Viết tiếp trang sử vàng

Những ngày cuối thu này, phụ nữ cả nước và các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) đang náo nức, phấn khởi chờ đón một loạt hoạt động, sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (20/10/1930-20/10/2010).

Dịp này, Hội sẽ vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng vì “đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Dân tộc”.

Sức sống mạnh mẽ

80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam.

Với lực lượng đông đảo, kế thừa những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN Việt Nam phát động. Qua các giai đoạn cách mạng, các phong trào thi đua “Hũ gạo kháng chiến”, “Hội mẹ chiến sỹ”, “Phụ nữ 5 tốt”, “Phụ nữ Ba đảm đang”, “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã thu hút, lôi cuốn lớp lớp phụ nữ trên khắp mọi miền của đất nước tham gia.

Không chỉ thi đua xóa đói giảm nghèo, phụ nữ còn tích cực vươn lên làm giàu chính đáng và làm kinh tế giỏi. Ngày càng xuất hiện nhiều phụ nữ đi lên từ đói nghèo, nhiều phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, làm ăn khấm khá và hết lòng giúp người nghèo. Chị em nữ cán bộ, công chức, viên chức đã nỗ lực sản xuất, thi đua đảm bảo ngày công, tích cực nâng cao trình độ mọi mặt, nhiều chị đã đạt danh hiệu bàn tay vàng qua các hội thi thợ giỏi, là Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đội ngũ nữ trí thức cũng phát huy trí tuệ, hội nhập, có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất và phục vụ đời sống đạt hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đất nước.

Khẳng định vai trò, vị thế

Là tổ chức chính trị- xã hội với chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, Trung ương Hội LHPN Việt Nam luôn chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động về công tác cán bộ nữ.

Nhiều tập thể, cán bộ nữ, cán bộ Hội, phụ nữ tiêu biểu được nhân dân, phụ nữ tin yêu, được Đảng, Nhà nước tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, niềm vui và trở thành tấm gương động viên, cổ vũ các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, Hội lãnh đạo các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, đem tài năng, trí tuệ góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hội LHPN Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động có hiệu quả trong việc tập hợp, động viên, tạo điều kiện cho nữ trí thức phát huy tài năng, sáng tạo, cống hiến cho đất nước.

Tiếp nối truyền thống

Trong suốt chặng đường vẻ vang của mình, Hội đã không ngừng phát triển, sáng tạo, linh hoạt trong xác định mục tiêu, nhiệm vụ của từng thời kỳ để kịp thời đáp ứng trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tiêu biểu hiện nay là việc triển khai thực hiện 3 đề án quan trọng, đó là: Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015; Đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015 và Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015.

Tiếp nối truyền thống, mỗi cán bộ, hội viên ngày nay càng nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Cán bộ, hội viên phải là những người đi đầu trong gìn giữ, phát huy phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Thanh Hòa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101018105946155p0c1000/viet-tiep-trang-su-vang.htm