70.000 người xem show Taylor Swift gây 'động đất'

Theo People, sau thời gian nghiên cứu, Viện Công nghệ California (Caltech) và Viện Đại học California, Los Angeles (UCLA) thông tin chính thức vụ đám đông xem show Taylor Swift tại sân vận động SoFi, Los Angeles, Mỹ hồi tháng 8/2023 tạo ra địa chấn.

Các nhà nghiên cứu đo hiện tượng địa chấn trong đêm thứ 5 của Eras Tours Los Angeles bằng cách cảm biến chuyển động. Dữ liệu phân tích từ biểu đồ theo dõi tần số độ dài sóng cho thấy màn nhún nhảy bên dưới của 70.000 khán giả theo giai điệu của Taylor Swift trên sân khấu gây động đất với cường độ cục bộ lớn nhất là 0,851.

Nghiên cứu trên trên nằm trong bài báo cáo học thuật có tiêu đề: Nhảy theo nhịp: Khám phá tín hiệu động đất ở sân vận động từ người hâm mộ trong buổi hòa nhạc.

Nghiên cứu của Caltech và UCLA dựa trên phát hiện của nhà địa chấn học Jackie Caplan-Auerbach. Trước đây, Jackie báo cáo lượng người tham dự kỷ lục tại Eras Tour của Taylor Swift tại Lumen Field ở Seattle, Mỹ vào tháng 7 dẫn đến địa chấn mạnh 2,3 độ richter. Hiện, truyền thông phương Tây gọi màn nhảy theo Taylor Swift là "động đất Swift".

The Eras Tour đang mang lại doanh thu khổng lồ cho Taylor Swift, ước tính lên đến hơn 1 tỷ USD, giúp cô lập kỷ lục nữ nghệ sĩ có doanh thu concert cao nhất mọi thời.

(*) Nguồn: People

Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/70000-nguoi-xem-show-taylor-swift-gay-dong-dat-215256.htm