9 tháng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Vụ sạt lở đất vùi lấp 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3, đến nay, vẫn còn 11 thi thể công nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Đã 9 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, người thân các nạn nhân trĩu nặng nỗi đau mất mát và mong chờ tìm ra thi thể người thân. Những ngày qua, bà Lê Thị Danh, ở phường Xuân Phú, thành phố Huế vẫn bám trụ ở Rào Trăng 3 với hy vọng sẽ tìm thấy thi thể con mình. Bà Danh cho biết, gia đình hơn 10 lần lên khu vực sạt lở, thủy điện để mong tìm được xác con. Khi nào có lực lượng tìm kiếm làm việc bà cũng đều lên đây. Chín tháng qua, nỗi đau mất con vẫn cứ đè nặng trong lòng bà.

Bà Lê Thị Danh, ở phường Xuân Phú, thành phố Huế thắp hương cầu nguyện mong tìm được xác con.

Bà Lê Thị Danh, ở phường Xuân Phú, thành phố Huế thắp hương cầu nguyện mong tìm được xác con.

“Tối nào tôi cũng cầu trời khấn Phật, để tìm được thi thể của con đem về chôn cất. Tại mình chưa tìm được thi thể của con, mình không muốn sống nữa. Mình cũng cầu mong hằng đêm, thắp nhang cầu nguyện, xin ơn trên phù hộ cho mình, sớm tìm thấy thi thể của con”- bà Danh nói.

Những ngày này dưới cái nắng gay gắt giữa mùa hè, tại hiện trường luôn có khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ở giai đoạn 5 này, nhiệm vụ tìm kiếm sẽ được triển khai tại 3 vị trí bãi bồi bắt đầu từ ngã ba Tam Dần xuôi ngược lên dưới chân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. Tại hiện trường tìm kiếm, 4 xe múc và máy bơm công suất lớn làm việc hết công suất, đào bới, hút nước dưới lòng sông tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng đang tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng đang tìm kiếm nạn nhân.

Trung tá Hồ Đắc Quốc, Phó Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đợt này việc tìm kiếm sẽ kéo dài khoảng 15 ngày. Các lực lượng quyết tâm rất cao, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, tìm kiếm từng tấc đất để có thể tìm được thi thể của nạn nhân. Theo Trung tá Hồ Đắc Quốc, phương án triển khai tìm kiếm tại đây được thực hiện theo hướng cuốn chiếu, làm từ phía hạ lưu trước, làm đến đâu chắc đến đó.

Các máy múc đang tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng.

Các máy múc đang tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng.

“Trong giai đoạn 5 này có ba điểm chúng tôi xác định. Do vậy, chúng tôi dự kiến nhiều phương án để tiếp cận hiện trường. Đợt này, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ tất cả các phương tiện. Chúng tôi huy động 4 máy đào công suất lớn, máy bơm nước, máy hút cát, cùng các lực lượng, phương tiện. Đối với công tác hậu cần, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm để tất cả các lực lượng tham gia tìm kiếm dài ngày”- Trung tá Hồ Đắc Quốc cho biết.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng lên phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng lên phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Mùa này dòng sông Rào Trăng đã cạn nước, lực lượng tìm kiếm tranh thủ từng ngày từng giờ đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân. Bước sang tháng thứ 9, đây là cuộc tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích trong thiên tai kéo dài chưa từng thấy tại Thừa Thiên Huế, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị địa phương. Hiện nay, công trình đập dâng của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 vừa mới được chủ đầu tư đổ bê tông hoàn thành phần mặt thân đập và dự kiến đến ngày 5/7 có thể tích nước. Theo tính toán với lưu lượng nước ở suối Rào Trăng hiện nay, đập dâng của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 có thể tích nước trong vòng 7 ngày để phục vụ công tác tìm kiếm.

Người thân các nạn nhân cũng đến Rào Trăng 3 với hy vọng tìm được thi thể người thân.

Người thân các nạn nhân cũng đến Rào Trăng 3 với hy vọng tìm được thi thể người thân.

Tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu.

Tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nếu kết thúc giai đoạn tìm kiếm thứ 5 này không có kết quả, Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả nước hồ chứa Thủy điện Rào Trăng 4 đến ngưỡng tràn để tổ chức tìm kiếm trên lòng hồ.

“Nếu thời gian mà chưa xong, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có điều chỉnh thời gian kéo dài để tập trung, triển khai. Lần này, chúng tôi cũng hy vọng rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc tìm kiếm, hy vọng sẽ có kết quả tốt”- ông Hoàng Hải Minh cho biết./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/9-thang-no-luc-tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-tai-rao-trang-3-870753.vov