9 phút cứu sống sản phụ bị tai biến sản khoa nặng

Sản phụ mang thai 38 tuần lên cơn co giật, xuất huyết nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã thực hiện ca mổ ngay khi sản phụ nhập viện được 9 phút. (Ảnh: BVCC)

Ngày 22/3, BS. CKII Hồ Thị Mỹ Bình, trưởng ê kíp trực cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, sản phụ được chuyển viện cấp cứu từ Bệnh viện Nhà Bè đến Bệnh viện Hùng Vương.

Trong quá trình chuyển viện, nhân viên y tế thấy tình trạng sản phụ không ổn, mệt nhiều, xuất hiện cơn co giật, xuất huyết âm đạo đỏ tươi nên đã quyết định cho xe vào khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để xử trí.

"Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã nhận diện đây là một trường hợp tai biến sản khoa rất nặng cần phải tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ", Bác sĩ Mỹ Bình cho biết.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng kém, mệt, da xanh niêm nhạt, huyết áp cao, có cơn sản giật ngoại viện, đau nhiều vì tử cung gò liên tục không có khoảng nghỉ, âm đạo ra huyết đỏ sậm rất nhiều.

Trong khi đó, tình trạng con cũng vô cùng nguy cấp vì suy thai cấp, tim thai nghe rời rạc, nguồn máu nuôi bị ngắt quãng do nhau bong sớm.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhanh chóng phát tín hiệu tình huống khẩn cấp cần trợ giúp liên khoa, mổ lấy thai tối khẩn để cứu mẹ và bé trong tình huống rất bị động khi chưa có đầy đủ thông tin về hồ sơ cũng như xét nghiệm cần thiết như những ca phẫu thuật thông thường.

Ca phẫu thuật lấy thai được tiến hành khẩn trương, cấp bách. Nhờ sự phối hợp của các bác sĩ Khoa Sản, Cấp cứu, Gây mê - Hồi sức và Nhi, sau 9 phút từ lúc sản phụ nhập viện, một bé gái chào đời với cân nặng 2,5 kg.

Mẹ con sản phụ được các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cứu sống bình an. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Bình cho biết, hội chứng nhau bong non tác động làm bé giảm phản xạ, có dấu hiệu suy hô hấp nên cần được tiến hành cấp cứu sơ sinh. May mắn, sau một thời gian ngắn, ekip đã nhanh chóng hồi sức thành công cho em bé.

"Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu tiên của bé cất lên, cả ekip thở phào nhẹ nhõm", bác sĩ Mỹ Bình nói.

Về phần người mẹ, sản phụ mất rất nhiều máu (khoảng hơn 2000ml máu) chiếm khoảng 1/2 tổng lượng máu mẹ do bệnh lý nhau bong non gây ra.

Các bác sĩ khoa Sản đã nhanh chóng phẫu thuật, lấy sạch máu cục, máu loãng và bánh nhau trong lòng tử cung, khâu phục hồi tử cung, cầm máu kỹ lưỡng do nguy cơ rối loạn đông máu diễn ra sau phẫu thuật.

Cố gắng bảo tồn tử cung cho thai phụ, sử dụng thuốc gò tối đa để làm giảm thiểu khả năng máu mất thêm và khôi phục chức năng cầm máu của tử cung.

Sau phẫu thuật, sản phụ phải truyền thêm 6 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh cũng như theo dõi liên tục 24/24 để điều trị tình trạng choáng mất máu gây ra.

Sau phẫu thuật 2 ngày, người mẹ vừa thoát cửa tử đã có thể ôm con gái nhỏ bé vào lòng để tập bú.

Bác sĩ Bình khuyến cáo, tất cả các bà mẹ đã, đang và sắp có thai cần khám thai đầy đủ để có thể giảm thiểu những nguy cơ khi chuyển dạ sinh như băng huyết sau sinh, sa dây rốn, nhau bong non, vỡ tử cung, sản giật, nhiễm trùng hậu sản, nguy cơ chu sinh của con (suy hô hấp, dị tật nặng, ngưng tim)...

"Để phòng tránh các tai biến trong sản khoa, trong quá trình mang thai sản phụ cần thực hiện đầy đủ lịch khám thai định kỳ, ít nhất là 3 lần trong thai kỳ vào giai đoạn 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ", bác sĩ Bình nói.

Đồng thời cần tiêm phòng uốn ván, bổ sung sắt, canxi… Đặc biệt, phụ nữ trong giai đoạn mang thai cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lao động nhẹ nhàng.

Khi có một trong các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra nước âm đạo, ra huyết âm đạo, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, thai máy yếu, đau bên sườn hoặc khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Tất cả các tai biến sản khoa đều nguy hiểm và tuyệt đối không thể xem thường, mẹ bầu cần nắm vững kiến thức về các tai biến này nhằm bảo vệ bản thân và giúp cho quá trình mang thai cũng như sinh con được an toàn.

Cẩm Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/9-phut-cuu-song-san-phu-bi-tai-bien-san-khoa-nang-post676249.html