Bảo Tín Minh Châu bác tin đuổi nhân viên mặt mụn

Phủ nhận thông tin sa thải nhân viên trước kỳ nghỉ để tránh thưởng Tết, doanh nghiệp này khẳng định không thưởng Tết cho nhân viên mà chỉ tặng quà.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện những hình ảnh được cho là tố cáo Công ty Bảo Tín Minh Châu bắt ép 100 nhân viên nghỉ việc vì những lý do "trời ơi đất hỡi" để trốn thưởng Tết như mặt bị mụn, da quá trắng, thừa cân...

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên, Phó tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu - Vũ Phương Nam phủ nhận toàn bộ những thông tin trên và cho rằng đây là tin đồn sai sự thật. Ông Nam khẳng định, những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vừa qua là nhằm bôi xấu, làm ảnh hưởng đến cán bộ, nhân viên Bảo Tín Minh Châu: "Chúng tôi sẽ có trách nhiệm phối hợp các cơ quan chức năng để làm rõ những thông tin này".

Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Theo đó, đại diện của Bảo Tín Minh Châu phủ bác bỏ thông tin sa thải 100 nhân viên nghỉ việc ngay trước Tết Nguyên đán để né thưởng Tết. Theo vị này, trên thực tế chỉ có hơn chục người nghỉ việc, rơi vào những trường hợp như hết hạn hợp đồng hoặc tìm được việc mới phù hợp nên nghỉ.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu phủ nhận cho nhân viên nghỉ việc để trốn thưởng Tết là không đúng vì công ty không có thưởng Tết. Công ty chỉ khen thưởng cho những cá nhân xuất sắc trong năm bằng quà. Quà Tết có thể bằng tiền, sản phẩm của công ty hoặc bằng hiện vật tiện ích, thiết thực cho nhân viên.

Trước đó, trên mạng xã hội của một nhân viên công ty có đăng tải hình ảnh báo cáo được cho là của Phòng Quản trị, BTMC ngày 18/1 về việc điều tra, xử lý, cho nghỉ việc hơn 100 nhân viên để trốn thưởng Tết. Theo đó, công ty kí quyết định thuyên chuyển hơn 100 người, hầu hết là những người đã làm việc từ 1-2 năm. Trong đó trợ lý Phó tổng giám đốc bị thuyên chuyển xuống làm phó phòng bảo vệ, Phó phòng kinh doanh chuyển sang làm tổ vệ sinh, kế toán kho đang bầu 7 tháng chuyển sang làm tổ bếp để đóng nước...

Tài khoản này cho biết, 2 năm trở lại đây, năm nào sát Tết công ty cũng định biên nhân sự, ký quyết định thuyên chuyển hàng loạt vị trí như vậy. Trường hợp những người chưa kí hợp đồng sẽ chỉ nhận được câu "từ mai em không phải đến làm nữa". Thậm chí, có những người đã làm việc hơn 10 năm cũng bị cho ở nhà, với lí do béo lên, mặt mọc mụn, công ty nói bao giờ giảm được cân hãy đi làm trở lại.

Ngoài những nguyên nhân bị ép nghỉ một cách quá đáng, người này còn thông tin thêm rằng cách ngày lại có email của công ty bắt mua cá rô phi định kì, mua nồi, mua xoong, mua thập cẩm các thứ. Nhân viên nào không mua là bị ghét, bị liệt vào dạng phản động, chống phá.

Nhân viên công ty cũng bị điều tra những việc dở khóc dở cười như: Chụp ảnh không đứng cạnh tủ lạnh; pha chế nước cho sếp không đúng theo công thức; điều tra vụ tủ lạnh của sếp; điều tra vụ máy hút ẩm trong phòng bảo quản rượu của sếp; máy hút ẩm không ai cắm; điều tra việc không ăn cơm sinh thái; điều tra vụ cá chuối của sếp, có 2 con, 1 con bị chết, điều tra xử lý việc nhà bếp tự ý mua thịt bò ngoài chợ, điều tra xử lý bữa cơm sinh thái có món lợn quay không có gia vị chấm cùng...

Tương tự, những sự việc như bữa cơm cho sếp quá sơ sài, mua táo không đúng theo chỉ đạo, các nhân sự không xem trình diễn thời trang, bếp không nấu xôi gấc...cũng được nhắc tới trong báo cáo này. Trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin cho rằng, các cán bộ nhân viên của Bảo Tín Minh Châu phải chụp ảnh đứng cạnh tủ lạnh và gửi cho công ty để chứng minh đã có thiết bị này. Nếu không phải mua tủ lạnh do công ty bán.

Ngay cả trường hợp máy in hỏng, nhân viên không in được cũng bị điều tra, bị nhận phiếu phạt. Phiếu phạt ở công ty rẻ nhất là 180 nghìn đồng. Có trường hợp mặc quần ống nhỏ hơn quy định, tô son đậm, cạo tóc ở chân gáy... cũng bị phạt. Nếu là trưởng, phó phòng, mức phạt này nhân lên hệ số thành 1,9-2 triệu đồng/lần.

Về vấn đề thực phẩm, Kiều Kim Liên, Trưởng bộ phận biên tập, Phòng truyền thông Bảo Tín Minh Châu giải thích công ty có một ban đời sống riêng để chăm lo cho bữa trưa của các nhân viên, tìm được các nguồn thực phẩm sạch, rẻ và kêu gọi mọi người cùng nhau đăng ký mua để có giá tốt nhất:.

Còn về việc điều tra chụp ảnh không đứng cạnh tủ lạnh, bà cho hay, công ty không có quy định nào bắt buộc cán bộ nhân viên chụp ảnh đứng cạnh tủ lạnh cả mà chỉ mang tính chất tự nguyện vui vẻ. "Bảo Tín Minh Châu muốn nhà cán bộ, nhân viên nào cũng có tủ lạnh bảo quản thực phẩm. Nhà nào chưa có, công ty sẽ tặng ưu đãi bằng tủ lạnh", bà Liên khẳng định.

Vũ Phong(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/bao-tin-minh-chau-bac-tin-duoi-nhan-vien-mat-mun-3299497/