75 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước

Năm 2016 đánh dấu chặng đường lịch sử 75 năm vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mỗi thiếu nhi, đội viên nhìn lại lịch sử hào hùng của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời, là cơ hội để các em thể hiện vai trò là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kế thừa và phát huy truyền thống Đội TNTP, tiếp bước lên Đoàn, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp và văn minh.1- Sự ra đời của Đội TNTP Hồ Chí Minh.2- Những phong trào tiêu biểu của Đội Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tháng 6/1976, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 23 họp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong cả nước và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: 'Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!'.3- Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An – phát huy truyền thống viết tiếp trang sử vàngThái Bình

Năm 2016 đánh dấu chặng đường lịch sử 75 năm vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mỗi thiếu nhi, đội viên nhìn lại lịch sử hào hùng của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời, là cơ hội để các em thể hiện vai trò là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kế thừa và phát huy truyền thống Đội TNTP, tiếp bước lên Đoàn, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp và văn minh.

1- Sự ra đời của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, vào ngày 15/5/1941 lịch sử, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, tổ chức Hội Nhi đồng Cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) đầu tiên được thành lập với 5 đội viên là Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) được bầu làm Đội trưởng, Nông Văn Thàn (tức Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (tức Thanh Minh), Lý Thị Nì (tức Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (tức Thanh Thủy). Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập vào ngày 3/2/1930. Từ đó, phong trào đấu tranh chống đế quốc và phong kiến dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển.

Bác Hồ với thiếu nhi vùng cao Việt Bắc.

Trong đấu tranh giành độc lập tự do, Bác Hồ và Đảng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ vì đó là một lực lượng quan trọng trong công cuộc cách mạng cứu quốc, và chỉ 1 năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức Đoàn, ngày 26/3/1931, tại Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên, tiếp theo sau đó, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào tháng 5/1941, Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh đoàn kết đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập đến nay, theo sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, Bác Hồ kính yêu và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, từng thời kỳ, Đội trải qua các giai đoạn cách mạng với các tên gọi khác nhau:

- Năm 1941: Hội Nhi đồng Cứu quốc (sau đó đổi là Đội Thiếu nhi Cứu quốc);

- Năm 1949: Đội Thiếu nhi Tháng Tám.

- Tháng 2/1950: Đội Thiếu nhi Tháng Tám tách thành Đội Nhi đồng Tháng Tám và Đội Thiếu niên Tiền phong.

- Tháng 3/1951: Đội Thiếu nhi Tháng Tám.

- Ngày 4/11/1956: Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.

- Thể theo nguyện vọng của Đội viên thiếu nhi cả nước, ngày 30/1/1970 Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị cho Đội Thiếu niên, Đội Nhi đồng được mang tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho đến nay.

2- Những phong trào tiêu biểu của Đội

Tháng 2 năm 1948, Bác Hồ gửi thư cho các cháu thiếu nhi nói về nội dung, ý nghĩa và cách tổ chức “Phong trào Trần Quốc Toản” nhằm động viên khuyến khích thiếu nhi thi đua học tập và giúp đỡ đồng bào, trước hết là các gia đình bộ đội, neo đơn, thương binh, liệt sỹ... Phong trào nhanh chóng phát triển rộng khắp.

Đội du kích thiếu niên.

Tháng 3/1951, Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên cứu quốc đã quyết định thống nhất lực lượng thiếu nhi, lấy tên là Đội Thiếu nhi tháng Tám và thống nhất một số chủ trương mới như thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ, bài ca chính thức, khẩu hiệu, đẳng hiệu, cấp hiệu, phiên chế tổ chức của Đội.

Năm 1954, hòa bình lập lại, nhưng nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền. Đế quốc Mỹ âm mưu chia cắt nước ta và phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. Từ đó, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa đấu tranh thống nhất Tổ quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Miền Bắc hòa bình, trẻ em được cắp sách đến trường. Tổ chức Đội phát triển mạnh đến các thôn xóm, bản làng và các trường học. Các phong trào của Đội cũng phát triển mạnh mẽ, như: "Vì miền Nam ruột thịt", "Đi thăm miền Nam".

Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 2, ngày 4/11/1956 Đội được đổi tên là Đội Thiếu niên tiền phong. Đến năm 1961, các em ở lứa tuổi nhi đồng được tổ chức vào Đội nhi đồng tháng Tám.

Đội Nhi đồng Cứu quốc Mai Hắc Đế tham gia vận động bầu cử Quốc hội, ngày 5.1.1946.

