8 tỉnh có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong ngày 20/8

Ngày 20/8, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 22h/19/8-04h/20/8) tại các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Mùn 1 61.2mm (Điện Biên), Yên Nghiệp 46.6mm (Hòa Bình), Nậm Tha 38mm (Lào Cai),...

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo, trong 06 giờ tới, tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 80mm.

8 tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong hôm nay.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên đặc biệt các huyện:

- Điện Biên: Mường nhé, Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Điện Biên, Tủa Chùa, TX. Mường Lay, TP. Điện Biên Phủ.

- Lai Châu: Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ.

- Sơn La: Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân Hồ.

- Hòa Bình: Lạc Sơn, TP. Hòa Bình, Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc, Cao Phong

- Lào Cai: Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, TP. Lào Cai.

- Yên Bái: Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, TX. Nghĩa Lộ.

- Phú Thọ: Yên Lập, Tân Sơn, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm khê, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Tam Nông.

- Thái Nguyên: Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, TP. Thái Nguyên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Về diễn biến mưa lớn ở miền Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (20/8), ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/8 đến 03h ngày 20/8 có nơi trên 50mm như: Mường Sại (Sơn La) 76.6mm, Chí Đạo (Hòa Bình) 57.2mm, Minh Hương (Tuyên Quang) 83mm, Bảo Ái (Yên Bái) 80mm, Giồng Riềng (Kiên Giang) 86.8mm, U Minh (Cà Mau) 85.8mm, …

Trong sáng ngày 20/8, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều ngày 20/8 mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 20-21/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối).từ ngày 22/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn thời gian vừa qua, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các tỉnh miền núi phía bắc khẩn trương triển khai theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian vừa qua.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/8-tinh-co-nguy-co-cao-lu-quet-sat-lo-dat-trong-ngay-20-8-169230820070804601.htm