7 lỗi trang phục mà các người đẹp Vbiz thường xuyên gặp phải

Câu nói “người đẹp vì lụa” chưa bao giờ là sai, nhưng có nhiều người đẹp lại tự đánh mất nét lụa là của bản thân với những sai lầm trong trang phục.

1. Phô diễn quá nhiều da thịt

Khi bạn vẫn còn là một đứa trẻ với cơ thể chưa hoàn thiện thì mọi người có thể châm chước cho bạn, nhưng nếu bạn đã trưởng thành thì việc phô da thịt là một dấu trừ lớn trong mọi cẩm nang thời trang. Việc người khác dễ dàng nhìn được những phần cơ thể ngọc ngà của bạn không giúp cho bạn sexy hơn, mà nó còn là con dao hai lưỡi gây mất thiện cảm trong ánh nhìn của người khác.

Linh Chi quá bạo tay khi lựa chọn một bộ đầm đen với thiết kế xuyên thấu nguyên phần ngực và vai. Vòng 1 được che chắn một cách đơn thuần khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt trước sự táo bạo này.

Angela Phương Trinh lại thách thức người nhìn khi diện một thiết kể cổ vừa sâu vừa rộng thế này. Cô nàng phô diễn vòng 1 nóng bỏng mà nếu không cẩn thận sẽ dễ lâm vào tình huống nhạy cảm lúc nào không hay.

Thêm một bộ váy được xếp vào danh sách hở bạo của Angela Phương Trinh. Bộ váy xuyên thấu quá mức khiến không chỉ lộ rõ nội y bên trong mà cả vòng 1 cũng suýt hớ hênh mỗi khi cô nàng xoay nghiêng người tạo dáng trước ống kính.

Trà Ngọc Hằng khiến công chúng đỏ mặt khi xuất hiện trong sự kiện với một thiết kế váy xẻ cao bất tận. Với thiết kế váy xẻ cao chót vót này, không hiểu cô mặc nội y thế nào.

Trước đó, Thủy Tiên cũng từng gây bão dư luận khi chọn một thiết kế xẻ cao bất tận y hệt vậy.

2. Để lộ mỡ thừa vòng 2

Biết tận dụng ưu điểm và xóa nhòa nhược điểm – đó chính là chìa khóa giúp cho những cô nàng dù không có thân hình hoàn hảo như một top model, thì vẫn cuốn hút ánh nhìn của người khác. Do vậy, nếu vòng 2 của bạn không được săn chắc thì hãy tránh những thiết kế ôm sát hay cut-out ở eo để vòng 2 ngấn mỡ không bị lộ rõ mồn một.

Chúng Huyền Thanh - The Face Việt, sở hữu vóc dáng tròn đầy hơn hẳn các thí sinh khác nên mỗi khi diện đồ cut-out hay ôm sát là cô nàng lại để lộn vòng eo ngấn mỡ thiếu thon gọn của mình.

Vóc dáng thiếu thon gọn với vòng eo bánh mì cực kỳ kỵ với trang phục ôm sát hay lấp lánh thế này. Hari Won mắc lỗi chọn từ kiểu dáng đến màu sắc không phù hợp với vóc dáng mình.

Chuyển hướng sang phong cách gợi cảm sang trọng nhưng vóc dáng của Hari Won lại chưa thực sự "cho phép", cô lại một lần nữa để lộ vòng eo to khi diện thiết kế đầm ôm sát này.

Cũng giống như Hari Won, Kỳ Duyên chọn một thiết kế đầm sequin lấp lánh kiểu dáng kém tinh tế với chi tiết "thừa thãi" ở phần ngực, chính gam màu ánh kim này đã vô tình để lộ vòng 2 không mấy thon gọn của nàng Hoa hậu.

Kiều Ngân chọn cách phô diễn cơ thể trong một thiết kế xuyên thấu táo bạo nhưng vòng eo thiếu thon gọn lại đang phản lại hình ảnh hoàn hảo của cô nàng.

Tại thảm đỏ Đêm hội chân dài 10, Võ Hoàng Yến chọn một thiết kế đầm xuyên thấu bên trong diện bodysuits ôm sát, bộ cánh không hề mang lại cho cựu người mẫu nét sang trọng gợi cảm cần có mà lại khiến thân hình như thẳng đuột với vòng 2 thiếu thon gọn.

Với thân hình tròn đầy của mình, đáng lẽ Văn Mai Hương không nên diện đồ quá ôm sát. Những thiết kế thế này chỉ tố thêm vòng 2 ngấn mỡ chứ không có lợi gì cho vóc dáng của nữ ca sĩ cả.

Mỹ Tâm lại bị "tố cáo" vòng 2 ngấn mỡ và cặp đùi khá to với quần ống loe và áo crop-top.

