Bà Aung San Suu Kyi đối diện với nguy cơ bị ám sát

Theo thông tin từ phía cảnh sát, bà Aung San Suu Kyi - lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) vừa lên nắm quyền ở Myanmar, đã tiến hành tăng cường các biện pháp an ninh cho bản thân sau khi nhận được những lời đe dọa tính mạng.

Nhà lãnh đạo đảng NLD Aung San Suu Kyi (ảnh: EPA)

Tuần trước, một người đàn ông có tên Le Lwin Myint đã đăng lên Facebook lời đe dọa sẽ bắn vào bất kỳ ai đang cố gắng thay đổi một điều khoản trong hiến pháp nhằm đưa bà Suu Kyi lên lãnh đạo đất nước Myanmar.

Một thành viên của Đảng NLD cho biết, nhà lãnh đạo 70 tuổi hiện đang tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho bà trước các đe dọa đến từ người đàn ông trên.

Trước đó, do lo ngại đường lối đấu tranh dân chủ của bà Suu Kyi cũng như các đồng minh, lực lượng quân đội cầm quyền của Myanmar đã liên tục có các biện pháp ngăn cản, đàn áp. Cha của bà, người anh hùng lập quốc Aung San, đã bị ám sát bởi lực lượng đối lập ngay sau khi Myanmar giành được độc lập từ thực dân Anh.

Myanmar hiện đang trong giai đoạn lịch sử đánh dấu sự chuyển giao quyền lực tại đất nước này. Đảng NLD của bà Suu Kyi chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong cuộc bầu cử toàn quốc vừa qua và sẽ lên lãnh đạo đất nước, phá vỡ tiền lệ thống trị của quân đội tại đất nước này trong nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên theo hiến pháp của Myanmar, bà “đóa hồng dân chủ” không được phép làm tổng thống dù đảng của bà giành được chiến thắng. Theo đó, một điều khoản trong hiến pháp do chính quyền quân sự Myanmar soạn thảo ra từ trước đó nghiêm cấm một người Myanmar kết hôn với người ngoại quốc trở thành Tổng thống. Chồng bà Suu Kyi là người Anh, do đó hai người con trai của bà đều mang quốc tịch Anh Quốc.

Vân Hồng (theo The Straits Times)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/a/ba-aung-san-suu-kyi-doi-dien-voi-nguy-co-bi-am-sat-87751