7 bang tại Ấn Độ có thể bị cắt điện vì thiếu than

Sau các đợt dịch Covid-19 gây thiệt hại lớn trong 2 năm qua, nền kinh tế Ấn Độ lại đang đối mặt với nguy cơ mới. Đó là cuộc khủng hoảng điện vì tình trạng thiếu hụt than cho các nhà máy nhiệt điện.

Nhiều địa phương tại Ấn Độ sẽ phải đối mặt với bài toán cắt điện trong vài tuần tới, trong bối cảnh lượng tiêu thụ điện tăng mạnh, trong khi lượng than dự trữ cho các nhà máy nhiệt điện đang đứng ở mức báo động. Các nhà máy điện tại nước này đang phải điều tiết sản xuất, trong bối cảnh nguồn than trong kho không còn đủ cho hoạt động bình thường.

Theo dữ liệu của công ty quản lý hệ thống lưới điện Ấn Độ, trong số 135 nhà máy nhiệt điện than tại nước này, 106 nhà máy (tương đương 80%) chỉ còn dự trữ đủ than để chạy các tổ máy trong vòng 2 ngày; trong khi mức dự trữ an toàn phải duy trì từ 15 - 30 ngày. Rủi ro lớn nhất là việc 70% sản lượng điện tiêu thụ của Ấn Độ phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện than này.

Đây được cho là tình huống nằm ngoài các dự báo về năng lượng của Ấn Độ. Những tháng qua, nhu cầu sử dụng điện tại nước này tăng vọt theo sau đà phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Trong khi đó, mùa mưa kéo dài bất thường trong tháng 9 khiến việc khai thác và vận chuyển than gặp khó khăn. Ngoài ra, giá than nhập khẩu trên thị trường quốc tế tăng mạnh, buộc các nhà máy nhiệt điện chạy than nhập khẩu phải cắt giảm một nửa sản lượng trước nguy cơ lỗ nặng.

Một mỏ than lộ thiên tại bang Jharkhand, Ấn Độ. Nguồn: Reuters

Trong khi đó, nhiều bang tại nước này đặc biệt là các địa phương miền Bắc đang lo ngại khả năng cắt điện sẽ còn tiếp diễn. Tại bang Punjab, tình trạng thiếu than cho nhiều nhà máy nhiệt điện buộc công ty điện lực PSPCL phải cắt giảm sản lượng điện và áp đặt giảm tải luân phiên ở một số nơi.

Tại bang Rajasthan, công ty điện lực đã phải áp dụng cắt điện 1 giờ mỗi ngày. Công ty sản xuất và phân phối điện bang Tamil Nadu cho biết nhiều khu vực tại thành phố Chennai đã bị dừng cung cấp điện để ‘bảo trì hệ thống’ trong thành phố.

Còn nhà phân phối điện Tata Power - công ty cung cấp điện cho khu vực thủ đô New Delhi ngày 9/10 đã cảnh báo việc cắt điện luân phiên liên tục do các đơn vị cung cấp điện cho thành phố không có trữ lượng than để đáp ứng yêu cầu phát điện trong 1-2 ngày.

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cũng đã gửi một bức thư cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về "một cuộc khủng hoảng điện" mà thủ đô của Ấn Độ có thể phải đối mặt. Ngoài ra, Jharkhand và Bihar cũng nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu than.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo sáng ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ Điện lực Raj Kumar Singh tuyên bố sẽ không để xảy tình trạng thiếu điện ở New Delhi và đảm bảo rằng nguồn cung cấp than sẽ được duy trì cho các nhà máy điện. Trong cuộc trao đổi với phó Thống đốc Delhi, ông Raj Kumar Singh khẳng định rằng các thỏa thuận mua bán điện vẫn được duy trì và sẽ không có chuyện thiếu điện.

Bộ trưởng Raj Kumar Singh giải thích rằng sự hoảng loạn về khả năng thiếu điện bắt đầu khi Cơ quan Khí đốt Ấn Độ (GAIL) gửi thông báo đến chính quyền New Delhi về việc ngừng cung cấp khí đốt vì hợp đồng của họ sắp kết thúc./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/7-bang-tai-an-do-co-the-bi-cat-dien-vi-thieu-than-896958.vov