61% người tiêu dùng Việt Nam nói “bây giờ không phải là lúc mua sắm”

SGTT.VN - Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đạt 97 điểm trong quý 3/2011, hạ 7 điểm tính từ đầu năm nay. Hơn 2/3 (69%) người tiêu dùng Việt Nam tin nền kinh tế đang gặp khủng hoảng, tăng 6% so với quý trước. Chỉ 37% tin Việt Nam sẽ thoát khỏi khủng hoảng trong 12 tháng tới.

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn. Ảnh:

Cũng theo khảo sát từ Nielsen về người tiêu dùng và niềm tin của người tiêu dùng trực tuyến toàn cầu quý 3/2011, hơn phân nửa (57%) tin triển vọng nghề nghiệp sẽ tốt trong 12 tháng tới, 53% cho rằng tình hình tài chính cá nhân trong 12 tháng tiếp theo của mình sẽ tốt hoặc rất tốt, hạ 3% so với quý trước. Tuy nhiên, 61% người tiêu dùng vẫn cho rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mua sắm, khiến Việt Nam trở thành quốc gia bi quan nhất khu vực về vấn đề này.

Tương tự như quý trước, người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục tiết kiệm tiền dư (64%) nhiều nhất. So với năm ngoái, người Việt Nam tiết kiệm gas và điện, hạn chế mua quần áo mới, hạn chế giải trí ngoài gia đình, giảm chi phí điện thoại...

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/cac-cuoc-thi/155112/61-nguoi-tieu-dung-viet-nam-noi-%e2%80%9cbay-gio-khong-phai-la-luc-mua-sam%e2%80%9d.html