3. Chênh lệch giữa phong cách và tuổi tác

Dù bạn không phải là một fashionista thực thụ thì cũng không có nghĩa là bạn ngừng update những xu hướng thời trang phù hợp với bản thân và độ tuổi của mình. Trong showbiz Việt, có không ít những người đẹp mặc dù đã vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn cứ chuộng phong cách "cưa sừng làm nghé", diện đồ màu mè lạc điệu, trái lại cũng có nhiều cô nàng mới chỉ vừa mới đôi mươi lại định hướng cho mình phong cách già dặn hơn hẳn so với tuổi thật.

Hồng Nhung luôn chọn trang phục hay cách trang điểm, làm tóc không phù hợp với phong cách của phụ nữ tuổi tứ tuần chút nào. Bộ cánh với quần chun ống rộng, sandals đan dây và layer áo phông cộng thêm mái tóc búi hai bên, nữ Diva 2 con như "cưa sừng làm nghé" với phong cách này.

Diva Thanh Lam vẫn luôn là người đẹp có gu ăn mặc táo bạo của showbiz Việt mặc dù đã vào tuổi tứ tuần. Bộ đồ ren quá ngắn với phần cổ đính vải sheer xuyên thấu, khiến vòng 1 của nữ Diva trở nên ngột ngạt. Không chỉ vậy áo khoác ngoài vải xuyên thấu với sắc cam nổi bật khiến tổng thể trang phục không mấy phù hợp với phong cách của một phụ nữ trung niên.

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe dáng trong một thiết kế đầm suống dài chạm gót. Bộ đầm tuy có màu sắc và kiểu dáng trang nhã nhưng lại vô tình giấu nhẹm vóc dáng của người đẹp. Cộng thêm kiểu tóc được kiểu tóc búi với phần mái uốn lượn và phong cách trang điểm nhợt nhạt thiếu điểm nhất như thể vô tình cộng thêm vài tuổi cho nàng Hoa hậu.

Bộ cánh theo phong cách sexy, quyến rũ nhưng lại phản lại phong cách và hình ảnh trong trẻo, xinh xắn của Chi Pu.

Bộ cánh với những đường nét trên chiếc quần cộng thêm thiết kế cáo vest vải nhung khiến Chi Pu già đi trông thấy.

Thường xuyên lựa chọn những trang phục không hợp tuổi và không hợp vóc dáng, hình ảnh của Văn Mai Hương rất nhiều lần lọt top sao mặc xấu với phong cách già nua, lạc điệu.

Hương Tràm cũng định hướng phong cách già hơn hẳn so với tuổi của mình, từ cách trang điểm đậm nét đến những bộ cánh chững chạc, già dặn mà cô thường lựa chọn.

4. Quá “tham” phụ kiện

Tạo điểm nhấn cho trang phục bằng phụ kiện là một lựa chọn thông minh, và những người phụ nữ biết cách mix phụ kiện thực sự tài hoa và khéo léo. Tuy nhiên, cái gì “làm quá” cũng gây phản ứng ngược. Rõ ràng, nếu không muốn mình thành một tổng thể quá đỗi lằng nhằng thì hãy bỏ bớt những trang sức lấp lánh và diêm dúa đi nhé.

Diva Hồng Nhung không chỉ thường xuyên diện đồ không hợp tuổi mà còn rất "mạnh tay" kết hợp phụ kiện.

Nữ ca sĩ mất điểm khi diện set đồ đen rườm rà, kết hợp vòng cổ layer tạo nên tổng thể rối mắt.

Trong một tập The Face, Lan Khuê mắc lỗi nhỏ trong việc phối hợp quá nhiều phụ kiện từ vòng cổ cho đến chiếc áo họa tiết khoen lỗ, đôi tất rối mắt và phá vỡ tính thời thượng mà các phụ kiện mang lại.

Lan Khuê thường sử dụng khá nhiều phụ kiện cho set đồ của mình. Bộ váy ren ở tập 6 vốn đã khá cầu kỳ rồi nên khi người đẹp chọn hoa tai to bản thế này có phần không hợp cho lắm.

5. Trang phục cầu kỳ, rườm rà quá mức

Bất kỳ ai cũng muốn hình ảnh của mình nổi bật và thu hút hơn trong mắt mọi người xung quanh. Vì vậy bên cạnh phong cách hở bạo, các người đẹp còn chuộng những thiết kế cầu kỳ, bắt mắt, nhưng đôi khi không cẩn thận khi lựa chọn, chính những chi tiết phá cách ấn tượng ấy lại trở nên rối ren và rườm rà quá mức. Quá nhiều chi tiết hoặc các chi tiết chẳng hề liên quan đến nhau là lỗi mà rất nhiều người dễ mắc phải.

