Arsene Wenger chia sẻ cách đánh bại Leicester City

Trước cuộc tiếp đón đội đầu bảng Leicester City ở vòng 26 Premier League, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã đánh giá cao đối thủ, nhưng vẫn tự tin lợi thế chơi tại Emirates sẽ giúp Pháo thủ đánh bại 'Bầy cáo' thêm 1 lần nữa ở mùa giải này.

Leicester City không còn là một hiện tượng đơn thuần ở xứ sương mù, mà đoàn quân của 'gã thợ hàn' Cladudio Ranieri đang là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu vô địch Premier League năm nay khi hiện đang vững vàng trên ngôi đầu bảng sau 25 vòng đấu với 5 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Trong 25 trận đã đấu, The Foxes cùng với Tottenam đang là 2 đội bóng nhận số thất bại ít nhất mùa này khi chỉ thua đúng 2 trận, trong đó có thất bại đậm đà 2-5 ngay tại King Power ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, đó là thời điểm hồi cuối tháng 9, khi mà Premier League 2015/16 mới trải qua được 7 vòng đấu, còn lúc này 'Bầy cáo' đang cực kỳ thăng hoa, nhất là khi họ vừa đánh bại 2 đối thủ sừng sỏ Man City (3-1) và Liverpool ở 2 vòng đấu vừa qua. Còn Arsenal chỉ thắng được đúng 1 trận trong 5 vòng gần nhất.

Trong ngày 'Super Sunday' tuần này, nhiều cổ động viên đã lên tiếng muốn "tẩy chay" trận đấu với Arsenal do BTC giải đã thay đổi lịch thi đấu từ thứ Bảy sang Chủ nhật do cuộc đối đầu giữa Arsenal và Leicester tại Emirates bất ngờ trở thành trận cầu đỉnh cao có tính chất quyết định đến ngôi vô địch nên được cả thế giới quan tâm. Bất chấp điều đó, nhưng thầy trò HLV Ranieri vẫn tự tin đòi lại món nợ ở trận lượt đi, bởi đây là thời điểm Bầy Cáo đang thăng hoa, còn Pháo Thủ chịu nhiều sức ép buộc phải thắng.

HLV Arsene Wenger khẳng định rằng, mục tiêu của Arsenal không gì khác ngoài việc buộc phải có 3 điểm để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng. Tất nhiên, nhiệm vụ của Pháo thủ không hề dễ dàng vì The Foxes đã bất bại trong 7 vòng đấu gần nhất và chỉ thua đúng Liverpool trên sân khách kể từ đầu mùa.

Trước thử thách lớn này, HLV Wenger thừa nhận cách duy nhất giúp Arsenal đánh bại Leicester là tấn công tổng lực giống như trận lượt đi. Theo chiến lược gia người Pháp, đây là cách chơi rất mạo hiểm vì Pháo thủ hoàn toàn có thể thua 4-8 thay vì giành chiến thắng 5-2, bởi phong độ của Leicester đang rất cao và đối thủ của đội chủ sân Emirates đang có tâm lý hết sức thoải mái.

Nói về trận thắng 5-2 ở lượt đi, 'Giáo sư' chia sẻ: “Tôi đã khá bực mình với các hậu vệ sau trận đấu đó. Tôi nói rằng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ và Leicester đã tạo ra quá nhiều cơ hội ghi bàn. Tất nhiên chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội. Chúng tôi đã thắng 5-2, nhưng cũng có thể đã thua 4-8 trong trận đấu đó. Tôi ấn tượng với tiềm năng tấn công của họ.”

“Tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng ngăn cản sức tấn công của họ. Nhưng thi đấu trên sân nhà, bạn phải thể hiện thế mạnh của mình và sức mạnh của chúng tôi là khi có bóng. Vì vậy cách tốt nhất để giảm sức ép từ phía họ là cố gắng tấn công. Bạn thấy đó, Man City đã không làm được điều này vì sớm bị dẫn bàn và đã phải trả giá. Chúng tôi nên tránh sai lầm tương tự".

Nói về cơ hội vô địch của đối thủ, Arsene Wenger cho rằng Leicester City không chỉ là hiện tượng nữa mà họ đang trở nên đặc biệt nguy hiểm nhờ sự tự tin cực lớn và tinh thần thoải mái không có gì để mất. Nếu The Foxes có để thua Arsenal thì khả năng vô địch của thầy trò HLV Ranieri vẫn rất lớn, bởi Leicester City có lợi thế lớn trong hơn 10 vòng đấu còn lại.

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Leicester City ở vòng 26 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 14/2. Sau 25 vòng đấu, Leicester đang có 53 điểm, nhiều hơn 2 đội kế tiếp là Tottenham và Arsenal 5 điểm.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/arsene-wenger-chia-se-cach-danh-bai-leicester-city-171-168194.html