7 sự thật hầu hết mọi người đều hiểu sai về sỏi thận

Dưới đây là những quan niệm sai lầm về sỏi thận mà rất nhiều người mắc phải.

Sỏi thận có thể có nhiều dạng như sỏi canxi, sỏi acid uric, sỏi struvite, sỏi cystine... mỗi loại sỏi sẽ gây ra bởi các bệnh khác nhau và đều có ảnh hưởng đến thận. Ảnh: Boldsky

Thực tế, các cơn đau do sỏi thận không phải bắt nguồn từ sỏi thận ma sát với thận, mà cơn đau xảy ra khi sỏi thận bị mắc kẹt trong ống tiểu, khi cơ thể cố đào thải chúng ra ngoài. Ảnh: Boldsky

Theo một nghiên cứu mới đây, nếu bạn tiêu thụ các thực phẩm giàu hàm lượng oxalate như bơ đậu phộng, so co la, rau bina, cà phê, bia...sẽ tăng nguy cơ bị sỏi thận. Ảnh: Boldsky

Nhiều nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, điều kiện khí hậu cũng có liên quan đến bệnh sỏi thận. Cụ thể, những người sống ở nơi thời tiết nóng dễ bị sỏi thận hơn bình thường. Ảnh: Boldsky

Cũng theo một nghiên cứu khác, quan hệ tình dục được cho là có thể giúp loại bỏ sỏi thận, bởi lượng oxit nitric tiết ra khi cơ thể hoạt động tình dục có thể làm giãn ống nước tiểu, đủ để sỏi đào thoát ra ngoài. Ảnh: Boldsky

Uống canxi bổ sung, uống nhiều sữa cũng có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung canxi từ thực phẩm tự nhiên thay vì uống bổ sung hoặc uống sữa. Ảnh: Boldsky

Các chuyên gia cũng cho rằng, uống nước chanh thường xuyên có thể giữ cho thận sạch và ngăn ngừa sỏi thận. Ảnh: Boldsky

Linh Chi (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/7-su-that-hau-het-moi-nguoi-deu-hieu-sai-ve-soi-than-770874.html