Bé Hoàng Lâm Chí Khanh sẽ được phẫu thuật trong tuần này

(Dân trí) - Bé Hoàng Lâm Chí Khanh, nhân vật trong bài viết "Bé 3 tuổi suy nhược vì trái tim “lỗi nhịp”" sẽ được phẫu thuật sửa van hai lá bẩm sinh vào ngày 6/5.

Nhờ sự giúp đỡ của độc giả Dân trí, của các y bác sĩ, gia đình đã có thêm quyết tâm, ý chí để chữa bệnh cho bé Khanh. (Ảnh: H.Hải) Chị Hoàng Thị Nhung, mẹ bé Lâm cho biết, sau khi báo Dân trí đăng bài về bé, có nhiều người đã gọi điện và tới tận viện để thăm và tặng quà cho bé. Đến nay, số tiền độc giả ủng hộ trực tiếp là 5.000.000đ. “Từ sự ủng hộ của độc giả Dân trí, rồi sự động viên của các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực (BV Việt Đức), chúng tôi đã có thêm quyết tâm để điều trị cho bé. Lịch mổ của bé cũng đã được xếp, sẽ mổ vào thứ 6 tuần này”, chị Nhung nói. Chị Nhung chia sẻ thêm, chị rất cảm kích sự giúp đỡ của những người bệnh nằm trong khoa, sự giúp đỡ của các y bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm của độc giả Dân trí. Nhận được những sự giúp đỡ này, chị có thêm niềm tin, nghị lực để quyết định xin mổ cho con, dù tình trạng bệnh của bé rất nặng. Cả gia đình cũng đã cố gắng vay mượn, cùng với số tiền độc giả ủng hộ đã nộp được một nửa số tiền (50 triệu) dự kiến cho ca mổ. PGS.TS Nguyễn Hữu Ước cho biết, Khanh bị bệnh lý van hai lá bẩm sinh và sẽ được mổ để sửa van, nếu không sửa được sẽ bắt buộc phải thay van cho cháu. “Vì thế, chi phí một ca phẫu thuật như trường hợp cháu Khanh rất khó tính được hết. Nếu mổ mà sửa được van tim, chi phí sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với thay van tim. Còn nếu phải thay van, chi phí có thể gấp 2 – 3 lần so với một ca thay van tim ở người lớn, vì phẫu thuật tim cho trẻ em thì các thiết bị, vật tư phải rất chuẩn, hầu như là đồ ngoại nhập. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để chi phí phẫu thuật giảm xuống thấp nhất và cũng hi vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ để bé có cơ hội tiếp tục cuộc sống ”, TS Ước bày tỏ. Hồng Hải

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c167/s167-478290/be-hoang-lam-chi-khanh-se-duoc-phau-thuat-trong-tuan-nay.htm