9 học sinh xuất sắc được Thủ tướng tặng Bằng khen

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho 9 học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic và Nghiên cứu khoa học quốc tế năm 2023.

9 học sinh xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2023 có 7 em đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế và 2 em đạt thành tích tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. Các học sinh đều đến từ những ngôi trường THPT chuyên nổi tiếng như: THPT chuyên Bắc Ninh, Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, THPTchuyên Vĩnh Phúc và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Các học sinh Đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế

Cụ thể, có hai học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là em Phan Thế Mạnh - Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế, Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á và Khúc Đình Toàn - Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế.

Có một em học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là Vũ Thế Anh - Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế.

Có một em học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP Hồ Chí Minh là em Trần Nguyễn Thanh Danh - Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế.

Đặc biệt có 5 học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, đó là các em: Phạm Công Minh, học sinh lớp 11 - Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương; Trần Phạm Mạnh, học sinh lớp 12 - Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế; Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 12 - Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế; Nguyễn Thị Mai Anh, học sinh lớp 12 và Nguyễn Bình Giang, học sinh lớp 12 cùng đạt giải Ba tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/9-hoc-sinh-xuat-sac-duoc-thu-tuong-tang-bang-khen-201906.htm