8 loài hoa có hình dáng độc lạ nhất quả đất

Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều thú vị, các loài hoa cũng nằm trong số đó. Có hàng trăm loài hoa độc lạ trên thế giới mà có thể bạn chưa từng biết đến.

Hoa lan vịt (Caleana Major): Loài hoa kỳ lạ có hình dáng một con vịt đang vỗ cánh, với phần cánh hoa nhô lên không khác nào mỏ của một chú vịt. Loài hoa này thường nở vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, khi hoa nở sẽ có màu tím, đỏ thẫm và xanh lá.

Hoa lan vịt (Caleana Major): Loài hoa kỳ lạ có hình dáng một con vịt đang vỗ cánh, với phần cánh hoa nhô lên không khác nào mỏ của một chú vịt. Loài hoa này thường nở vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, khi hoa nở sẽ có màu tím, đỏ thẫm và xanh lá.

Hoa vũ công (Caladenia melanema): Loài hoa lan có hình dáng kỳ lạ của một cô gái nhảy ba lê cực kỳ duyên dáng. Loài phong lan này tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt và tự nhiên.

Hoa vũ công (Caladenia melanema): Loài hoa lan có hình dáng kỳ lạ của một cô gái nhảy ba lê cực kỳ duyên dáng. Loài phong lan này tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt và tự nhiên.

Hoa mặt khỉ (Dracula Simia): Loài phong lan kỳ lạ có khuôn mặt khỉ có khả năng nở hoa quanh năm. Mùi hương của hoa mặt khỉ giống cam, quýt chín rất hấp dẫn. Hiện tại, đây là thứ phong lan hiếm vì đặc tính sinh thái khác biệt chỉ phát triển ở vùng núi nơi nhiệt độ ổn định, độ ẩm cao, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Hoa mặt khỉ (Dracula Simia): Loài phong lan kỳ lạ có khuôn mặt khỉ có khả năng nở hoa quanh năm. Mùi hương của hoa mặt khỉ giống cam, quýt chín rất hấp dẫn. Hiện tại, đây là thứ phong lan hiếm vì đặc tính sinh thái khác biệt chỉ phát triển ở vùng núi nơi nhiệt độ ổn định, độ ẩm cao, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Hoa ong (Ophrys apifera): Hoa cánh môi màu nâu đậm, hai lá bên nhỏ màu xanh lục, bao phủ một lớp lông mềm tựa như những con ong và màu sắc. Hoa ong rất dễ nhận dạng bởi mùi hương và màu sặc độc đáo của chúng.

Hoa ong (Ophrys apifera): Hoa cánh môi màu nâu đậm, hai lá bên nhỏ màu xanh lục, bao phủ một lớp lông mềm tựa như những con ong và màu sắc. Hoa ong rất dễ nhận dạng bởi mùi hương và màu sặc độc đáo của chúng.

Hoa con vẹt (Impatiens psittacina): Đây là một loài hoa cực hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và không được phép xuất khẩu. Nó chỉ mọc tại một số vùng thuộc Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar với số lượng không đáng kể. Hoa có hình dáng vô cùng đẹp mắt, như một con vẹt đang bay.

Hoa con vẹt (Impatiens psittacina): Đây là một loài hoa cực hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và không được phép xuất khẩu. Nó chỉ mọc tại một số vùng thuộc Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar với số lượng không đáng kể. Hoa có hình dáng vô cùng đẹp mắt, như một con vẹt đang bay.

Hoa đôi môi nóng bỏng (Psychotria elata): Tựa như những đôi môi nóng bỏng và quyến rũ của người phụ nữ, loài hoa này được tạo hóa ban cho vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Trong hình dáng của đôi môi đỏ mọng và gợi cảm, chúng đặc biệt rất thu hút các loài côn trùng như ruồi, ong, bướm tới để thụ phấn.

Hoa đôi môi nóng bỏng (Psychotria elata): Tựa như những đôi môi nóng bỏng và quyến rũ của người phụ nữ, loài hoa này được tạo hóa ban cho vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Trong hình dáng của đôi môi đỏ mọng và gợi cảm, chúng đặc biệt rất thu hút các loài côn trùng như ruồi, ong, bướm tới để thụ phấn.

Hoa chim hạc (Pecteilis Radiate): Đây được coi là phiên bản thực vật thành công khi thể hiện hình ảnh của một chú chim hạc đang sải cánh. Ở Việt Nam, loài hoa chim hạc này được biết đến với cái tên Lan Bạch Hạc hay hoa Diệc Bạch. Hiện nay, hoa chim hạc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Hoa chim hạc (Pecteilis Radiate): Đây được coi là phiên bản thực vật thành công khi thể hiện hình ảnh của một chú chim hạc đang sải cánh. Ở Việt Nam, loài hoa chim hạc này được biết đến với cái tên Lan Bạch Hạc hay hoa Diệc Bạch. Hiện nay, hoa chim hạc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Hoa lan mặt người nhện (Aristolochia Salvadorensis): Hoa sinh trưởng ở vùng Trung Mỹ nhưng đã được các nhà khoa học nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công trong các nhà kính ở Nhật Bản. Khi nở, hoa mặt nhện sẽ tăng kích thước lên khoảng 5cm và chúng thường chỉ nở khoảng một tuần rồi sẽ héo tàn.

Hoa lan mặt người nhện (Aristolochia Salvadorensis): Hoa sinh trưởng ở vùng Trung Mỹ nhưng đã được các nhà khoa học nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công trong các nhà kính ở Nhật Bản. Khi nở, hoa mặt nhện sẽ tăng kích thước lên khoảng 5cm và chúng thường chỉ nở khoảng một tuần rồi sẽ héo tàn.

Mời độc giả xem video:Làm sao để xử lý những hành vi phản cảm nơi công cộng. Nguồn: VTV24.

Thu Hà (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/8-loai-hoa-co-hinh-dang-doc-la-nhat-qua-dat-1552352.html