Ngày 2/12/1958, Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa II đã viết thư hoan nghênh sáng kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Sơn Tây, đề nghị Quốc hội và Chính phủ cho phép thiếu nhi mở phong trào làm kế hoạch nhỏ, xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên tiền phong ở Hải Phòng. Ngày 30/5/1959, Nhà máy nhựa mang tên Đội khánh thành, Ban Giám đốc đã trao cho đoàn đại biểu thiếu nhi miền Bắc 18.000 đồ chơi - sản phẩm của nhà máy để trao tặng các bạn thiếu nhi miền Nam.

Ngày 15/5/1961, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ đã căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng 5 điều, từ đó đến nay 5 điều Bác Hồ dạy đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

- Học tập tốt, lao động tốt

- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

- Giữ gìn vệ sinh thật tốt

- Khiêm tốn, thật thà dũng cảm

Năm 1963, phong trào "Nghìn việc tốt" của Đội xuất hiện ở Tam Sơn, Hà Bắc và phát triển khắp các địa phương trở thành một phong trào lớn của Đội cho đến nay, với nội dung: "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ".

Ngày 20/12/1961, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời, tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong ở miền Nam được thành lập và phong trào "Việc nhỏ chí lớn chống Mỹ cứu nước" của thiếu nhi miền Nam phát triển theo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thiếu nhi cả hai miền đã lập nên những chiến công xuất sắc.

Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tháng 6/1976, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 23 họp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong cả nước và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!".

Thiếu niên trong ngày Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng 5/2001, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội, Nhà nước ta đã quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng cho Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thành tích đó đã đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.

75 năm qua, những trang vàng lịch sử Đội và hào khí truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh mỗi ngày một tỏa sáng. Lịch sử đó, truyền thống đó gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời trong lịch sử của dân tộc, của Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3- Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An – phát huy truyền thống viết tiếp trang sử vàng

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An được thành lập từ sau ngày thống nhất đấtn nước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 950 liên đội và hơn 300.000 đội viên, thiếu niên, nhi . Cùng với sự phát triển chung của thiếu nhi cả nước, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An cũng đã có nhiều phong trào, chương trình phát triển rộng khắp như “Vòng tay bè bạn”, “Làm nghìn việc tốt”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”,”Ngôi nhà khăn quàng đỏ”… đã trở thành phong trào chung của tỉnh để quyên góp, ủng hộ và giúp đỡ các bạn nghèo.

Liên đội THCS Hòa Hiếu 1 tham gia hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh".

Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An luôn tích cực rèn luyện, phấn đấu không ngừng trong công tác chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Các cuộc vận động và phong trào thi đua “Vì đàn em thân yêu”; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”... được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả cao. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội các cấp đảm bảo về chất lượng và số lượng. Ban Chỉ huy Đội được tăng cường, nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Đội, sinh hoạt Đội được cải tiến, cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ cho phong trào Đội trong trường học và trên địa bàn dân cư được đầu tư.

Liên đội trưởng Trường THCS Tiền Phong trao 4 đàn gà cho học sinh nghèo vượt khó.

Với vai trò chăm sóc, giáo dục thiếu niêm nhi đồng và phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành với các em trong học tập, vui chơi, giải trí để những mầm non tương lai được phát triển toàn diện.

Ghi nhận những kết quả đó, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Đội Trung ương đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc trong toàn quốc và được tặng cờ thi đua trong nhiều năm liền.

Năm 2016, đánh dấu bước trưởng thành 75 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh, từ nhiều tháng qua, hướng về sự kiện trọng đại này, hàng trăm ngàn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh nô nức thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu vươn lên học giỏi, trau dồi đạo đức, trí tuệ và rèn luyện sức khỏe để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, đội viên tốt, tô thắm thêm truyền thống của Đội nhằm đóng góp xứng đáng công sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh văn minh.

Tuyên dương Chỉ huy Đội tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Mong muốn rằng thế hệ Đội viên hôm nay phải luôn luôn tích cực học tập, rèn luyện thật tốt, phải khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập; các em phải biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, các anh chị phụ trách, biết kính trọng người lớn tuổi; đồng thời các cháu phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ; phải tích cực tham gia tốt các phong trào để xây dựng tổ chức Đội vững mạnh và chính thông qua việc tham gia các phong trào của Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng chính là các em đang học tập, rèn luyện để trưởng thành và trở thành những cháu ngoan Bác Hồ, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác lúc sinh thời hằng mong ước.

Thái Bình

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201605/75-mua-hoa-doi-ta-lon-len-cung-dat-nuoc-2694592/