Ảnh phác họa "tố cáo" kẻ giết tài xế taxi cướp tài sản

Dùng dao tấn công lái xe taxi hòng giết người, cướp tài sản nhưng bất thành, Hưng rời khỏi hiện trường rồi mượn quần áo tiếp tục đi chơi.

Dẫn nguồn từ ANTV, ngày 29/11, Phòng CSĐTTP về TTXH công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đàm Đức Hưng (18 tuổi) trú tại xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về hành vi "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).

Hưng (ảnh) và hình phác họa - Ảnh: báo CAND

Theo báo Công an nhân dân, hồ sơ vụ việc thể hiện21h ngày 25/11, anh Lê Văn Kh. (36 tuổi), trú Yên Phong (Bắc Ninh) đỗ taxi ở cổng số 4, Công ty Samsung (Khu công nghiệp Yên Phong) thì một nam thanh niên đề nghị đưa về khu Công nghiệp Quế Võ với giá 230.000 đồng.

Khi anh Kh. đưa khách tới đoạn đường vắng, tối thuộc Công ty Mimac 2, Khu Công nghiệp Quế Võ, thì bị nam thanh niên dùng dao bấm đâm liên tiếp vào cổ, vai. Bị bất ngờ nhưng Anh Kh. vẫn chống trả quyết liệt. Thấy vậy, nam thanh niên bật cửa xe bỏ chạy.

Anh Kh. sau đó được một số bảo vệ của Công ty Mimac và Đồn Công an khu Công nghiệp Quế Võ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Từ mô tả hung thủ của anh Kh, cảnh sát đã phác họa chân dung nghi phạm rồi dán công khai ở đồn công an các khu công nghiệp và nơi đông dân cư.

Qua tin báo và sàng lọc, cảnh sát xác định Đàm Đức Hưng (18 tuổi) trú ở làng Đá, xã Tư Mại, Yên Dũng, Bắc Giang có nhiều đặc điểm giống với chân dung phác họa.

Đến 15h ngày 28/11, Hưng bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/anh-phac-hoa-to-cao-ke-giet-tai-xe-taxi-cuop-tai-san-a121959.html