Audio 21-1-2016: Dượng hờ hiếp dâm con gái riêng của 'vợ' và vụ ô tô lao vực sâu 200m

ANTĐGã cha dượng đồi bại lĩnh 18 năm tù giam vì hiếp dâm con gái; Ôtô lao xuống vực sâu gần 200m, 3 người chết; Hơn 10.000 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc; Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần Đại sứ quán Nga; Maroc có 1.500 công dân gia nhập tổ chức IS tự xưng tại Syria; Nga-Mỹ nhất trí tiến hành đàm phán hòa bình Syria đúng lịch trình…

Bản tin phát thanh ngày 21-1

*Đúng 8h sáng nay, 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước đã về dự Đại hội.

Dự phiên khai mạc còn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước; nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa VI, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ. Ngoài ra còn có các vị đại sứ đại diện các nước và các đồng chí trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Đúng 8h sáng 21-1, Đại hội XII của Đảng chính thức khai mạc tại Hà Nội

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới.

*Sáng 20-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em mà đối tượng trong vụ án lại chính là cha dượng của nạn nhân.

Bị cáo trong vụ án này là R Căm Sao (30 tuổi), trú ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an và cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Đắk Lắk thì từ năm 2005, R Căm Sao đến buôn Tir, xã Dliê Yang, huyện Ea H’Leo, chung sống với một người phụ nữ ở trong buôn như vợ chồng và có với nhau 2 người con chung. Trước đó, người phụ nữ này đã có một người con gái riêng, SN 1998.

Ngày 20-11-2014, khi thấy chỉ có cháu gái trên ở nhà một mình thì R Căm Sao đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu và kéo cháu vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm. Thời điểm này cháu gái chưa đủ 16 tuổi. Sau đó, từ tháng 12-2014 đến đầu tháng 4-2015, R Căm Sao đã đe dọa cháu gái rồi nhiều lần bắt cháu quan hệ tình dục với mình. Sự việc vỡ lở sau đó.

*Khoảng 17h ngày 19-1, một chiếc xe ôtô bán tải chở 5 người họ hàng từ đám cưới ở xã Xuân Trường về nhà ở huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Khi đến xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, xe mất lái, rơi xuống vực sâu gần 200 m làm 3 người tử vong tại chỗ. Trong 3 người tử nạn, có hai chị em ruột 51 tuổi và 46 tuổi. 2 người còn lại, bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường xe rơi xuống vực khiến 3 người tử vong

*Ông Tống Hải Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết hiện nay vẫn còn trên 10.000 lao động Việt Nam hết hợp đồng nhưng bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Năm địa phương có số lượng lao động bất hợp pháp cao nhất trong cả nước tính đến ngày 30-11-2015 là Nghệ An (1.454 người), tiếp theo là Hà Nội (948 người), Hải Dương (853 người), Thanh Hóa (823 người), Nam Định (733 người)…

Ông Nam cũng cho biết để giảm tỉ lệ lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp, phía chính phủ Hàn Quốc cũng có những chính sách để khuyến khích lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp chịu hồi hương.

Ở trong nước, chính phủ Việt Nam cũng có nghị quyết về miễn xử phạt hành chính đối với lao động Việt Nam cư trú làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện hồi hương trong thời gian từ ngày 1-9 đến 31-12-2015.

*Hãng tin Reuters sáng nay (21-1) dẫn lời Cảnh sát trưởng thủ đô Kabul, tướng Abdul Rahman Rahimi cho biết, phong trào Hồi giáo cực đoanTaliban đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan vào chiều ngày hôm qua 20-1. Vụ đánh bom khiến 7 người thiệt mạng, 21 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Không có nhân viên nào của Đại sứ quán Nga bị thương trong vụ khủng bố trên.

Hiện trường vụ đánh bom

Theo tướng Abdul Rahman Rahimi, ngoài tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom, Taliban cảnh báo các hành động tội ác tương tự sẽ tiếp diễn.

*Ngày 20-1, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Maroc, ông Abdelhak El Khayam cho biết có 1.500 công dân nước này đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, đồng thời khẳng định rằng đây đều là các đối tượng khủng bố, đang bị truy nã và sẽ bị bắt giữ một khi các đối tượng này quay trở về nước.

Ông El Khayam cho biết thêm kể từ khi xảy ra chiến sự tại Syria, các lực lượng an ninh Maroc đã triệt phá 29 mạng lưới khủng bố và bắt giữ 200 phần tử thánh chiến.

*Ngày 20-1, phát biểu sau cuộc hội đàm tại Zurich (Thụy Sĩ) với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hai bên khẳng định nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn là cơ sở để giải quyết cuộc xung đột ở Syria, đồng thời Nga và Mỹ không có ý định chuyển thời gian đàm phán giữa các bên Syria sang tháng Hai. Tiến trình chính trị tại Syria sẽ bắt đầu trong tháng 1-2016. Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

P.Hà

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/tin-59s/audio-2112016-duong-ho-hiep-dam-con-gai-rieng-cua-vo-va-vu-o-to-lao-vuc-sau-200m/657759.antd