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 21-6-2012. Theo đó, BV XanhPôn được giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cải tạo cơ sở vật chất theo Quy hoạch tổng thể; phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước thực hiện có hiệu quả về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; xây dựng BV XanhPôn trở thành BV kiểu mẫu, giỏi về chuyên môn, mạnh về nghiên cứu khoa học, là trung tâm ứng dụng thực hiện những kỹ thuật cao, chất lượng của ngành, tận tình chu đáo với người bệnh.

Ông Hoàng Gia Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Sở Y tế Hà Nội khẳng định, để có kiến trúc phù hợp với cảnh quan xung quanh và bảo tồn được những kiến trúc cũ của BV cùng việc đáp ứng tối đa nguyện vọng của tôn giáo. UBND TP Hà Nội đã điều chỉnh thiết kế của dự án, cụ thể: Giảm chiều cao công trình từ 6 tầng xuống còn 4 tầng (1 hầm); giữ lại hiện trạng phần đầu hồi của nhà 2 tầng (phần có cây thập tự trên nóc mái) thành khối sảnh của nhà Nội khoa mới xây, đảm bảo hài hòa về kiến trúc. Việc nghiên cứu, lập dự án luôn quan tâm đến chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Khi BV phát triển theo đúng Quy hoạch t0ổng thể, chắc chắn rằng BV sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Lúc đó, người dân Thủ đô sẽ được thụ hưởng những dịch vụ y tế kỹ thuật cao, theo hướng chuyên sâu.

Vai trò của BV XanhPôn trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân Thủ đô suốt thời gian qua đều đã được kiểm chứng. Với quy mô 570 giường bệnh, 43 khoa, phòng và 1 khối khám bệnh cùng lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi, chất lượng cao. Năm 2011 hoạt động chuyên môn của BV đạt được kết quả đáng khích lệ: Tổng số lần khám bệnh là 244.572 lượt, chụp X-quang 110.000 lượt, điều trị vật lý trị liệu 26.000 lượt, xét nghiệm 2.160.000 tiêu bản, số ca mổ là 5.500 ca...

Việc đề nghị giao lại đất của BV cho nhà thờ
là không đúng pháp luật
Ngày 19-7-2011, Thanh tra TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế cùng Ban Tôn giáo TP làm việc với đại diện Tòa Tổng giám mục Hà Nội, khẳng định: Đại diện Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã bàn giao khu nhà, đất tại số 72 Nguyễn Thái Học để Nhà nước thống nhất quản lý (ngày 24-11-1967); Việc Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn và một số nữ tu dòng Thánh Phao-lô đề nghị các cấp chính quyền giao lại khu nhà, đất ở tại địa điểm trên là không có cơ sở để giải quyết. Bởi lẽ, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI ghi rõ: Nhà nước không xem xét lại chủ trương chính sách và thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà, đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất”.
Dựa trên những quy định đó cho thấy, việc đề nghị giao lại đất của BV Xanh-Pôn cho nhà thờ là không đúng pháp luật. TP Hà Nội không thể có những quy định riêng trái pháp luật. Vatican cũng không ủng hộ việc đòi lại đất của nhà thờ... Quá trình quản lý, sử dụng nhà, đất và việc lập dự án đầu tư xây dựng tại BV XanhPôn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2012090508504769p1001c1051/benh-vien-da-khoa-xanhpon-ha-noi-can-nang-cap-de-dap-ung-nhu-cau-cua-nguoi-benh.htm