9 người chết và mất tích vì lũ miền Trung, dân phải trèo lên mái nhà

Sáng 15/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết lũ ở bắc Trung Bộ khiến 5 người chết (Quảng Bình 3, Thừa Thiên-Huế 2), 4 người mất tích (Quảng Bình 4).

Chuyên gia khí tượng đánh giá đây là trận mưa kỷ lục tại Quảng Bình. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Ngoài ra, 12 người bị thương (Quảng Trị 3, Huế 2, Quảng Bình 7) do mưa lũ. Mưa lũ cũng khiến hơn 27.800 ngôi nhà ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ngập. Nhiều huyện, xã từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt, cô lập. Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

6.000 nhà dân ở Tuyên Hóa bị ngập nước, trong đó có hộ dân bị cô lập. Các tuyến Quốc lộ 12A, 12C, 15 và tỉnh lộ 559 qua huyện Tuyên Hóa bị chia cắt, không thể lưu thông.

Nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới vẫn đang bị ngập nước như Lê Lợi, Nguyễn Hữu Cảnh, Hai Bà Trưng, Bà Triệu khiến việc lưu thông của người dân tại các khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Các hộ dân TP Hà Tình chạy lũ trong đêm.

Tại Hà Tĩnh, lượng mưa lớn trong chiều 14/10, cùng với lượng nước đổ về từ hồ Bộc Nguyên đã khiến toàn thành phố ngập sâu với lượng mưa đo được lên tới trên 350 mm. Nước tràn vào nhiều nhà dân và công sở ở các tuyến đường Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông,...

Quốc lộ 15A nối TP Hà Tĩnh với huyện Hương Khê bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Đặc biệt, đập thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) xả lũ bất ngờ làm nhiều ngôi nhà ở huyện miền núi Hương Khê chìm trong biển nước.

Vào tối 14/10, thủy điện Hố Hô đã xả lũ với lưu lượng 1800 m3/giây, khiến 9 xã ở Hương Khê bị chia cắt, tuyến đường nối thành phố Hà Tĩnh đi Hương Khê và đường Hồ Chí Minh bị gián đoạn nhiều vị trí, nước sông Ngàn Sâu đã lên mức báo động 3. Lũ cũng đã chia cắt nhiều địa bàn ở các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn.

Người dân phải leo lên mái nhà để tránh lũ.

Hiện Dự báo lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La tiếp tục lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố xuống chậm và còn có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 nên cảnh báo người dân phải hết sức đề phòng.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/9-nguoi-chet-va-mat-tich-vi-lu-mien-trung-dan-phai-treo-len-mai-nha-127893