612 Scaglietti- siêu ngựa thiết kế xấu nhất của Ferrari bắt gặp trên phố

Thiết kế của Ferrari 612 Scaglietti bị nhiều người dùng đánh giá thấp và thậm chí cho rằng nó rất kinh khủng.

Thiết kế của Ferrari 612 Scaglietti bị nhiều người dùng đánh giá thấp và cho rằng nó rất kinh khủng

Từ xưa đến nay, hãng xe Italia Ferrari được biết đến với những mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế giới, tuy nhiên với chiếc Ferrari 612 Scaglietti thì bạn phải xem xét lại. Khá nhiều người tiêu dùng đánh giá thấp chiếc siêu xe giá nghìn đô như Ferrari 612 Scaglietti. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định cảm giác lái Ferrari 612 Scaglietti rất kinh khủng.

Ferrari 612 Scaglietti được sản xuất và ra mắt thị trường vào năm 2004 đến năm 2011. Thiết kế của chiếc siêu xe đã xấu nay còn xấu hơn với tong màu ngoại thấy xanh-đen nhìn khá rối mắt người xem.

Phần mũi của Ferrari 612 Scaglietti là sự trộn lẫn của những đường gân lộn xộn. Hông xe như bị võng xuống trong khi thiết kế đuôi lại quá nhạt nhẽo. Bên cạnh đó, Ferrari 612 Scaglietti với tầm nhìn rất hạn chế cho hành khách ngồi bên trong xe.

Ferrari 612 Scaglietti sở hữu chiều dài cơ sở 2.949 mm, gần bằng mẫu xe bán tải Chevrolet Silverado 2014 bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, chiều dài tổng cộng của xe đạt mức 4.902 mm và cao 1.343 mm.

Xe có trọng lượng 1.740 kg, công suất 540 mã lực và mô-men xoắn cực đại 588 Nm tại 5.250 tpm, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4.0 giây, vận tốc tối đa 315 km/h.

Hình ảnh Ferrari 612 Scaglietti trên đường phố tại Anh:

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/612-scaglietti-sieu-ngua-thiet-ke-xau-nhat-cua-ferrari-bat-gap-tren-pho-d141384.html