Angela Phương Trinh diện một bộ đầm sequin xuyên thấu với gam màu xanh lá, tuy có thể tôn lên nước da trắng của mình nhưng lại khiến vóc dáng như thiếu cân đối hơn hẳn. Không những thế chi tiết tua rua quá nhiều và dày của bộ váy khiến tổng thể trông lạc điệu.

Thiết kế áo ren quá nhiều chi tiết cầu kỳ mặc dù được kết hợp cùng quần skinny đen ôm sát nhưng vẫn khiến hình ảnh của Thu Minh trở nên rườm rà, rối mắt.

Văn Mai Hương lựa chọn một thiết kế váy liền dáng xòe vô cùng cầu kỳ với khá nhiều chi tiết cách điệu rườm rà. Thật sự mà nhận xét, bộ váy khiến hình ảnh của nữ ca sĩ trở nên lạc điệu và "quê mùa" trên sóng truyền hình.

Chi Pu diện một bộ đồ chẳng chó chút liên quan nào với nhau. Đôi tất lưới vốn đã rối mắt, cô nàng lại chọn thêm chi tiết lưới phù ngoài quần shorts rồi thêm áo khoác "vảy cá" lấp lánh khiến tổng thể lòe loẹt, kém hài hòa.

Đông Nhi update nhanh nhạy xu hướng sandals buộc dây thanh mảnh nhưng cũng không nằm ngoài sự cố thường gặp phải khi diện mốt sandals "lằng nhằng" dây dợ này. Đã thế trang phục cũng điểm thêm chi tiết tua rua càng khiến tổng thể thêm "rắc rối".

Bộ đầm đuôi cá của người mẫu Quỳnh Thư sẽ bớt "lằng nhằng" hơn hẳn nếu không có chi tiết đuôi lông vũ rườm rà ở chân váy.

Đông Nhi chọn một thiết kế bodysuit xuyên thấu vô cùng gợi cảm nhưng nữ ca sĩ lại quá "ham" trong việc sử dụng sequin để tạo điểm nhấn thu hút, dưới ánh đèn sân khấu trang phục của Đông Nhi khiến người xem khá rối mắt.

6. Đồ lót không phù hợp

Đây là một lỗi mà cũng khá nhiều người mắc phải. Người đối diện sẽ rất khó chịu khi “phải” nhìn màu hay đường viền áo lót gồ hẳn lên lấp ló sau lớp vải mỏng tang hay những thiết kế ôm sát mà bạn đang diện.

Hoa hậu Kỳ Duyên chọn một bộ đầm tím vải voan trong suốt khoe trọn vóc dáng thon gọn cùng nét kiều diễm gợi cảm của mình. Thế nhưng ánh đèn khiến chất vải mỏng càng thêm mỏng manh hơn, lộ rõ nội y thiếu tinh tế khiến hình ảnh của nàng Hoa hậu kém duyên đi phần nào.

Tuy Hà Hồ đã khá tinh tế khi chọn áo ngực màu nude đi kèm nhưng trước ánh đèn flash và ống kính truyền hình, việc chiếc áo ngực lồ lộ, đập vào mắt khán giả khiến hình ảnh của người đẹp kém sang trọng đi hẳn.

Hoa khôi Diệu Ngọc lần đầu tiên xuất hiện sau ngày đăng quang đã mắc lỗi chọn nội y không phù hợp với trang phục. Chi tiết thêu ren ở ngực không đủ để che toàn bộ phần nội y bên trong, nhất là khi trang phục ngoài là màu đỏ, nội y bên trong lại màu trắng càng nổi bật hơn

Người đẹp Ái Phương lại để lộ nội y rõ mồn một trong một thiết kế đầm vải mỏng thanh ở phần ngực khi xuất hiện trên thảm đỏ thời trang.

Á hậu Huyền My lại mắc lỗi khi lựa chọn nội y không phù hợp. Thiết kế nội y khá dày mặc dù là nude tiệp màu da những vẫn bị lộ rõ trên nền bộ đầm ren đính sequin lấp lánh khiến tổng thể hình ảnh của nàng Á hậu thiếu tinh tế và hoàn hảo đi đôi chút.

Thân hình của siêu mẫu Minh Tú được phô diễn trong thiết kế đầm ôm bodycon này. Tổng thể sẽ hoàn hảo hơn nếu người đẹp tinh tế hơn chút trong việc lựa chọn dáng váy hay nội y bên trong.

7. Trang phục nhàu nhĩ, kém chỉn chu

Không cần biết tối qua bạn đã phải thức muộn đến mấy giờ, nhưng việc mặc bộ một bộ quần áo không thẳng thớm đến công ty sẽ khiến cho sụt giảm những ấn tượng tốt về bạn tron

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/7-loi-trang-phuc-ma-cac-nguoi-dep-vbiz-thuong-xuyen-gap-phai-20160822035513623.chn