7 cuộc ly hôn tốn kém nhất lịch sử tỷ phú thế giới

Trong thế giới của những tỷ phú, người nổi tiếng, những cuộc ly hôn có thể kéo theo số tiền lên đến hàng triệu đô. Các khoản phí pháp lý, thỏa thuận sau hôn nhân, ly hôn thực sự vô cùng tốn kém.Jeff Bezos và MacKenzie ScottAlec và Jocelyn WildensteinRupert và Anna MurdochBernie và Slavica EcclestoneHarold Hamm và Sue Ann ArnallAdnan và Soraya KhashoggiAngelina Jolie và Brad Pitt

Năm 2019, cuộc ly hôn 38 tỷ USD giữa nhà sáng lập Amazon và vợ được giới truyền thông gọi là cuộc ly hôn "tốn kém nhất thế giới". Jeff Bezos đã chia cho vợ cũ 4% cổ phần Amazon trị giá khoảng 35 tỷ USD vào lúc đó. Còn bản thân Jeff Bezos nắm giữ 75 % cổ phần Amazon và Blue Origin mà hai vợ chồng từng sở hữu.

Theo số liệu của Forbes hiện tại, bà MacKenzie là người phụ nữ giàu thứ 22 thế giới với khối tài sản 53 tỷ USD trong khi Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 177 tỷ USD.

Trước khi ly hôn, cặp tỷ phú từng được ngưỡng mộ với chuyện tình lâu năm. Năm 1992, Jeff và MacKenzie Scott hẹn hò khi bà Scott đang làm trợ lý cho chồng ở D.E. Shaw. Sau ba tháng tìm hiểu, họ kết hôn và chuyển đến Seattle, Washington vào năm 1994. Họ có bốn con chung.

Cặp vợ chồng kết hôn năm 1978. Vì sợ mất tình cảm của chồng, Jocelyn Wildenstein quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình giống mèo vì chồng bà đặc biệt thích mèo. Tuy vậy, một tin đồn được lan truyền rằng vị tỷ phú đã hét lên kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt mới của vợ và lập tức đệ đơn ly hôn.

Doanh nhân người Mỹ gốc Pháp và nhà buôn nghệ thuật Alec Wildenstein ly dị vợ Jocelyn Wildenstein năm 1999, sau 21 năm chung sống. Jocelyn đã nhận được 2,5 tỷ đô la trả trước và sau đó là 100 triệu đô la nữa mỗi năm trong 13 năm.

Sau 32 năm chung sống, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và bà Anna Maria Mann, một nhà báo và tiểu thuyết gia người Scotland, đã ly hôn vào năm 1999. Bà Anna đã nói trên báo chí rằng Rupert Murdoch và Wendi Deng - người phiên dịch của ông hẹn hò từ rất lâu trước khi vụ ly hôn diễn ra. Bà Anna được cho là đã được nhận 1,7 tỷ USD từ chồng cũ, bao gồm 110 triệu tiền mặt sau thỏa thuận ly hôn.

Ông trùm đường đua xe hơi Forrmula One (F1) - Bernie Ecclestone và cựu người mẫu Slavica kết thúc cuộc hôn nhân 24 năm vào năm 2009. Đây là vụ ly hôn đắt giá nhất từ trước đến nay vào thời điểm đó. Sau các cuộc thương lượng kéo dài, các luật sư đã quyết định khoản thanh toán khoảng 1,2 tỷ đô la. Sau đó, Slavica đã biến khoản thanh toán của mình thành một danh mục đầu tư thậm chí còn lớn hơn 1,6 tỷ đô la.

Năm 2012 chứng kiến cuộc ly hôn của Giám đốc điều hành Harold Hamm và vợ Sue Ann Hamm sau 24 năm chung sống. Ông trùm dầu mỏ đã chi số tiền khổng lồ trị giá 974,8 triệu đô la để giải quyết vụ ly hôn. Vào thời điểm đó, con số đó chiếm khoảng 5% tổng giá trị tài sản ròng của ông.

Vào những năm 1980, Adnan là một trong những doanh nhân Ả Rập Xê Út giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính hơn 4 tỷ USD. Đến năm 1979, sau năm năm thảo luận, cuộc ly hôn giữa Adnan Khashoggi và vợ mới chính thức kết thúc. Cả hai đồng ý về tấm séc để thuận tình ly hôn trị giá 874 triệu USD do Adnan đưa cho vợ cũ.

Cuộc đổ vỡ đã gây chấn động cho tất cả người hâm mộ trên thế giới. Vào năm 2005, Brad đã chia tay với nữ diễn viên Jennifer Anniston và bắt đầu mối quan hệ với nữ chính của phim Mr and Ms Smith- Angelina Jolie, khi hai người đóng chung phim này.

Chỉ tính riêng chi phí pháp lý, cặp vợ chồng có 6 người con đã chi hơn 1 triệu đô la. Đây được coi là "một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử Hollywood."

Mặc dù vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhưng nhiều người cho rằng Brad đã đề nghị khoản tiền 100 triệu đô la cho Angelia.

T. Linh (Theo investopedia)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/7-cuoc-ly-hon-ton-kem-nhat-lich-su-ty-phu-the-gioi-d175067.html