Án tích - đời cha ăn mặn đời con khát nước?

Những ngày qua, trường hợp của hai em Bùi Kiều Nhi ở Quảng Bình và Nguyễn Đức Ngà ở Nghệ An không được nhận vào học trường công an vì phụ huynh của các em từng có án tích đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Rất may là Bộ Công an đã kịp thời xác minh thông tin, cân nhắc để hai em tiếp tục được nhập học, động thái này đã làm nức lòng người dân cả nước. Tuy nhiên, từ sự việc này nhiều ý kiến cho rằng nếu phụ huynh của các em đã làm thủ tục “xóa án tích” thì sẽ không gặp phải những sự cố đáng tiếc như vừa qua…!

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/can-hieu-the-nao-ve-xoa-an-tich-326831.html