60 doanh nghiệp tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số

ĐNO - Sáng 12-11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ giải pháp cho các doanh nghiệp chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) đánh giá thành phố Đà Nẵng là địa phương có tiềm năng lớn trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền Thông) Nguyễn Khắc Lịch cho biết, tiềm năng để chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại địa bàn Đà Nẵng là rất lớn, nếu đón đầu làn sóng và áp dụng thành công sẽ tạo nên hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, nhiều địa phương đã áp dụng chuyển đổi số, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả khi chưa thực sự hiểu rõ vai trò, bản chất của chuyển đổi số. Nếu hiểu rõ sự cấp thiết, bản chất, xây dựng các phương pháp, lộ trình, nắm bắt và đầu tư vào hạ tầng, công nghệ phù hợp với quy mô, loại hình doanh nghiệp sẽ có thể đón đầu, bắt kịp xu hướng chủ đạo mới.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Ngọc Thạch cũng giới thiệu các chủ trương, chính sách, nền tảng, ứng dụng, giải pháp từ Trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây.

Theo Kế hoạch số 193/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, việc tập trung phát triển nền kinh tế số đóng góp tối thiểu 20% GRDP thành phố, trong đó, công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông chiếm tối thiểu 10% GRDP thành phố vào năm 2025. Đưa số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt mức 3 doanh nghiệp/1.000 dân.

Có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm hoặc nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm vào năm 2025. Phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước của thành phố hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số, an toàn thông tin.

Triển khai thí điểm mô hình “Giáo dục đại học số” tại Trường Đại học Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Hàn. Có ít nhất 75.000 nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động phát triển kinh tế số.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV Nguyễn Tử Quảng khẳng định chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu để doanh nghiệp phát triển được trong giai đoạn hiện nay. Để chuyển đổi số hiện nay cần sử dụng các nền tảng (Platforms), đây là các công cục tiện ích mạnh có sẵn, có thể tùy biến cấu hình để đáp ứng các nhu cầu mới và không cần phải lập trình. Khác với tin học hóa truyền thống, chuyển đổi số là việc lấy dữ liệu làm trung tâm, việc này sẵn sàng cho việc bùng nổ hiệu năng để đáp ứng với các nhu cầu vô tận của khách hàng.

Theo ông Quảng, việc chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức dựa trên công nghệ số. Để chuyển đổi số cần sự kiên trì, quyết tâm của người lãnh đạo của các doanh nghiệp. Chuyển đổi số doanh nghiệp bắt đầu từ tin học hóa trước bằng các nền tảng dùng chung (kế toán, HRM, eMail...) hoặc tin học hóa các nghiệp vụ chuyên ngành bằng các nền tảng. Doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ mới như dùng camera giám sát, dùng QR code để quản lý...

Lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp gồm: Nền tảng dây chuyền - Nghiệp vụ công nghiệp - Công nghệ mới - Xây dựng kho dữ liệu.

CHIẾN THẮNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202211/60-doanh-nghiep-tham-gia-tap-huan-nang-cao-nang-luc-chuyen-doi-so-3929603/